Các nhà khoa học thuộc trường đại học Tây Nam Trung Quốc vừa chia sẻ thông tin trên và hy vọng sẽ đem đến 1 giải pháp mới cho việc xử lý các hạt vi nhựa vốn đang trôi nổi khắp nơi trên đại dương.
Theo đó con bot bằng nhựa có hình cá này được thiết kế rất mượt mà với cảm hứng lấy từ lớp vỏ xà cừ, vốn có ở phía trong vỏ của ngọc trai và được đánh giá rất chắc chắn. Ngoài ra con "cá" này chỉ dài khoảng 1.3cm, và nhận năng lượng từ ánh sáng để có thể đi hấp thụ những mảng nhựa trôi nổi tự do trong nước.
Nhóm nghiên cứu cũng cho biết con robot này có thể bơi với tốc độ 2.67 chiều dài cơ thể (tương đương hơn 3cm) trong 1 giây, nghe thì ngắn nhưng nếu so với các dạng robot mềm khác thì đó là 1 khoảng cách rất lớn. Ngoài ra robot được làm từ dạng polyurethane sinh học, vì vậy nó sẽ không gây hại đến các con vật nuốt phải chúng. Thêm nữa nó còn có khả năng tự phục hồi trong trường hợp có tác động mạnh từ bên ngoài. Dù đây mới chỉ là 1 dạng robot concept tuy nhiên với những gì thu thập được họ tin tưởng rằng thiết kế cấu trúc nano của robot cá sẽ giúp ích cho sự phát triển các dòng robot khác có khả năng tích hợp đa chức năng trong tương lai.
Nói về hạt vi nhựa thì có rất nhiều bài chia sẻ các nguy cơ của dạng chất thải này rồi. Giờ đây nó có ở khắp mọi nơi, kể cả trong cơ thể của chúng ta. Và dù tác động của nó chưa được xác định rõ ràng nhưng theo 1 báo cáo vào năm 2020 thì có tới hơn 140 hợp chất hoá học có hại cho sức khoẻ được phát hiện trong các dạng nhựa. Hy vọng trong tương lai khi công nghệ này phát triển đến độ chín nó sẽ giúp việc dọn dẹp các hạt vi nhựa hay cả mảnh nhựa nhỏ trên các đại dương dễ dàng hơn.
Đoạn video giới thiệu chú cá robot
Tham khảo ACS
Theo đó con bot bằng nhựa có hình cá này được thiết kế rất mượt mà với cảm hứng lấy từ lớp vỏ xà cừ, vốn có ở phía trong vỏ của ngọc trai và được đánh giá rất chắc chắn. Ngoài ra con "cá" này chỉ dài khoảng 1.3cm, và nhận năng lượng từ ánh sáng để có thể đi hấp thụ những mảng nhựa trôi nổi tự do trong nước.
Nhóm nghiên cứu cũng cho biết con robot này có thể bơi với tốc độ 2.67 chiều dài cơ thể (tương đương hơn 3cm) trong 1 giây, nghe thì ngắn nhưng nếu so với các dạng robot mềm khác thì đó là 1 khoảng cách rất lớn. Ngoài ra robot được làm từ dạng polyurethane sinh học, vì vậy nó sẽ không gây hại đến các con vật nuốt phải chúng. Thêm nữa nó còn có khả năng tự phục hồi trong trường hợp có tác động mạnh từ bên ngoài. Dù đây mới chỉ là 1 dạng robot concept tuy nhiên với những gì thu thập được họ tin tưởng rằng thiết kế cấu trúc nano của robot cá sẽ giúp ích cho sự phát triển các dòng robot khác có khả năng tích hợp đa chức năng trong tương lai.
Nói về hạt vi nhựa thì có rất nhiều bài chia sẻ các nguy cơ của dạng chất thải này rồi. Giờ đây nó có ở khắp mọi nơi, kể cả trong cơ thể của chúng ta. Và dù tác động của nó chưa được xác định rõ ràng nhưng theo 1 báo cáo vào năm 2020 thì có tới hơn 140 hợp chất hoá học có hại cho sức khoẻ được phát hiện trong các dạng nhựa. Hy vọng trong tương lai khi công nghệ này phát triển đến độ chín nó sẽ giúp việc dọn dẹp các hạt vi nhựa hay cả mảnh nhựa nhỏ trên các đại dương dễ dàng hơn.
Đoạn video giới thiệu chú cá robot
Tham khảo ACS