Tờ South China Morning Post vừa đưa tin nói Trung Quốc, với kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ cho những phi hành gia chinh phục mặt trăng, sẽ trang bị những lò phản ứng hạt nhân để cấp điện hoặc nhiệt cho con người sử dụng. Trạm mặt trăng của Trung Quốc sẽ đầy đủ bãi đáp, tàu đổ bộ, tàu di chuyển quanh quỹ đạo mặt trăng và xe điện cho các phi hành gia di chuyển. Dự kiến những nhiệm vụ Thường Nga 6, 7 và 8 sẽ là những nhiệm vụ xây dựng trạm vũ trụ của người Trung Quốc trên mặt trăng.
Và cấp nguồn cho hệ thống phức tạp này chính là lò phản ứng hạt nhân, với khả năng tạo ra nguồn năng lượng trong thời gian dài, hiệu suất và công suất cao. Phía Trung Quốc kỳ vọng trong vòng 10 năm tới sẽ đưa được con người lên mặt trăng.
Nhưng đó không phải quốc gia duy nhất có kế hoạch đặt lò phản ứng hạt nhân trên căn cứ mặt trăng. Một năm trước, NASA đã bắt đầu quy trình đấu thầu, lựa chọn đối tác dân sự để nghiên cứu thiết kế lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ đặt trên mặt trăng. Nhu cầu có một nguồn năng lượng mới phục vụ cho những nhiệm vụ khám phá mặt trăng của NASA đến giữa thời điểm người Mỹ đang tăng tốc để đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, với những nhiệm vụ thuộc chương trình Artemis. Tham vọng khám phá của con người vượt xa khỏi hành tinh xanh, thì nhu cầu cơ sở hạ tầng ngoài vũ trụ cũng từ đó tăng theo.
Đến tháng 6 vừa rồi, NASA và Bộ năng lượng Mỹ đã chọn ba công ty, trong đó có Lockheed Martin để nghiên cứu thiết kế lò phản ứng nhiệt hạch cấp điện cho xe cơ giới trên mặt trăng. Vài tuần trước, ủy ban công nghệ và khoa học của Nhà Trắng công bố báo cáo chiến lược chinh phục mặt trăng, với những nhiệm vụ Artemis đặt mục tiêu xây dựng căn cứ ở cực nam mặt trăng. Ngay lập tức Trung Quốc cũng công bố kế hoạch xây dựng căn cứ của họ trên mặt trăng, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trụ mới trong thế kỷ XXI.
Theo Techspot
Và cấp nguồn cho hệ thống phức tạp này chính là lò phản ứng hạt nhân, với khả năng tạo ra nguồn năng lượng trong thời gian dài, hiệu suất và công suất cao. Phía Trung Quốc kỳ vọng trong vòng 10 năm tới sẽ đưa được con người lên mặt trăng.
Nhưng đó không phải quốc gia duy nhất có kế hoạch đặt lò phản ứng hạt nhân trên căn cứ mặt trăng. Một năm trước, NASA đã bắt đầu quy trình đấu thầu, lựa chọn đối tác dân sự để nghiên cứu thiết kế lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ đặt trên mặt trăng. Nhu cầu có một nguồn năng lượng mới phục vụ cho những nhiệm vụ khám phá mặt trăng của NASA đến giữa thời điểm người Mỹ đang tăng tốc để đưa con người trở lại bề mặt vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất, với những nhiệm vụ thuộc chương trình Artemis. Tham vọng khám phá của con người vượt xa khỏi hành tinh xanh, thì nhu cầu cơ sở hạ tầng ngoài vũ trụ cũng từ đó tăng theo.
Đến tháng 6 vừa rồi, NASA và Bộ năng lượng Mỹ đã chọn ba công ty, trong đó có Lockheed Martin để nghiên cứu thiết kế lò phản ứng nhiệt hạch cấp điện cho xe cơ giới trên mặt trăng. Vài tuần trước, ủy ban công nghệ và khoa học của Nhà Trắng công bố báo cáo chiến lược chinh phục mặt trăng, với những nhiệm vụ Artemis đặt mục tiêu xây dựng căn cứ ở cực nam mặt trăng. Ngay lập tức Trung Quốc cũng công bố kế hoạch xây dựng căn cứ của họ trên mặt trăng, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trụ mới trong thế kỷ XXI.
Theo Techspot