Nó là dây dẫn điện, cổng tín hiệu tương tự nên chất lượng phụ thuộc vào vật liệu dây dẫn, điện trở, rồi đầu jack cắm có mạ vàng,k tiếp xúc tốt... không. Xét về độ ổn định thì nó nhỉnh hơn thằng BT nhưng về chất lượng thì chưa chắc ăn được BT. Dây dẫn kém, jack chập chờn, điện trở cao, lại lấy từ cổng 3.5 trên điện thoại cũng kém tiếp xúc, lỏng... nữa thì chất lượng không thể cao được. BT cũng thế, nó mã hóa, tất nhiên 4.0 hay 5.0 cho chất lượng nhạc cao hơn nhưng vẫn bị giới hạn do chip xử lí và chip nhận rồi giải mã tín hiệu. Rồi có loại dây dẫn aux cả triệu bạc, mạ vàng... rồi có cả Card BT cũng đắt không kém, nhiều băng tần, giảm nhiễu... nhưng túm lại là tùy nhu cầu và thưởng thức, giá tiền bỏ ra và giá trị bộ loa hay amply đang dùng nữa, phải cân bằng với nhau không để thằng nào cao quá. Còn mình, mình chơi theo hệ USB có nhạc cắm thẳng cho nó nhanh gọn lẹ và đủ chất âm, kết hợp được cả ưu và nhược củ bọn có dây lẫn không dây.