hd79
CAO CẤP
"Các bác sĩ cảnh báo phụ huynh không nên nghĩ trẻ em mắc COVID-19 sẽ nhẹ mà cần theo dõi sát các dấu hiệu bệnh của trẻ. Ngoài những trẻ có bệnh lý nền như béo phì, hen phế quản, sinh non nhẹ cân, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh lý ác tính... thường chuyển nặng thì cũng có những trẻ chuyển nặng do nhập viện trễ, dù không bệnh nền, đã tử vong."

Thấy nhiều đứa hò hét bảo trẻ bị nhiễm covid không sao hết. Ho hen mấy hôm là khỏi. Xin mời các đồng chí đưa con các đồng chí đi học lại càng sớm càng tốt. Con tụi tôi đúp hoặc học online cũng chả sao

https://tuoitre.vn/tin-sang-5-12-tre-em-mac-covid-19-nhap-vien-gia-tang-20211204213410227.htm

Tin sáng 5-12: Trẻ em mắc COVID-19 nhập viện gia tăng

TTO - Gần đây, số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM gia tăng, trong đó có trẻ đến khám do có các dấu hiệu ho, sốt, sau đó phát hiện dương tính. Khoa COVID-19 Bệnh viện Nhi đồng 2 đang điều trị cho gần 100 trẻ mắc COVID-19.
tuoitre.vn
2
4
Thế này thì thôi, khỏi đến trường luôn cho lành
0
người ta nói đó là trường hợp mấy trẻ thường khỏe không bệnh nền thôi, giờ ko lẽ phải nói là có tính luôn mấy trẻ có bệnh nền, giờ cái đó ai cũng biết rồi. với lại ý nếu đã tiêm thì phải tiêm vaccine còn hạn, như đồ ăn siêu thị hết hạn còn bỏ, đằng này vaccine tiêm vào máu mà gia hạn 2 tháng, trẻ em đứa nào khỏe thì qua còn ko thì nhập viện hoặc chết, nên người ta mới nói dù trẻ có bị covid-19 thì cũng có khả năng khỏi nhanh còn hơn là đi tiêm để chết như mấy 2 trường hợp ngoài bắc. bạn bớt chửi bừa lại.
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019