Các đại học hàng đầu của Mỹ đồng loạt loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei

agp8x
24/1/2019 13:47Phản hồi: 103
Các đại học hàng đầu của Mỹ đồng loạt loại bỏ thiết bị viễn thông Huawei
Các trường đại học hàng đầu của Mỹ đang đồng loạt loại bỏ các thiết bị viễn thông từ Huawei và các công ty Trung Quốc khác. Đây là hệ quả từ luật an ninh quốc gia NDAA, cắt tài trợ chính phủ đối với các tổ chức sử dụng thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ cho rằng các thiết bị viễn thông của Huawei và các công ty Trung Quốc là mối hiểm hoạ về bảo mật, cho phép chính phủ Trung Quốc theo dõi người sử dụng và đặc biệt là đánh cắp những công nghệ tiên tiến của phương Tây. Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc và các công ty của nước này đã liên tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ.

Đại Học California đã loại bỏ hệ thống phòng họp video và đang trong quá trình thay thế 5 thiết bị hình ảnh - video khác xuất xứ từ Trung Quốc. Một số trường khác, điển hình là Đại học Wisconsin, cũng đang trong quá trình kiểm kê lại thiết bị.

Đại học San Diego là trường đưa ra hành động quyết liệt nhất. Vào tháng 8 vừa qua thì trường này đã đưa ra thông báo nội bộ sẽ không nhận bất kỳ tiền tài trợ hay thoả thuận nào với Huawei, ZTE và những công ty Trung Quốc khác. Ít nhất là đến 12/2 tới thì lãnh đạo của trường mới xem xét lại về quyết định này.

Những động thái trên cho thấy các trường đại học hàng đầu của Mỹ đang cách ly khỏi những công ty Trung Quốc, vốn cung cấp thiết bị và tài trợ các dự án nghiên cứu cho họ từ nhiều năm qua. Thế nhưng trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đối đầu với Trung Quốc, sự hợp tác này đã đến lúc phải kết thúc.

Tháng 8 vừa qua thì tổng thống Donald Trump đã ký luật NDAA, qua đó cắt tài trợ chính phủ đối với các tổ chức sử dụng thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ lo ngại rằng những thiết bị này sẽ là cửa sau để quân đội và chính phủ Trung Quốc theo dõi những nghiên cứu của các trường đại học. Các trường đại học Mỹ không đáp ứng được yêu cầu vào tháng 8/2020 sẽ đối mặt với viễn cảnh mất đi quyền lợi và tài trợ từ chính phủ.

Đối với hệ thống các đại học công lập thì tài trợ của chính phủ đóng vai trò rất quan trọng. Điển hình là các trường đại học ở California trong năm học 2016 - 2017 đã nhận đến 9,8 tỷ USD từ chính phủ. Trong đó 3 tỷ USD là dành cho nghiên cứu, chiếm đến phân nửa ngân sách nghiên cứu năm đó.

Luật NDAA cũng chỉ là một phần trong cuộc chiến thương mại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đó Mỹ cũng đã đánh thuế nặng lên các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, gây khó khăn cho các công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào hãng công nghệ Mỹ. Năm ngoái tổng thống Trump cũng đã thông qua lệnh cấm các tổ chức chính phủ mua thiết bị từ Huawei và ZTE. Hiện tại thì ông cũng đang cân nhắc mở rộng lệnh cấm mua thiết bị Trung Quốc đến các công ty của Mỹ.

Theo Reuters
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cát Linh Hà Đông hân hạnh là nạn nhân thứ en nờ . Chác phải mời Donald Trump qua VN khi hết nhiệm kỳ quá .
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
@storyteller Nguyễn dell me cãi lộn với mấy thằng "bạn thân của captain america" làm gì cho mệt
UtducdotCom
ĐẠI BÀNG
5 năm
@climax Vl nhỉ. Có ai đả động gì trump ở đây
UtducdotCom
ĐẠI BÀNG
5 năm
@trieuluu Liên quan vãi ra. Đọc lại câu trả lời đi
climax
TÍCH CỰC
5 năm
@storyteller Nguyễn Liên quan ở đây nhé ... =))
Screenshot_4.jpg
BBW
TÍCH CỰC
5 năm
đúng là bọn xl, cạnh tranh đéo lại chơi trò chính trị
@1stMrC Đến giờ vẫn có người chưa hiểu made in china và made by china
@Mr.Xr Mua quyền sử dụng giá bèo, ko fai đấu thầu mà là cố nợ
trjeutulong0
ĐẠI BÀNG
5 năm
@BBW thanh niên tàu ở VN manh động nhĩ 😁:D:D
@BBW may thang Tau le diem>/ cho/ sao dap. no ve nuoc ta
Có anh em nào có link Việt Nam mới chỉ định thầu đồ Huawei paste vào đây đọc cho vui nhé, mình
@supersheep Suy thế mà cũng suy được 😃))
@Nam Air lí do duy nhất khiến các trường đại học không dùng là do chính phủ cắt viện trợ =))
chứ bản thân các giáo sư đầu ngành trong các trường chắc k đủ trình để nghiên cứu xem nó có ăn cắp thông tin hay không mà vẫn dùng bao nhiêu năm nay ư =))

chừng nào Mỹ bảo cấm vận nước nào dùng thiết bị viễn thông Trung Quốc thì VN mới cần lo nhé =))
supersheep
TÍCH CỰC
5 năm
@HungNguyen94 😆 Bạn không đọc bài rồi. Xem chi phí viện trợ của chính phủ bao nhiêu nhé. Mỹ khi nào chả có "bằng chứng". Đánh cả 1 quốc gia hợp pháp như Iraq còn có bằng chứng trước toàn bộ liên hợp quốc cơ mà 😃). Chứ vài đồ gián điệp này tuổi gì mà không có!
Quan trọng là Mỹ không muốn Trung trỗi dậy thôi. Còn mấy nước đồng minh dựa vô Mỹ không ít, nhiều chi phí từ quân sự,, an ninh, hợp tác...do Mỹ chi tiền cả. Mấy tháng trước Macron còn bảo Pháp không phải chư hầu của Mỹ, cho thấy sự thực là NATO vẫn lép vế trước Mỹ nhiều lắm.
Thực ra thì việc mỹ biết tq ăn cắp công nghệ từ lâu rồi, nhưng vì quá nhiều lợi ích kinh tế nên các đời tổng thống trước đều làm ngơ, tq nó hỗ trợ nhiều từ trường học, bệnh viện... ở mỹ đều có ít nhiều dính dáng tq. Ko chỉ mỹ mà nhiều nước khác, công ty tập đoàn lớn khác đều ko thể thoát khỏi miếng bánh 1 tỷ 4 dân, chấp nhận mất công nghệ để thu lợi cao.
Giờ trump có chặn thì cũng đã quá muộn rồi,vì tq giờ ko gì là nó ko làm đc, mọi thứ nó học xong rồi, từ công nghệ nguyên tử, vũ trụ, chip, AI ..nó thuộc lòng hết rồi
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
@supersheep 1. Tôi ko nói VN so với nó, đang nói vụ ăn cắp mà, VN còn phải học phải cắp lại của nó - ở đó mà chê. Tôi nói thế sợ nhiều người nghe nhột nhưng thực sự là vậy.
2. Bạn nghĩ số lượng bù chất lượng thì trong nhiều lĩnh vực là thua đó bạn. VD người ta chế cái lốp xe chạy đc 10.000km, bạn chế đc có 5000km, bạn tự hào nói tôi chế tuy dỡ hơn về chất lượng nhưng giá tôi rẽ hơn 1/4, tính kỹ vẫn lời. Nhưng đem cái đó thay vào máy bay, người ta 1 tháng thay lốp 1 lần thì của bạn cứ 10 ngày thợ lại đè ra thay, tốn time và công vào đó còn hơn.
Tương tự thế là ví dụ về động cơ máy bay đó, Nga sx bay a giờ, TQ sx bay được có a/4 hay a/5 giờ, nhưng còn bị gò thêm là bay liên tục bao lâu nữa (liên tục nhiều quá động cơ nóng quá là hư),...
Nên các cái đó là cốt lõi, tuyệt chiêu mà các nước và Nga vẫn dấu lại chưa truyền hết cho TQ đó. Như nòng súng bạn nói, Nga chuyển giao cho TQ sx Ak hơn 50 năm rồi nhưng chất lượng có bằng Nga hay ko !
supersheep
TÍCH CỰC
5 năm
@MinhDuclx Cái hiệu suất sử dụng bạn nói không sai, bởi vậy hàng đắt tiền như Đức, Nhật, Mỹ vẫn sống khỏe.
Cơ mà cái hàng giá rẻ mức độ tiếp cận thị trường nó rất dễ và lớn hơn, cái chính của Tàu là nó không giàu nên không có vốn ngắn hạn lớn (tức huy động 1 lần như Mỹ), nhưng nó đông nên nó rất dai, rải đều trong thời gian dài được, cho nên nó lấy ngắn nuôi dài là vậy. Nó biết là chi phí tổng thể cao hơn nhưng do điều kiện thì nó phải rải dần, mấy chục năm thay 1 lượt chẳng hạn. Cho nên tổng thể nó vẫn đáng gờm lắm.
Vấn đề quan trọng là so với Tàu thì giờ chỉ có Nga, Mỹ. Có nghĩa nó dần hình thành trục của nó rồi. Việc so Nga, Mỹ...vĩ mô quá nhưng thực tế chê gì thì chê phải nhìn nhận là việc của VN là so VN với TQ chứ không phải so TQ với Mỹ-Nga. Vì chả có ai cứu chúng ta đâu.
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
@supersheep VN chả có cửa so với TQ đâu. Sự thực là thế, dù chơi liều mạng, nên mình ko bàn chuyện đó.
Còn chơi chiến dịch du kích ah !!! TQ nó chơi chiêu tằm ăn lá dâu bao năm nay rồi, rừng có gì nó thấy đc đc nó hô mua cái là VN dọn quang đãng bán cho nó. Giờ ở VN kiếm rừng để du kích là chuyện không thể rồi.
Thậm chí mấy cái núi đá VN để trốn tránh cần khi đánh nhau cũng đang bị lôi ra đào tận gốc say nhiễn làm đá bán,....thêm tầm chục năm nữa VN kiếm núi để trốn chắc cũng ko ra.
supersheep
TÍCH CỰC
5 năm
@MinhDuclx Chính xác là vậy. Nhớ không nhầm trước có đọc tài liệu rưngf VN thập niên 80 tỉ lệ 70%. Giờ còn 30% thôi. Mà nói về du kích thì khó là vì thực tế trò du kích này là do Tàu phát minh ra còn VN phát triển lên. Bộ đội VN bảo đánh tây không sợ bằng đánh tàu, vì tây nhát, thấy VN đánh rát một chút, thương vong 1 chút là nó lui vì sợ chết, chứ tàu thì cũng như VN sẵn sàng liều mạng.
VN vs Tàu quá gần và quá hiểu rõ nhau vì lịch sử, địa lý ngàn đời, mỗi tội nó giỏi hơn thôi.
duonghpy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bây giờ quá muộn rồi khi công nghệ TQ đã bắt kịp được các nước phát triển, mà 1 khi bắt kịp được thì việc TQ tiến nhanh hơn các nước khác là điều quá dễ với tiềm lực về kinh tế
Vd phát triển 5G TQ chả ngại gì khi bỏ tiền ra gấp cả chục lần Mỹ trong việc phát triển để là người đi đầu vì cho dù không có thị trường thế giới vẫn có thị trường sân nhà với hơn 1 tỉ khách hàng
Mr.Xr
TÍCH CỰC
5 năm
@duonghpy 1 tỷ thì 1 tỷ nếu thu nhập giảm xuống thì lấy cái gì mà mua đồ
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
@duonghpy có thực sự thế ko bạn ? nếu các hãng công nghệ Mỹ ko bán chip cho TQ thì TQ có thể phát triển 5G đc ko ? Giống Apple ko có chip 5G của QC nên potay đó.
@duonghpy 1 tỷ dân tầu nhưng sức mua thua xa 300tr dân mẽo
Mỹ và Liên minh Châu Âu cứ làm trước, Trung Đông rồi đến Nhật Hàn. Việt Nam và các nước ĐNA theo sau thì tuyệt vời.
@Ngô Đẹp Trai Vấn đề là ta có dùng ko ,hay để các bạn thực tập sinh có máy thực hành.
Thôi anh cho thì em nhận, có phòng máy để các cháu học tập cũng tốt 😃
@Ngô Đẹp Trai bạn nghĩ Sin, Phi, Thái, Laos, Cam làm được à =)) đố đấy =))
@Ngô Đẹp Trai phòng Lab thì có gì mà to tát nhỉ =)) cho thì cứ nhận chứ bạn nghĩ trong tương lai gần, VN phát minh được cái gì to tát để TQ ăn cắp ư =)) VN đang mơ đi ăn cắp của TQ còn không được =))

Chứ nó muốn mượn vịnh Cam Ranh bao nhiêu năm nay mà đâu có được =))
@vanlinh2905 Cơ sở dữ liệu 😆
Cái đó là quan trọng nhất thôi
Làm xong nc Mỹ rồi ép mấy thằng Âu làm theo là đẹp luôn 😁:D
@baotuan Mấy thằng Âu trừ Anh thì bọn còn lại k nghe theo Mỹ đâu , đặc biệt dạo gần đây anh Trump cứ thích thể hiện mâm trên với Đức Pháp nên nó chống đối ra mặt đấy :D
@zipder Chuẩn rồi Trump một mực vẫy vùng chả có thằng đồng minh nào vui cả
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
Vẫn còn nhiều điều Trung+ cần lấy cắp nữa. Ít ra cho đến khi nó làm bá chủ thế giới.
May nó chưa lấy đc iOS của đại đế. Không thì đại đế toi trong vài giây phát nhạc 😁
Tpan4u
TÍCH CỰC
5 năm
Nhân tiện liên quan đến các trường đại học, viện khổng nô cũng đang bị đóng cửa hàng loạt.
Good job, nước Mỹ! Mình cũng mới tiễn con router Huawei vô thùng rác! Mắc công nó hack vào ip camera ở nhà thì chết!
HamDzui
CAO CẤP
5 năm
@Nguyen N°5 Mình dùng apple wifi
h3ti3n
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trên tinhte này đăng bài tàu chưa làm được viên bi chất lượng cho viết bi nữa kìa.
cow6969
ĐẠI BÀNG
5 năm
hay quá
Kỳ này hw gặp khó khăn mảng viễn thông nhiều đây
akiradi93
ĐẠI BÀNG
5 năm
Huwe là cty con của cp khựa.
Giết là đúng.
Mẽo chơi toàn đòn chí mạng không nhỉ.
Mỹ ra đòn đồng nghĩa với liên minh EU ra đòn. Nga còn kiệt quệ huống chi tên khựa trời.
vinhan73
TÍCH CỰC
5 năm
@Ngô Đẹp Trai ép nhận đoá ! không nhận là anh xả hàng bẩn ở cửa khẩu - cho ma tuý vào ầm ầm là chú chít với anh ! thế là bấm bụng nhận thui ! Nhưng nghe đồn là bộ quốc phòng chính là ở bộ KHHGD để che mắt anh khựa du đãng
KyleGuy
TÍCH CỰC
5 năm
Thế này mà huawei còn dám tuyên bố đánh bại samsung
@baokhanhpro957 Thế mạnh của Huawei là chính ở thị trường hơn 1 tỷ dân của nó. Ở Mỹ nó cũng phát triển mạnh, có chút tổn thất ở mấy trường đại học thì thấm vào đâu. (Trường bỏ dùng chứ không phải là sinh viên không được dùng nhá)
@spamspam Mục đích heo quay tạo ra có tài trợ cp để theo gián điệp mà. 1 tỉ dân riêng thì nói làm gì?
Quả báo thôi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019