Các giám đốc Apple nói về máy tính mới, lịch sử 25 năm dòng Mac

Didu
28/10/2016 4:39Phản hồi: 275
Các giám đốc Apple nói về máy tính mới, lịch sử 25 năm dòng Mac
25 năm sau khi ra mắt PowerBook, chiếc máy tính xách tay thực sự của mình thì Apple trình làng thế hệ MacBook Pro hoàn toàn mới và mất nhiều năm phát triển. CNET mới đây đã có bài phỏng vấn ngắn với các lãnh đạo cấp cao của Apple về những thay đổi, những nâng cấp được cho là mạnh nhất mà Apple đưa lên máy tính mới của mình.

Dòng máy tính Mac của Apple trải qua nhiều thay đổi kể từ năm 1984 chiếc máy tính Mac đầu tiên xuất hiện trên thị trường, cho tới chiếc PowerBook đầu tiên năm 1991 được coi là MTXT thực sự, rồi việc Apple đổi qua dùng chip Intel năm 2006, thiết kế unibody mới năm 2008 hay gần đây nhất là thế hệ MacBook Pro với màn hình Retina năm 2012.

Kể từ thời điểm đó thì Apple chưa có những thay đổi đáng để quan tâm như chiếc MacBook Pro mà họ ra mắt vào đêm qua (theo giờ Việt Nam). 4 năm 4 tháng và 16 ngày kể từ khi MacBook Pro Retina ra mắt thì Apple mới đạt được một "cột mốc" mới và một "bước nhảy lớn" cho dòng máy tính cao cấp nhất của mình. Tại sao Apple phải mất tới 4 năm cho việc đó?

"Thời gian không phải là cái quyết định mọi thứ", Phi Schiller - giám đốc marketing toàn cầu của Apple trả lời. "Chúng tôi đặt ra những thách thức cho các đội ngũ, những thử thách đó có thể được giải quyết chỉ trong 1 năm, đôi khi lại mất tới 3 năm... Cái mà chúng tôi quan tâm là tạo ra những sự thay đổi, cách tân với dòng máy Mac và tiếp tục câu chuyện đã định hình nên Apple từ nhiều năm qua".

Screen_Shot_2016-10-27_at_8.06.37_PM.0.png
Một trong những thay đổi được trông chờ nhiều nhất là Touch Bar, thanh cảm ứng thay thế cho các nút chức năng trên bàn phím. Jony Ive - thiết kế trưởng của Apple cho biết đội ngũ của ông đã nghiên cứu nó trong ít nhất là 2 năm và "chỉ là sự bắt đầu của một hướng đi mới hấp dẫn" là sự kết hợp của "cảm ứng và phương thức nhập liệu hiển thị với bàn phím truyền thống". Federighi - kỹ sư phần mềm thì cho biết đây là tính năng "xuyên suốt hệ thống", nó cũng sẽ hoạt động với các ứng dụng bên thứ 3, như Adobe Photoshop.


Chỉ một dải phím cảm ứng trên bàn phím chứ không phải màn hình cảm ứng hoàn toàn, điều đó làm thất vọng không ít người, nó không có nghĩa Apple không thể làm máy Mac cảm ứng mà vì Apple quyết định màn hình cảm ứng trên máy Mac "không cần thiết". Jony Ive cho biết Apple đã quyết định không làm cảm ứng cho máy Mac từ nhiều năm trước.

Apple có MacBook 12 và iPad Pro 12"9 với cùng một mức giá nhưng họ vẫn quyết định không gộp hai làm một mà đi theo hai hướng khác nhau. Apple sẽ không bỏ thanh menu trên máy Mac, cũng như họ sẽ không bao giờ đưa nó lên iPad. "Thật tuyệt vời vì chúng tôi mang tới hai thiết bị, hai hướng khác nhau để giải quyết cùng một vấn đề, nhưng chúng cũng có thể làm được một tác vụ nào đó mà cái còn lại không làm được", Phil Schiller nói. Điều đó cũng phần nào lý giải Apple vẫn có macOS và iOS riêng biệt. macOS được làm cho kiểu nhập liệu chuột và bàn phím trong khi iOS là với ngón tay.

MacBook Pro mới có nhiều cải tiến, nâng cấp cho mạnh mẽ hơn và mức giá cũng cao ngất ngưởng, từ 2399 USD cho khởi điểm của model 15"4. Nhiều người nói rằng họ có thể mua những máy tính Windows rẻ hơn nhiều, hoặc thậm chí là Chromebook với giá chỉ vài trăm USD cho mục đích giáo dục (chiếc máy Mac rẻ nhất của Apple có giá 999 USD). Lý giải về mức giá quá cao, Phil Schiller nói rằng "giá cả là thứ mà chúng tôi quan tâm. Nhưng chúng tôi không thiết kế vì giá thành, chúng tôi thiết kế sản phẩm cho trải nghiệm và chất lượng mà người dùng mong chờ từ Mac. Đôi khi điều đó có nghĩa chúng tôi ở phân khúc sản phẩm cao hơn, nhưng không chỉ vì mục đích là mức giá cao".

25 năm kể từ khi Apple làm chiếc PowerBook đầu tiên, họ vẫn cho rằng kiểu dáng đó sẽ tiếp tục trong ít nhất 1/4 thế kỷ tiếp theo. "Ý tưởng laptop là một chiếc máy đặt trên bàn và bạn có thể gõ trên đó, thao tác trên một màn hình đã có từ 25 năm trước. Theo chúng tôi thì điều đó sẽ vẫn là cấu trúc cơ bản của laptop trong tương lai". Phil Schiller nói.

Mac mới không chỉ tập trung vào cải thiện tốc độ. "Theo quan điểm của chúng tôi, đó là một cú nhảy vọt lớn về phía trước. Nó là cả một cấu trúc hệ thống mới, cho phép chúng tôi có thể tạo ra nhiều thứ khác nữa, những thứ mà chúng tôi còn chưa hình dung ra".

Nguồn: CNET
275 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

???????

" "Theo quan điểm của chúng tôi, đó là một cú nhảy vọt lớn về phía trước. Nó là cả một cấu trúc hệ thống mới, cho phép chúng tôi có thể tạo ra nhiều thứ khác nữa, những thứ mà chúng tôi còn chưa hình dung"
qloved
CAO CẤP
7 năm
@laptopgiatot888 haha, comment chẳng có tý tính xây dựng gì cả, cứ như nhà bạn có thù với android và windows vậy, mỗi hdh đều có ưu nhược điểm, nếu cứ lấy cái tốt của mình đi so với cái xấu của đối thủ, mà không thèm đếm xỉa tới cái xấu của mình thì cuối cùng cũng chỉ là cái nhìn phiến diện, thể hiện tầm nhìn hạn chế của bản thân mà thôi. Thân!
@laptopgiatot888 Đù nổ ghê vãi, cả tỷ ứng dụng luôn.
thehien_2010
ĐẠI BÀNG
7 năm
@tuananhit87 Vì ifan tụi tui ko thích điều đó 😁
Tiếc nhất là bỏ cổng sạc Magsafe😔
Bôooook một cái để đó
quan điểm apple rõ ràng cái nào ra cái nấy

Máy tính PC laptop là thứ tạo ra cho thao tác chuột phím trackpad

Còn tablet iPad and iPad copycat thì thao tác cảm ứng

Chỉ có bọn ngớ ngẩn mới xài cảm ứng trên laptop nhất là cảm ứng tối ưu kiểu win10 thì như cái quần què, bản lề thì dặt dẹo chạm vô tưng đùng đùng. Lap cảm ứng là trải nghiệm dành cho bọn ngớ ngẩn.
@leminhtu88 Tại vì không có nhu cầu dung, hoặc không nghĩ tới cách xài. Sinh viên Mỹ hay Can nó học chủ yếu có pdf nên phải chỉnh sửa, vẽ vời...
noinghenah
TÍCH CỰC
7 năm
@laptopgiatot888 Cái MS hướng tới là thiết bị như surface pro với bản lề cứng đỡ phía sau hoặc mở ra đc thành tablet như surface book. Còn những máy mang hình dáng truyền thống mà có touch screen chỉ là ban đầu khi các hãng oem adapt với touch screen thôi, hiện nay kiểu này đã bị xoá bỏ thay bằng các máy ko tách màn hình đc nhưng có bản lề linh động để bẻ gập ra sau và đặt máy ở nhiều tư thế sáng tạo chứ ko chỉ chết dính ở một vị trí "ai cũng nghĩ là thần thánh nhưng bản chất ko phải" như laptop cơ bản.
P/s: mà nói chung ko muốn tranh cãi, mình ko bênh ai, chỉ nói cái hợp lí thôi, cmt vầy mà có cả chục ng like là hiểu rồi.
ac7ive
ĐẠI BÀNG
7 năm
@laptopgiatot888 Riêng bài này, mình chỉ hỏi tác giả 1 câu. Bạn hiểu như thế nào về hành vi người dùng? Bạn kể được bao nhiêu tác vụ có thể làm trên laptop. Và tất cả trên đó đều ổn hơn touch screen?

Nếu bạn chỉ hiểu, laptop là 1 thứ gì đó để nhập liệu hay lướt web, cùng lắm là code hay gì đó cao siêu như root điện thoại thì có vẽ bạn chưa đi ra ngoài cái hộp của chính mình.
BOT LOC
CAO CẤP
7 năm
@traithanhnam90 Em được tặng bác ơi. Hic. Chứ mua thì em tránh mấy con có cảm ứng ra rồi. Hic
lamfmhn95
ĐẠI BÀNG
7 năm
Microsoft > Apple
@lamfmhn95 Ếch ngồi đáy giếng > lamfmhn95
Sau này mỗi ông sử dụng 1 kiểu TB tùy biến theo ý thích rồi cãi nhau um lên xem kiểu nào thuận tiện hơn cũng hay phết 😁
@Nokfev :D:D:D
tóm gọn lại 1 câu : có tiền thì ko có tiền thui. dài dòng làm gì. 😆))))))
@Đặng Vi Phú có những thành phần viết 1 câu cho rõ nghĩa cũng ko nổi. Chán.
1 bước nhảy.....từ 40tr lên 100tr 😃 quá đuối 😁
@Vietyeunhan
2011 kiếm đc em lap nào ổ ssd như Mac ko 😃
ddawng.ngn
TÍCH CỰC
7 năm
@traithanhnam90 lmao idk =))))))) i give up. I can't go the whole hog with such an idiot like you =))
???? Càng khó hiểu hơn lời sấm
MrActor
TÍCH CỰC
7 năm
Trước dùng suface pro 4 cũng chỉ thi thoảng mới sử dụng cảm ứng trên màn hình, đa phần khi không gắn bàn phím. Và một cái là cực ghét màn máy tính bám bẩn, tay ai có xíu mồ hôi chỉ trỏ lên màn hình đã thấy ghét rồi.
Theo Chim Cút thì MacBook là một sản phẩm rất thú vị, nhưng rất tiếc là chúng tối đã có Ipad Pro là PC Killer rồi. Kaka.
@nguyentrinh01 Mình muốn kể chuyện với bạn nghe về một thằng ngờ u đáng thương, tự xưng là cha một con rồi mà vẫn còn bị thiểu não lắm. À, mà hình như có đụng chạm gì bạn thì thôi nha 😃
@Bạn và 500 Anh Em Ko vấn đề gì, chắc tại ba mày bị thiểu não nên mày mới kiếm người khác nói móc thôi. Tao thông cảm với gia đình mày.
@nguyentrinh01 Thành thật chia buồn cùng gia quyến nhe 😃
1ink
TÍCH CỰC
7 năm
@nguyentrinh01 Tim Cook nói thế bào giờ?
00986
TÍCH CỰC
7 năm
mấy thánh windows ca tụng surface đâu nhỉ? 1 thiết bị lai vớ vẩn. không ai đủ tay để vừa chọt trên màn hình vừa cào bàn phím 😆
@John Son Chê con surface là nữa nạc nữa mở, trong khi Mac tạo ra cái dãy cảm ứng ngồi mò mẩm từng dòng 1 lại khen lấy khen để, cảm ứng trên cái màn hình 13 inc thì lại bảo ôi rãnh nợ mắt muổi chả thấy ở đó mà đi nhấn. Giờ cảm ứng trên cái dãy màn hình to bằng cái thước vãi thì lại khen. Giống như hồi ra Surface thì bảo trời ai cần một cái bàn phím với tablet, ai cần cây bút, sang năm 2015 ra cái Ipad pro bàn phím + bút thì lại khen. Chả hiểu nghĩ gì với mấy lão commnet trên bác ah
@00986 Vớ vẩn??????????
anhducftu
TÍCH CỰC
7 năm
@minhquypy Có phai nick trước của anh là cardmanhinh.com k nhỉ
Slashcode
ĐẠI BÀNG
7 năm
Steve Jobs về vực lại Apple khỏi sụp đổ
Giờ đây bóng ma ngày nào của John đang lơ lửng trở lại
chuyenim
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Slashcode Mình có cùng suy nghĩ với bạn.
thehien_2010
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Slashcode Cái này tui chịu. Ifan lên tiếng...haizzz
Tommy297
TÍCH CỰC
7 năm
Theo mình thì Apple cũng có thể làm màn hình cảm ứng cho Mac y như với iPad cách đây vài năm,chắc vì 1 lý do nào đó nên màn hình cảm ứng trên Mac không được phát triển,có lẽ nhập liệu bằng phím ngon hơn 😁
@Tommy297 Bàn phím luôn là cái mn hướng tới để gõ :DD
lehunghmu
TÍCH CỰC
7 năm
@Tommy297 lúc này chắc gia macbook lên 200 tr
mr.coccu
TÍCH CỰC
7 năm
Giãi bày cc. Mình dùng win và mình ... ấn tướng cc j với cái macbook đb này!!! Chỉ ấn tượng màn hình thôi. Nói chung là như ... so với MS!!!
tr4n
TÍCH CỰC
7 năm
Nản cái giá

Ko bik nói gì hơn

Thích macbook thật. Nhưng thôi, ko đáng để đú theo trong điều kiện.

Hẹn dịp khác
dieptit
ĐẠI BÀNG
7 năm
Chắc phải vài năm nữa Apple mới ra mắt sản phẩm laptop 2in1
phamkimhao
TÍCH CỰC
7 năm
@dieptit Giờ Chim Cút đang thuốc ifan. Lúc nào ifan cầm cái SF book và thèm khát đòi hỏi thì Chim Cút lúc đó mới tỉnh trí nhớ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019