Các nhà khảo cổ học xác định nguồn gốc của những bí ẩn của Stonehenge

traimienque
22/8/2020 16:11Phản hồi: 1
Các nhà khảo cổ học xác định nguồn gốc của những bí ẩn của Stonehenge
stonehenge-sunrise-pixabay.jpg

Các nhà khoa học Anh cho biết họ đã giải đáp được một bí ẩn liên quan đến Stonehenge, tượng đài đá nổi tiếng thế giới ở Wiltshire, Anh.

Tuần này, các nhà khoa học đã báo cáo rằng họ đã xác định được nhiều viên đá lớn của Stonehenge, được gọi là cự thạch, đến từ đâu. Hàng ngàn năm trước, con người đã sử dụng những viên đá như vậy để xây dựng các điểm đánh dấu, tượng đài và các công trình kiến trúc khác.

Các nhà nghiên cứu cho biết một phần của cự thạch đã giúp giải đáp bí ẩn. Mảnh đá nhỏ đã được lưu giữ ở Hoa Kỳ trong hơn 40 năm.

Thử nghiệm hóa học cho thấy rằng hầu hết các cự thạch của Stonehenge, được gọi là sarsens, đến từ một khu vực có tên là West Woods. Các nhà nghiên cứu cho biết nó cách di tích cổ khoảng 25 km.


Con người đã thiết lập sarsens ở Stonehenge hơn 4.000 năm trước. Cây sarsen lớn nhất cao 9,1 mét. Khối đá nặng nhất khoảng 30 tấn.

David Nash của Đại học Brighton đã dẫn đầu nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science Advances.

Nash nói rằng các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết làm thế nào người ta di chuyển những viên đá đến Stonehenge. Ông nói: “Với kích thước của những viên đá, chúng phải được kéo hoặc di chuyển trên các con lăn . Nash nói thêm, “Chúng tôi không biết con đường chính xác nhưng ít nhất chúng tôi hiện có một điểm đầu và một điểm cuối.” Stonehenge cũng có những viên đá nhỏ hơn, được gọi là đá xanh. Các chuyên gia tin rằng những viên đá này đến từ Pembrokeshire ở Wales, cách đó khoảng 250 km.

Một mẫu lõi sarsen, được lấy trong quá trình sửa chữa vào cuối những năm 1950, đã cung cấp thông tin quan trọng về nguồn gốc của Stonehenge. Mẫu lõi được trao cho một người tên Robert Phillips. Phillips làm việc cho công ty đang sửa chữa tượng đài.

Phillips đã lấy mẫu với sự cho phép khi chuyển đến Hoa Kỳ năm 1977, Nash nói. Phillips đã trả nó về Anh để nghiên cứu vào năm 2018. Ông qua đời vào năm nay.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu những mảnh rất nhỏ của mẫu để tìm xem nó đến từ đâu. Nó tương tự như đá sa thạch được tìm thấy ở West Woods và tất cả ngoại trừ hai sarsens của Stonehenge.
Nash cho biết anh hy vọng phát hiện này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về công việc khó khăn đã xây dựng Stonehenge.

Nguồn: thuviendatunhien.com
1 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

dù ở thời kì nào đi nữa thì mình thấy con người cũng thông minh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019