Các nhà khoa học Australia vừa đưa ra một dạng thuốc hứa hẹn có khả năng chữa trị được bệnh ung thư

Hassler
4/8/2018 13:14Phản hồi: 66
Các nhà khoa học Australia vừa đưa ra một dạng thuốc hứa hẹn có khả năng chữa trị được bệnh ung thư
Nếu nói HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ 20 thì cũng có thể coi ung thư là căn bệnh của thế kỷ 21 này. Các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu rất nhiều các phương pháp để xử lý căn bệnh này nhưng đến hiện tại vẫn chưa có cách nào có thể điều trị dứt điểm được nó, gần đây các nhà khoa học Úc được coi là đã đạt được một bước tiến lớn trong nghiên cứu bằng việc phát hiện ra một dạng thuốc mới có khả năng đưa các tế bào ung thư trong động vật vào trạng thái "ngủ đông", giống như thuốc ARV đang làm với bệnh nhân HIV/AIDS, làm các tế bào ung thư không còn khả năng tái tạo và hơn nữa lại không gây các phản ứng phụ có hại giống như các liệu pháp điều trị ung thư hiện tại.

Nghiên cứu vừa được đưa trên tạp chí Nature đã cho thấy các dạng thuốc mới này không chỉ làm ngưng sự phát triển của ung thư máu và ung thư gan mà còn chặn ung thư tái phát ở trên chuột thí nghiệm. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Tim Thomas của Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research thì các thử nghiệm tiền lâm sàng đã cho kết quả rất tốt trong việc ngăn ngừa các khối u và không những vậy còn không làm hại đến các tế bào khỏe mạnh xung quanh nó.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu loại thuốc này được gần 1 thập kỷ với định hướng khác với cách mà các dạng thuốc theo diện "công phá" tế bào ung thư. Họ đã làm theo cách khác có hướng tích cực và an toàn hơn, đó là tìm cách chặn việc sản xuất một vài loại protein là "thức ăn" cho các tế bào ung thư phát triển.

newcancerdrug.jpg
Minh họa dạng thuốc mới (màu đỏ) đang ngăn chặn sự gia tăng của tế bào ung thư
Theo như giáo sư Anne Voss, đồng tác giả của dạng thuốc mới này, thì nhóm hợp chất trong thuốc sẽ giúp chặn các tế bào ung thư phân chia bằng cách tắt đi khả năng tự kích hoạt ở giai đoạn đầu của chu kỳ sản sinh tế bào. Các tế bào này sẽ không chết, nhưng chúng sẽ không còn có thể phân chia, cũng có nghĩa là sẽ không thể sinh sôi nảy nở nữa, hiểu vui vui thì là một kiểu "triệt sản" tế bào ung thư 😃.

Trước đây cũng có nhiều công ty dược phẩm lớn tiến hành thử nghiệm các dạng thuốc có khả năng ức chế tế bào giống như cách nhóm nghiên cứu đang làm nhưng đều thất bại. Lớp protein này đã có lúc được coi là dạng không thể sử dụng thuốc lên được. Tuy nhiên các nhà khoa học tại Úc vẫn tiếp tục nghiên cứu về chúng được gần 1 thập kỷ và thử nghiệm đến gần 500,000 loại hợp chất khác nhau lên lớp protein này, và rất may công sức họ bỏ ra đã có kết quả tốt với dạng hợp chất hiện đang được sử dụng. Bước tiếp theo theo như giáo sư Thomas nói sẽ là thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các công ty trong ngành dược phẩm để dần tiến hành thử nghiệm trên người.

Các chuyên gia trong ngành dược phẩm cũng đánh giá rất cao các kết quả của dạng thuốc này, có người còn coi đó là một bước tiến lớn trong việc tìm ra cách điều trị căn bệnh ung thư. Tuy nhiên đội ngũ nghiên cứu cũng nhắc lại là mọi người cứ bình tĩnh không nên quá phấn khích, vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều con chuột sẽ phải hi sinh vì khoa học 😃.

Tham khảo ABC
Ảnh Centreofthecell
66 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hy vọng sẽ thành công!
Hi vọng. Mẹ em đang ở giai đoạn cuối, các bv đã từ chối điều trị. Không biết có kịp không? 😔
marklost
TÍCH CỰC
6 năm
@cutamthat 😁 đừng từ bỏ hy vọng bác ạ, còn nhiều điều kỳ diệu mà thuốc tây chưa mang lại được, như cô mình cũng bị nhưng giai đoạn sớm với lại tinh thần cũng thoải mái hơn người thường (nói thoải mái chứ ai ở tỏng hoàn cảnh đó mới thấy suy sụp cỡ nào) suy nghĩ tích cực, kết hợp thuốc nam hay cây gì ai nói cũng thử, đến bây giờ đi khám đã ko còn nữa, không biết sau này có tái phát ko nhưng hiện tại bệnh viện ung bứu khám thì đã gần xem như là hết :D nhớ ăn uống lành mạnh bổ sung nhiều rau quả sạch (tự trồng tốt nhất) người thân giúp nâng cao suy nghĩ tích cực, chí ít cũng bớt đi đáng kể và kéo dài tuổi thọ. :D Cơ quan mình có bà chị mà bố chị ấy cũng bị phán ung thư nhưng ông cụ tích cực lắm vẫn ngày uống bia đều đặn, tưởng sống có tính tháng tính ngày ai ngờ gần 10 năm rồi cụ vẫn khỏe, và thuộc hàng bô lão rồi 🆒
@marklost Bác nói đúng, giữ tinh thần lạc quan là quan trọng, còn bia bọt thì né ra bác nhé.
marklost
TÍCH CỰC
6 năm
@hallobamboo 😁 hahaha bia rượu uống điều độ có lợi sức khỏe bác nhé, uống bia lợi tiểu chống sỏi thận hahaha, nói vui thôi các bác uống điều độ mỗi ngày 1 ly rượu hay 1 lon bia thôi tốt cho sức khỏe chứ uống nhậu thì lợi có lợi nhưng răng chẳng còn :D
Mong sớm được áp dụng. VN nhiều ung thư quá moii ng ạ. Hôm rồi vào viện K mà thấy không cầm được nước mắt
Hy vong thành công
Đáng tin hơn Nga ngố
@heobanhki Chắc phải người Mỹ như Elizabeth Holmes thì mới đáng tin nhỉ ;)
TTris
TÍCH CỰC
6 năm
Mong sao có thể thành công mĩ mãn, rồi tiến bước qua diệt luôn bọn HIV kia luôn....
@hoanghieu2503 Đó là thuốc chữa SIV chứ ko phải HIV. Khác nhau nhé
TTris
TÍCH CỰC
6 năm
@hoanghieu2503 Không có đâu, như mấy bác rep phía trên, chỉ có thuốc ức chế nó phát triển mạnh dể duy trì, cải thiện cuộc sống của người nhiễm thôi.
TTris
TÍCH CỰC
6 năm
@Lưu Di Dân Rõ ràng là bệnh nào cũng cần phải chữa mà!
Dù có nguy hiểm hơn hay gì đi nữa thì nó cũng cần phải bị tiêu diệt.
Các liệu pháp điều trị HIV tới hôm nay thật sự chỉ khả quan ở mức giảm quá trình phát triển bệnh cơ hội thôi.
Trong khi liệu pháp tiêu diệt ung thư thì đã có nhiều bước phát triển rất vượt bậc so với HIV(cụ thể là bài viết này, cái cách hoạt động đọc xong cảm thấy cực ký khả quan?). Nên hy vọng là xong ung thư là tới HIV luôn, diệt được cái nào hay cái đó!
khanhtuoi
TÍCH CỰC
6 năm
@sroyan01 Thế kỷ 21 HIV đã kiểm soát và trở thành bệnh mãn tính như bao bệnh khác. ung thư mới là bệnh thế kỷ.
Có hướng là có hy vọng. Mod hôm nào ra bài các cách ngừa ung thư trong điều kiện Việt Nam đi. Ung thư cần phòng tránh mà mối nguy gây ung thư tại đây là quá nhiều.
@hallobamboo Cách ngừa ung thư ở Vn là ko ăn uống gì và đeo khẩu trang than
@TYA Khẩu trang than không ăn thua với bụi PM2.5 đâu bác. Phải là loại chuyên dụng lọc bụi + than mới được. Nhưng 1 cái 3M như vậy khoảng gần 100k, dùng đi đường thì tiết kiệm là được 2, 3 ngày.
Pidgeotto
ĐẠI BÀNG
6 năm
điểm chung của các thuốc dạng này là phải uống duy trì hàng ngày....
@Pidgeotto Như ARV đòi hỏi tuân thủ điều trị gần như tuyệt đối chứ ko là thất bại điều trị phải chuyển sang hàng 2 thì cũng mệt lắm 😃
Nếu thành công thì trái đất ko có chỗ chứa nửa. Hy vọng sẽ thành công
@Vude1988 Đừng lo, ông trời biết cách sắp đặt mà, không bao giờ có sự hoàn hảo và ngược lại
@nbqvdp Mỗi người mỗi suy ngĩ , chẳng qua nói cho êm tai thôi bạn.
Giò toàn trị xạ, hại người kinh
5 năm nữa VN sẽ là nước có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới 😔 Nghe mà buồn cho dân mình
novavn
CAO CẤP
6 năm
@Bl4ck_and_Black Bố láo, VN đang đứng thứ 70 nhé
@novavn Thứ hạng ấy là thứ hạng về tỉ lệ chết vì ung thư của VN. Tốc độ mắc ung thư ở VN tăng rất báo động. Trong 5 năm tới, số người mắc ung thư hàng năm tăng lên là 200.000 ca mỗi năm, chưa tính số người đang mắc phải. Cứ xem những năm trước con số đó là bao nhiêu. Xem tỉ lệ nó tăng thế nào. Hãy biết để hành động, đừng để người dân tự giết nhau đến khi đổ bệnh rồi hành động. Đừng có nói chuyện thiếu văn hoá và hồ đồ như vậy.
Flazh
ĐẠI BÀNG
6 năm
hy vọng thử nghiệm này sẽ thành công trong thực tế
Tế bào ung thư chẳng qua là nó làm thay đổi chức năng tại bộ phân nó lưu trú, làm cho nơi đó không làm đúng chức năng của nó, khoa học gọi chung là ung thư. Khoa học làm sao trả về tại bộ phận đó hoạt động lại đúng chức năng là thành công.

Hy vọng các nhà khoa học tìm ra được cách khống chế tế bào ung thư
@nbqvdp Một thứ đã biến đổi cấu trúc và tha hoá rồi thì chỉ nên diệt hoặc tìm cách kiềm hãm nó thôi bác, và k phải thay đổi chức năng tế bào là điểm chí mạng của ung thư, mà là các tế bào ác tính đó sinh sôi không ngừng nghỉ, k tự chết theo chương trình, chèn ép các cơ quan khác, chiếm dụng triệt để các chất dinh dưỡng, nguồn năng lượng và sinh ra các sản phẩm phụ độc hại cho cơ thế làm cơ thể suy mòn dần, đó mới là điểm chính, chứ k phải là làm biến đổi chức năng tế bào khiến cơ quan k hoạt động hoặc hoạt động sai
@Archibald_Mclean - Theo y học phương tây gọi là ung thư khi cơ quan đó mất đi chức năng chính, và các tế bào mới trú ngụ tại đó đã giành quyền kiểm soát nơi đó, nên y học gọi nó là ác tính, ví như giặc xâm lăng vào hảm hại dân lành đó, thường gọi giặc ngoại xân tàn ác. Phương tây họ sẳn sàng cắt bỏ, hòng tiêu diệt toàn bộ tế bào ung thư vô tình bỏ luôn cả các chức năng và bộ phận nơi đó để kéo dài sự sống của người bệnh thôi, chứ chưa trả về chức năng chính bộ phận đã tổn thương.

- Về y học phương đông thì tim cách bảo tồn tạo hóa tạo ra, đánh thức và phục hồi cơ quan nơi đó mạnh mẻ lên, tự khắc những khách không mời mà đến dần dần rút lui, trả lại chức năng chính của tạo hóa sinh ra, lúc ấy người bệnh đúng là hết bệnh.
@nbqvdp Em có cuốn Ung Thư học đại cương của bộ y tế ở nhà ấy, bác muốn đọc k liên hệ em em chỉ chỗ cho mua
@Archibald_Mclean - Mình là kẻ ngoại đạo về y học bạn à, cám ơn bạn đã có lòng muốn chia sẽ

- Mình chỉ phục vụ về kỹ thuật phần cứng giúp các bạn nghiên cứu khoa học tìm cách chế ngự bệnh tật thôi, con đường bên công ty mình đi theo hướng tế bào phân tử có khi nghe vài câu tế bào gốc gì đó !! ??;)
- Đại loại là các khoa học gia cần hệ thống máy phục vụ nghiên cứu khoa học mà thiết bị phục vụ nhà khoa học đó không làm việc đúng thì mình có trách nhiệm cho nó chạy đúng chức năng của nhà sản xuất máy tạo ra nó, hoặn thêm thắt cái mới cho phù hợp với yêu cầu nhà khoa học thôi.
@nbqvdp Mình k có ý đả kích gì đâu, nhưng những kiến thức y học đừng đọc trên mạng, mà nên mua sách giấy về đọc, những kiến thức về y khoa trên mạng viết rất nông và nhiều thứ hoàn toàn không chính xác, bác mua mấy cuốn đại cương thôi đọc dễ hiểu và thu được nhiều thông tin chính thống hơn so với đọc trên mạng, nếu tìm hiểu về y khoa thì đừng nên nghĩ là đọc cho biết vì hiểu sai là rất nguy hiểm
Hứa hẹn nhiều mà chưa thấy cái nào thành công,, hi vọng tương lai xa ung thư không còn là án tử nữa 😃
ung thư còn tồi tệ hơn hiv gấp 100 lần. hóng các nhà khoa học tìm ra cách điều trị hiệu quả nhất.
Hy vọng các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển thành công loại thuốc này!
Thấy nhiều công trình nghiên cứu thuốc chống rồi mà tất cả chỉ mới dừng ở nghiên cứu!
Nghe tin này mừng quá, dì của mình đang giai đoạn cuối và ngưng điều trị luôn rồi, hy vọng thành công và dì mình có hy vọng
Kyll_hd
ĐẠI BÀNG
6 năm
Người thân mình cũng mất do bệnh này, và có thể sẽ là mình nên mình hi vọng sẽ có phương pháp chữa được.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019