Các nhà khoa học chỉ ra: Món quà quý nhất cho con cái chính là các kì nghỉ và vui chơi với gia đình

20/12/2019 2:41Phản hồi: 68
Các nhà khoa học chỉ ra: Món quà quý nhất cho con cái chính là các kì nghỉ và vui chơi với gia đình
Theo Giáo sư Jaak Panksepp, nhà nghiên cứu thần kinh học tại Đại học Bang Washington, những kì nghỉ đi chơi với gia đình hoặc những hoạt động vui chơi khám phá giúp cải thiện đáng kể khả năng phát triển của trẻ con. Việc chơi đùa và khám phá không phải là những hoạt động mà con nít được làm mỗi khi đi học ở trường, dẫn tới não bộ sẽ phát triển về nhận thức, thông minh xã hội và hành vi khác đi. Bên cạnh đó, việc vui chơi và khám phá còn giúp não giải phóng các hoạt chất tốt cho thần kinh như Opioid, Oxytocin và Dopamine. Những chất này sẽ giúp giảm căng thẳng, tạo cảm giác ấm áp không chỉ ở trẻ con mà còn với người lớn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khả năng chú ý và tập trung của trẻ em sẽ tăng lên, kể cả khi chỉ được vui chơi tầm 20 phút. Điều này còn hiệu quả hơn là sử dụng thuốc cho những bé bị rối loạn tăng động chú ý. Việc được vui chơi và khám phá môi trường mới cũng có liên quan mật thiết đến những đứa trẻ có chỉ số IQ cao. Sắp tới Tết cũng như rất nhiều lễ, nếu được thì anh em hãy dẫn theo những người bạn nhỏ của mình để vui chơi chung nhé 😁
68 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhà mod Hiệp hạnh phúc vì 2 nhóc đều thừa hưởng nét đẹp của mẹ =)))
@romano19 thời buổi này con giống đặc mẹ k có chút nào giống bố là nó căng vl đấy ông ạ =))) cháu bà ngoại thì 100% là đúng rồi, còn cháu bà nội thì hên xui à 😁
bangtoto
TÍCH CỰC
4 năm
@romano19 Nhà giàu lo gì bro
bber2611
ĐẠI BÀNG
4 năm
@TênLàmGì Thế chắc phải đập đi xây lại hết ông à 😔
@romano19 Lại cà khịa
Cái quan trọng là tình cảm, đi chơi sẽ gắn kết tình cảm
hd79
CAO CẤP
4 năm
@vn_ninja Bạn này nói là chuẩn nhất. Đi chơi mà mỗi người ôm khư khư 1 cái smartphone và không nói lời nào thì cũng vứt
Còn trẻ thì ưu tiên sự nghiệp, trung niên thì gia đình và công việc 50-50, lớn tuổi thì gia đình là trên hết!!!!!
@khunghoang kinhte 2008 Khi lớn tuổi rồi thì tụi con cái nó đang tuổi trẻ nó lo tập trung sự nghiệp rồi, lúc đó có muốn gia đình trên hết cũng khó gặp.
DKez
TÍCH CỰC
4 năm
@khunghoang kinhte 2008 mình nghĩ tuổi nào cũng 50 - 50 hết. Tùy từng nhu cầu từng người, nếu không muốn có gia đình thì tập trung cv, còn đã muốn có gia đình thì lúc nào cũng phải đong đếm cân đối.
Còn gì tuyệt hơn khi được chơi vs con.
Hồi bé cứ trông đến tết với hè là mẹ dắt đi đầm sen suối tiên thảo cầm viên chơi nên thích tết thích hè lắm 😁
totalhn
TÍCH CỰC
4 năm
@Khôi 121900 Nhớ về tuổi thơ thì nhớ nhất là những lần dc đi chơi, về quê hay đi chơi tp, đi biển :D
Có tiền thì mới dám nghĩ đến chứ ăn chưa đủ no thì khó
80014475
ĐẠI BÀNG
4 năm
@chickeyone Quan trọng là sắp xếp nữa bạn, không tiền thì có thể dẫn con đi công viên như Tao Đàn...tất cả trò chơ đều miễn phí cả. Đi màng theo nước tự làm ở nhà. chi phí giữ xe mất có 5k 😆
leminhchuc86
ĐẠI BÀNG
4 năm
@80014475 Thường là kiếm đc tiền lại hay tham việc hơn, ko dứt ra đc để nghỉ đi chơi!
@80014475 Bạn còn quên vụ mất một ngày công làm việc và những hệ lụy đi kèm chứ có phải đơn giản là 5k gửi xe đâu
Tóm lại: trong xã hội này có những người làm quần quật cả đời mà vẫn không đủ ăn, nói chi đến việc đi chơi
Vậy có thể kết luận món quà quý giá nhất cha mệ để lại cho con chính là TIỀN vì TIỀN tạo ra CÁC KỲ NGHỈ 😁
matter
ĐẠI BÀNG
4 năm
yeah, nên dành thời gian vui chơi cùng con trẻ.
0888800882
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tình cảm gia đình là trên hết
Các nhà xh học nói gì?
Và còn là ifan như ba chúng nó 😁
nói đúng quá không cần chỉnh con cái càn sử quan tâm và chăm sóc của cha mẹ mà quan trọng nhất là các cuộc giả ngoại
cuhiepej muôn nămhehehe
Vui chơi, đi dã ngoại thay đổi không khí luôn là điều trẻ con thích thú mà Trái tim.gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bé xinh quá.
mrchien86
TÍCH CỰC
4 năm
Ui chả có tiền mà đi. Ngồi hóng Tinh tế cho thèm vậy
Có tiền và có thời gian đưa con đi chơi là tuyệt nhất, lúc đó ko phải lo đau đáu về chi phí và công việc, toàn tâm toàn ý chơi được với con, con cái cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của bố mẹ.
Còn cố gắng nhiều nữa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019