Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các nhà khoa học chiết xuất được chất chống oxy hóa cực mạnh trong rong biển Ecklonia Cava

cuLong
6/5/2013 3:19Phản hồi: 49
Các nhà khoa học chiết xuất được chất chống oxy hóa cực mạnh trong rong biển Ecklonia Cava
Ecklonia-cava.jpg

Sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và y học hiện đại đã giúp nâng cao sức khỏe cũng như tuổi thọ của con người, nếu ở thế kỉ 15 tuổi thọ trung bình của người châu Âu chỉ khoảng 45-50 tuổi thì ngày nay, tuổi thọ trung bình các nước phát triển trên thế giới đã lên tới trên 70, thậm chí ở Nhật Bản, châu Úc, bắc Mỹ có những nơi sống đến 80-90 tuổi. Song song đó, y học cũng đã giúp chữa trị hoàn toàn những bệnh mà ngày xưa từng thành dịch và cướp đi mạng sống của hàng triệu người, ví dụ dịch hạch, sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh lao, sốt bại liệt.

Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng nhiều chất béo bão hòa như hiện nay khiến con người hiện đại dễ mắc bệnh béo phì, dẫn đến những hậu quả như đột quị, suy tim, xơ vữa động mạch, cao huyết áp... và khi bệnh phát ra có thể khiến tuổi thọ của người bệnh rút ngắn đi đến 30 năm. Rất may là hiện nay các nhà khoa học cho biết họ đã chiết xuất được một hợp chất chống oxy hóa trong rong biển Ecklonia Cava có tác dụng mạnh gấp 100 lần những loại rong biển khác, bởi tác dụng của chất này khi hấp thụ vô cơ thể người có thể duy trì tác dụng suốt 12 giờ liên tục, so với chỉ 30 phút như các loại khác.

Ecklonia Cava là một loại rong biển quí hiếm được ngư dân Hàn Quốc phát hiện ở ven bờ biển nước này cách đây nhiều năm. Tiến sĩ y-sinh học Haengwoo Lee, ở Washington (Mỹ) cho biết nhóm của ông đã nghiên cứu suốt 15 năm để tìm ra một hợp chất chống oxy hóa hiệu quả, với chiết xuất từ 2 chất: 1 trong rong biển Ecklonia Cava - gọi là Seanol - vốn có khả năng giúp ổn định huyết áp, vì loại rong này còn có tác dụng giúp hấp thụ tới 40% lượng chất béo trong máu. Chất thứ 2 là Calamarine, một loại axít béo omega-3 có nhiều DHA hơn các loại omega-3 trước đây tới 85%. Việc kết hợp 2 chất này để tạo ra các thuốc bổ sẽ có tác dụng bồi bổ sức khỏe và bảo vệ tim, giúp tim khỏe mạnh hơn, giảm thiểu các chứng bệnh về tim như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tiến sĩ Lee cho biết.

49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chúc mừng các nhà khoa học. Thật có ích cho nhân loại. 😃
Bocubi
TÍCH CỰC
11 năm
Dần dần tuổi thọ sẽ tăng lên theo tiến bộ của khoa học

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
PhE0niX
ĐẠI BÀNG
11 năm
Sống lâu hơn nhưng không biết vui hơn hay buồn hơn đây
Không có tin iPhone không hay lắm. Heeee
trungkn
TÍCH CỰC
11 năm
@salemetaplas cuồng cmnr :v .... iP cái peep 😁
DRhohaho
ĐẠI BÀNG
11 năm
@salemetaplas thần kinh?
@salemetaplas Bác này, thiệt tình...
@Thích tiểu nhân Thấy topic tẻ nhạc. Pha trò tý vui thôi mà >> ấy vậy mà nhiều kẻ hả hê chửi bới sối xả. Nghĩ cũng buồn cười ...
troi nam
ĐẠI BÀNG
11 năm
Tôi sắp trường sinh rồi! hơ hơ !hôm nọ xem phim thần thoại của Thành Long mà thích quá! sống mãi !
nhanh cái, da em dạo này nhăn nheo quá 😔:(
Sống lâu làm gì? Chật đất, tổn hao của cải của xã hội. Cứ thăng nhanh cho lớp trẻ nó lên.
@emkobit Bác nói vậy thì bác phải làm trước đi chứ để cho tui trẻ nó noi gương theo, hay chỉ dc cái mồm 😁
@ruacontrenbien Tôi thấy người suy nghĩ nhỏ mọn như bác cũng nên thăng luôn đi, sống chi chật đất.
mrphamvn
TÍCH CỰC
11 năm
Vì tính tham lam và ích kỉ nên con người sẽ tuyệt chủng nếu có thuốc bất tử 😁
sống dai làm chi cho con cháu mất hết lộc ^^ cỡ trăm tuổi đủ rồi
vn7labs
ĐẠI BÀNG
11 năm
dự sang HQ hái rong biển về bán lại cho bọn bên đấy đc khối tiền
hay quá ta
Cái này hay. Check trên Google hiện đã có sản phẩm rai bán, có bác thương gia nào nhập cái này không nhỉ. Giá trên Amazon là 12 us/ lọ 60 Viên, loại 400mmg, hi! Mai nhờ bên Hàn mua hộ xem sao.
12h/60' = 24 lần. Tương lai là tuổi thọ con người sẽ xấp xỉ 1680 tuổi. :rolleyes: Lúc ý sẽ cần phát triển phương pháp đo độ phóng xạ Calcium để xác định niên đại của các cụ. 😁
nhonvaduong
ĐẠI BÀNG
11 năm
Con người bình thường cần Oxy để thở, để oxy hoá các hợp chất tạo thành năng lượng đồng thời chuyển hoá thành chất cần thiết để tạo hình cho cơ thể. giảm oxy hoá có khi nào lại can thiệp vào sinh học cơ thể gây bệnh. lúc đó càng khó =)) chém gió chơi chứ thật sự ko hiểu về cơ chế chống oxy hoá có tác dụng gì -))
@nhonvaduong Ôi vải bác ở đây đang nói về oxy hóa về các cơ và mô trên tế bào sống mà khi ta già đi các cơ và mô sẻ thoái hóa đi đó mà
:oops: nếu có thuốc bất tử thật thì e rằng cần phải tìm thêm đc 1 hành tinh to gấp hàng chục lần Trái Đất nữa mới có thể chứa đủ dân số thế giới
Mình nghĩ dân số nên thọ ở mức 80 là đc r 😃 đất đai ko tự sinh ra đc, thậm chí giờ còn bị sa mạc hóa, bị biển chiếm. Những người ở độ tuổi lao động nên đc ưu tiên hơn vì họ cũng là ng chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già 😃
chừng nào bán đey mua cho ba má uống
Sống lâu con cháu nó chửi cho, chế biến thành món nào ngon ngon nhắm rượu là hay nhất
chắc sau bài này mình chuyển qua ăn rong biển

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019