Các nhà khoa học đã phát hiện ra cơ quan thứ 80 trong cơ thể người?

ND Minh Đức
29/3/2018 10:29Phản hồi: 46
Các nhà khoa học đã phát hiện ra cơ quan thứ 80 trong cơ thể người?
Không chỉ vũ trụ mới ẩn chứa vô vàn bí ẩn mà chính trong cơ thể con người cũng còn nhiều điều mà người ta chưa biết. Một minh chứng rõ ràng chính là các nhà khoa học tuyên bố đã phát hiện ra một cơ quan hoàn toàn mới trong cơ thể người: interstitium. Đây là một lớp màng mỏng chứa đầy dịch nằm bên dưới da với nhiệm vụ tạo lớp đệm và bảo vệ các cơ quan khác bên trong cơ thể.

Cơ quan mới nói trên được phát hiện một cách tương đối tình cờ. Trong quá trình nghiên cứu mô trong ống dẫn mật của một số bệnh nhân, các nhà nghiên cứu phát hiện ra có một số cấu trúc lạ trong các mô bao quanh ống dẫn. Lúc đó, họ không thể xác định chính xác các mô lạ và từ đó, họ quyết định nghiên cứu sâu hơn về chúng. Qua kết quả phân tích, các nhà nghiên cứu nhận thấy những mô này khác với tất cả các loại mô khác trong cơ thể.

new-organ-1522263348.jpg
Sâu hơn nữa, các nhà nghiên cứu quyết định đông lạnh các mô lạ và quan sát dưới kính hiển vi. Họ phát hiện rằng mô lạ được tạo thành từ một mạng lưới các protein bao quanh các túi chứa dịch và cấu trúc này xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Dựa trên kết quả này, các nhà khoa học tin rằng loại mô lạ phát hiện trước đó chính là một phần của một cơ quan hoàn toàn mới - interstitium. Các nhà khoa học cho rằng interstitium chính là bộ phận hấp thụ sốc, có thể co giãn nhằm để bảo vệ nội quan khỏi tác động từ ngoại lực.

Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào mà xưa giờ người ta không phát hiện ra một loại cơ quan lớn đến như thế trong cơ thể người? Các nhà nghiên cứu cho rằng chủ yếu là do cách nghiên cứu mô trước giờ vốn được tiến hành bằng cách cắt mô ra khỏi khối lớn, từ đó làm hỏng và chảy dịch, khiến cơ quan không thể được phát hiện một cách tổng thể. Trong khi đó đối với nghiên cứu lần này, các nhà khoa học đã dùng một thiết bị mới gọi là Đầu dò nội soi đồng tiêu quét laser (PCLE) để quan sát trực tiếp ngay bên trong khối mô mà không cần cắt hoặc làm tổn thương chúng. Nhờ công nghệ này mà họ đã có thể quan sát được cơ quan mới một cách rõ ràng hơn trước đây.

collagen.jpg
Dù hiện có trong tay những bằng chứng khá thuyết phục nhưng vẫn còn rất nhiều việc mà các nhà nghiên cứu cần phải làm để interstitium chính thức là một cơ quan mới trong cơ thể. Một trong số đó chính là lập mô hình rõ ràng của interstitium và chức năng cụ thể của nó đối với toàn bộ cơ thể người. Nếu điều đó được thực hiện thì có lẽ, danh sách những cơ quan trong cơ thể sẽ có thêm một gương mặt mới mang số thứ tự 80: interstitium.

Tham khảo Nature, Arstechnica
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

heorung52
TÍCH CỰC
6 năm
cái này mà dày thì giống da heo rừng ^^
cpu i7
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói gì nói con người có 1 giác quan về tâm linh rất khó tả..CPU i7 cũng không tính ra
ufdb
CAO CẤP
6 năm
@cpu i7 Mới là cơ thể thôi còn chưa bít hết, còn cái tâm linh đó là ở trong não người, mà não người thì người ta mới bít rất ít về nó
Bá Hỷ
TÍCH CỰC
6 năm
@ufdb Hmm, hi vọng tìm ra cách bú đá xong thành superman như phim Lucy.
tmn123
CAO CẤP
6 năm
@cpu i7 Siêu máy tính còn chả mô phỏng được chứ 1 con CPU thì làm nên mùa xuân gì.
@cpu i7 đập đá là biết hết
haidang8989
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mỗi con người đã là một vũ trụ rồi. Còn quá nhiều điều bí ẩn. Nhất là đàn bà 😁
@haidang8989 Nếu đàn bà là vũ trụ thì mình chỉ quan tâm nghiên cứu lỗ đen ( just for fun)
@archi-T Có rất nhiều lỗ đen.
haidang8989
ĐẠI BÀNG
6 năm
@archi-T Em vẫn say mê nghiên cứu =))
nsditn2
ĐẠI BÀNG
6 năm
@archi-T Lỗ đen là vào còn có cả lỗ trắng là ra nhé. ( gu gồ đi mà xem). Nếu lỗ đen hút tất cả các vật chất thì lỗ trắng sẽ là nơi thải ra
Gì mà mới phát hiện 😔 cái này t biết lâu òi 😁
@ngocminhsteel Nó có từ lâu nhưng chưa thấy đó mà.
Hy vọng là sẽ tìm ra thêm vài món nữa, kỹ thuật mới cho cơ hội mới trong nghiên cứu là vậy.
Có ai biết 80 cơ quan đó không?
@Đu Máy Bay chấm com Bác cứ tra google các cơ quan bộ ngành là biết mà, nhiều lắm !
@Tminh3232 ở đâu ko biết chứ ở ta mà tra như bác có kết quả thứ 8.000.000 từ lâu òy:p
@Tminh3232 Đúng là ra toàn cơ quan ban ngành đoàn thể
tương lai sẽ phát hiện ra con chip điều khiển nữa 😁
king fox
TÍCH CỰC
6 năm
80 cơ quan gồm cái gì vậy ta.có ai giúp thông não với, lại có kiến thức đi chém gió. Lần này qua mấy viện sinh học thả thính mới đc.kakakkaa
Thảo nào hồi trước có 1 lần nghe bác sỹ nói: làm thế quái nào mà khối u nó di căn lan từ dạ dày sang gan mà lại không có đường kết nối 2 cái với nhau. Sau khi có cái này thì các nhà khoa học có thể chặn được sự lây lan của ung thư giữa các bộ phận bằng cách triệt tiêu cả interstitium này xung quanh vùng bị ung thư.
@nonut hẳn là chặn
@nonut Chém lố quá
@dac Chẳng chém gì đâu bác ạ, bác sỹ cũng có nhiều loại, nhiều chuyên ngành, mình là người ngoài nên nghe sao nói lại vậy...
@nonut Việc ung thư nó di căn từ chỗ này sang chỗ khác có cơ chế và khoa học cũng nghiên cứu nhiều rồi chứ ko phải là ko biết.
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
Ko biết cấp độ nhò nhất là nào nhỉ nguyên tử cũng phải cái gì cấu tạo nên nó, nano ,e cũng vậy thôi 😁. có cái gì thì cũng có cải nhỏ hơn tạo nên nó :D. So với vủ trụ thì con người còn tìm hiểu được còn vũ trụ thì con ng chưa tìm được 0,0001% :p. Chưa đi đủ xa
dafug
ĐẠI BÀNG
6 năm
@amio1st Planck Length là có kích thước nhỏ nhất 1.62×10−35 m . Đó cũng chính là kích thước của lỗ đen
amio1st
TÍCH CỰC
6 năm
@dafug Cái đó lổ đen cung chì la lí thuyết thui chứ chưa ai chứng minh nó nhỏ hay lớn được.😁 Tuy nó nhỏ nhưng cũng có cái nhỏ hơn cấu tạo nên chúng P.
Brisingr.PK
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hi vọng khoa học tiến bộ, sẽ tái tạo được các cơ quan này để thay thế khi cần thiết. 😃
Đọc cái này lại nhớ câu nói của V.I. Lenin: Điện tử cũng vô cùng tận như nguyên tử, tự nhiên là vô tận
rosejaooh
TÍCH CỰC
6 năm
Điều bí ẩn xuyên suốt lịch sử hình thành vũ trụ đến giờ chưa có lời giải: PHỤ NỮ!
Cơ quan này là 81 chứ nhỉ, thứ 80 là young buffalo
Người nhiều thứ thế mà có 80 thứ thôi nhỉ. Tưởng mấy trăm thứ
@Akay Nhím Một đóng thịt di động mà có 80 thứ. Tôi cũng như bạn hơi ngạc nhiên. Đó giờ toàn nghe hàng tỷ tỷ tế bào. Cái này mới biết. Thật kỳ diệu 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019