Các nhà khoa học Đức phát triển công nghệ thắng không dây cho xe đạp

yugilord
13/10/2011 18:41Phản hồi: 86
[IMGL]http://media.tinhte.vn/photo/var/albums/Anh-Bai-/xedap-526084752.png?m=1318788411[/IMGL]Các nhà khoa học thuộc đại học Saarland Đức hiện đang tiến hành nghiên cứu phát triển một công nghệ rất thú vị, đó là hệ thống thắng [TAG]không dây[/TAG] dành cho [TAG]xe đạp[/TAG]. Được biết, họ đã cơ bản hoàn thành một mẫu thử nghiệm có khả năng hoạt động, dù rằng với bề ngoài vẫn khá sơ sài nhưng rõ ràng không còn sự hiện diện của dây cáp và tay thắng trên chiếc xe mà họ cài đặt hệ thống. Theo các nhà khoa học nhận định, độ tin cậy của công nghệ thắng không dây này đạt đến 99,999999999997%, có nghĩa là trong 1 nghìn tỷ lần thắng, hệ thống chỉ chịu thất bại 3 lần.

Với cơ chế hoạt động tương đối đơn giản, để thắng xe, người dùng chỉ cần bóp miếng cao su bọc ngoài của phần tay lái bên phải. Dưới lớp cao su này là [TAG]bộ cảm biến[/TAG] lực sẽ kích hoạt một thiết bị truyền [TAG]tín hiệu vô tuyến[/TAG] được gắn cạnh tay lái. Tín hiệu sau đó được gửi đến bộ thu sóng đặt ở phần càng xe và chuyển tiếp đến một thiết bị cơ điện làm nhiệm vụ tác động vào đĩa thắng giúp xe dừng lại. Khi người dùng bóp phần tay lái càng mạnh thì lực tác động lên đĩa thắng sẽ càng lớn. Toàn bộ quá trình nói trên diễn ra trong khoảng thời gian là 250 phần nghìn giây, con số hiện vẫn khiến các nhà khoa học chưa được hài lòng và đang tìm cách cải thiện, vì điều đó đồng nghĩa với việc khi chiếc xe chạy ở tốc độ 30km/h, người lái cần phải bóp thắng từ khoảng cách ít nhất là 2 m trước điểm mà họ muốn dừng.

Dù còn vướng mắc một số trục trặc nhỏ, nhưng giáo sư Holger Hermanns, trưởng nhóm nghiên cứu, đã bắt đầu liên hệ với một số nhà sản xuất thắng xe đạp nhằm thương mại hóa công nghệ này trong thời gian sớm nhất một khi nó hoàn thiện.

Theo: Gizmag
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đã xem ;)),công nghệ nè hay nhưng thói quyen đi xe đạp bóp phanh rùi,ko có thiếu thiếu ấy 😁
Vấn đề k phải là nó làm thắng cho xe đạp đâu bạn , chính xác là thử ngiệm trên xe đạp , về sau sẽ ứng dụng trên xe máy và moto phân khối lớn ... và nhiều cái khác nữa. hehee
duckh4nh
ĐẠI BÀNG
13 năm
Sau này nta vẫn sẽ lắp thêm cái tay thắng nữa cho thói quen của bác, của em và của mọi người. Nhưng dây thắng dẽ được thay bằng dây dẫn điện;)
aiaia
ĐẠI BÀNG
13 năm
Em cứ nhớ đến đôi dép bọt của mình ngày xưa
3 lần thắng hụt này nhằm vào lúc nguy cấp nhất => số con rệp. Hehehe.
bóp nhiều quá hỏng cái cảm biến thì vỡ mồm
hỏng cảm biến ta chuyển sang phanh...chân chứ lo j =))
[[-Zoro-]]
ĐẠI BÀNG
13 năm
thoi dai bay gio toan chay oto va moto , nhung xe dap van khong the chet duoc, boi no don gian, khong ton nguyen lieu, khong gay on ao, khong o nhiem moi truong

p/s : tinh te tren mobile cu viet vai cau la khong the su dung telex duoc nua
mabu_210
TÍCH CỰC
13 năm
Nói chung để đi đến thương mại hóa và được người dùng chấp nhận thì còn cả quãng đường dài phía trước.....
htk90_hp
ĐẠI BÀNG
13 năm
Cái này cũng hay đấy chứ. Cách 2m dừng dc là ổn rồi, bóp phát khựng luôn chắc ngã lộn cổ.
Sau 2m phanh bat dau hoat dong chu khong phai sau 2m la xe dung. Dung nhanh hay cham la phu thuoc bop manh hay nhe ma.
Sireto
TÍCH CỰC
13 năm
yên tâm, xe đạp mà, bóp thắng này mà hỏng thì ta chuyển sang .......... chân :-"
buicuon
ĐẠI BÀNG
13 năm
dây cũng là một ý tưởng rất hay! hix
Nắp cái này để nuôi trộm à. Hic có cái đường tàu nắp cảm biến báo hiệu tàu đến, to tổ bố, còn bị tháo mất huống chi cái xe đạp. Có khi xin luôn xe ý chứ

---------- Post added at 08:05 AM ---------- Previous post was at 08:04 AM ----------

70% dân số Amsterdam đi xe đạp thì phải. Chắc bác chỉ nhìn ở Việt Nam thôi
bên Nhật cũng toàn xe đạp, giờ khuyến khích đi xe đạp, vừa khỏe người vừa bảo vệ môi trường
V2TV2T
TÍCH CỰC
13 năm
Đôi lúc cũng vô vị nhỉ, hiện đại hại điện, dùng dây phanh cho nó rẻ
kipper180
TÍCH CỰC
13 năm
cái này nó cũng giống như những thiếu bị điều khiển từ xa thôi phải ko nhỉ ?
cái này hay,đỡ dây dợ lằng nhằng
Nhớ kiểu xe thồ ngày xưa (bánh để cởi truồng kô lắp chắn bùn), cắt lấy phần đuôi chiếc dép tông hỏng gắn vào phần càng bánh trước. Mỗi khi cần thắng, lấy chân dí mạnh lên cái dép tông đó là được 😆. Các bạn ở thành phố và 9x chắc không thấy và không biết vụ này rùi 😁
khoanpb
ĐẠI BÀNG
13 năm
nói thật chứ anh em ta ít bữa nữa bị Nhà Nước cấm đi xe máy, đi xe đạp hoặc đi bộ nhường đường cho mấy thằng mặt to đi ô tô. Khi đó chắc có nhiều công nghệ cho xe đạp như GPS, sưởi ấm ghế ngồi... 😕
ghét mấy thằng ở bộ giao thông. Quản lý yếu kém là bắt đầu cấm này cấm kia. Chỉ biết cấm người dân thì giỏi, sao không làm gương đi bộ, đi xe bus đi làm trước đi. Lúc nào cũng ngồi Mec điều hoà mát lạnh, biết khổ là gì đâu? Mấy vụ phân làn đường toàn đầu voi đuôi chuột. Hoành tráng được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Các chú Hugo thì chỉ giỏi núp, rình để phạt lấy tiền đút túi là nhanh. Điều tiết giao thông mấy đâu? Mấy ông ở bộ áp dụng triệt để câu này "hãy làm theo những gì tôi nói, đừng làm theo những gì tôi làm"
xuxu09
TÍCH CỰC
13 năm
nghiên cứu thêm độ nhanh, nhạy để dành cho xe máy va ô tô sau này, chứ xe đạp tầm này là ok roài. bthg hiếm ông nào cong đuôi đạp xem lên đến 30km/h đâu hjhj.
Chưa bàn tới bộ nhận tín hiệu nhạy thế nào. Chỉ cần nói đến chuyện trên bảo dưới không nghe thì:skip:..........Bỗng dưng muốn khóc :happy:
Híc. Thắng cũng dùng không dây. dù độ tin cậy tới 99,999999999997% nhưng cảm giác vẫn không ổn. Chẳng biết một hôm đẹp trời nó lại hết pin thì...:banghead:
De@dsoul
ĐẠI BÀNG
13 năm
làm cái này thấy ko an toàn cho lắm

Thiết bị truyền qua sóng dạng analog, sau khi scale với lực bóp thắng sẽ ra lực thắng ( nếu scale sai sẽ xảy ra tình trạng ko thắng được 100% và 0% )sẽ có tình trạng cạ thắng hoặc bóp ko thắng hết, nếu dùng scale thì khe hở giữa thắng và niềng rất quan trọng

Thiết bị điện tử mà gắn ở noi rung động nhất của xe, sẽ không ổn định
Công nghệ quá ko an toàn, vì phụ thuộc vào 2 yếu tố: nhận và thu chỉ cần 1 trong 2 xì cút sẽ ko thắng được


Nói chung nghiên cứu cải tiến công nghệ thắng sẽ tốt hơn
xe này về việt nam đố mà thắng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019