Nếu bạn thả đồng thời lông của một con vịt và một quả bóng bowling trong môi trường chân không, chúng sẽ chạm đất cùng lúc. Nghĩa là dù cho khối lượng có khác nhau, tác động của trường hấp dẫn lên chúng là như nhau. Hiện tượng này cũng sẽ xảy ra với các vật thể lớn hơn gấp nhiều lần, kể cả những ngôi sao. Những gì mà bạn vừa nghe qua nằm trong Thuyết tương đối của Einstein và trong một nghiên cứu mới, các nhà vật lý vừa xác nhận phần lý thuyết này.
Để làm được điều đó, các nhà khoa học đã dùng kính viễn vọng vô tuyến để đo lường cách một ngôi sao neutron quay quanh 2 ngôi sao lùn trắng khác. Về cơ bản, hệ thống này vận hành tương tự như các Trái Đất và mặt trăng của chúng ta quay quanh Mặt Trời. Bằng cách so sánh vận tốc, chuyển động và khối lượng của các vật thể, các nhà khoa học đã tái thực hiện mô hình thí nghiệm rơi tự do vô cùng nổi tiếng của Galileo hồi những năm 1500.
Ngày đó, để bác bỏ ý nghĩa cho rằng vật nặng thì trong tình huống nào cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ, Galileo đã thực hiện 1 thí nghiệm bằng cách thả 2 món đồ có khối lượng khác nhau từ tháp nghiêng Pisa. Kết quả, cả 2 chạm đất cùng lúc và thay đổi nhận thức của con người từ đó. Và cũng bằng một phương pháp tương tự, các nhà khoa học cho thấy cả 3 ngôi sao nói trên đều bị tác động tương tự nhau bởi cùng một trường trọng lực. Chúng ta có 2 cách để đo lường khối lượng của một vật thể. Cách thứ nhất đó là so sánh nó với một vật đã biết trước khối lượng. Cách thứ hai là tạo gia tốc cho vật đó và tính toán khối lượng dựa vào định luật II Newton.
Các nhà khoa học cho biết cả 2 kết quả cho ra đều như nhau nhưng họ không biết lý giải vì sao. Einstein đã tạo ra Thuyết tương đối và Nguyên lý tương đương như một cách để làm sáng tỏ các quy luật tự nhiên đứng sau các kết quả này. Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi những điều tưởng chừng như nói suông đó được đưa ra, công nghệ hiện đại càng chứng minh những gì Einstein nói hoàn toàn đúng. Từ sóng hấp dẫn, lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng và đến thời điểm này là Nguyên tắc tương đương.
Nguồn: Engadget
Để làm được điều đó, các nhà khoa học đã dùng kính viễn vọng vô tuyến để đo lường cách một ngôi sao neutron quay quanh 2 ngôi sao lùn trắng khác. Về cơ bản, hệ thống này vận hành tương tự như các Trái Đất và mặt trăng của chúng ta quay quanh Mặt Trời. Bằng cách so sánh vận tốc, chuyển động và khối lượng của các vật thể, các nhà khoa học đã tái thực hiện mô hình thí nghiệm rơi tự do vô cùng nổi tiếng của Galileo hồi những năm 1500.
Ngày đó, để bác bỏ ý nghĩa cho rằng vật nặng thì trong tình huống nào cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ, Galileo đã thực hiện 1 thí nghiệm bằng cách thả 2 món đồ có khối lượng khác nhau từ tháp nghiêng Pisa. Kết quả, cả 2 chạm đất cùng lúc và thay đổi nhận thức của con người từ đó. Và cũng bằng một phương pháp tương tự, các nhà khoa học cho thấy cả 3 ngôi sao nói trên đều bị tác động tương tự nhau bởi cùng một trường trọng lực. Chúng ta có 2 cách để đo lường khối lượng của một vật thể. Cách thứ nhất đó là so sánh nó với một vật đã biết trước khối lượng. Cách thứ hai là tạo gia tốc cho vật đó và tính toán khối lượng dựa vào định luật II Newton.
Các nhà khoa học cho biết cả 2 kết quả cho ra đều như nhau nhưng họ không biết lý giải vì sao. Einstein đã tạo ra Thuyết tương đối và Nguyên lý tương đương như một cách để làm sáng tỏ các quy luật tự nhiên đứng sau các kết quả này. Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi những điều tưởng chừng như nói suông đó được đưa ra, công nghệ hiện đại càng chứng minh những gì Einstein nói hoàn toàn đúng. Từ sóng hấp dẫn, lưỡng tính sóng-hạt của ánh sáng và đến thời điểm này là Nguyên tắc tương đương.
Nguồn: Engadget