Theo đó các nhà khoa học của trường Waterloo, Canada đã nghiên cứu và theo dõi cách các con chó đi tè và kết hợp với các thử phun tia nước trong phòng thí nghiệm để đưa ra 1 dạng bồn tiểu ít có khả năng bị bắn nước ra trong lúc đi vệ sinh nhất.
Ý tưởng này xuất hiện khi 1 trong những nhà khoa học cho rằng hầu hết nam giới nào cũng có lần không để ý và bị bắn nước ra ngoài. Thế nên việc tạo ra 1 bồn tiểu ít có khả năng bắn nước ra là điều hợp vệ sinh. Nhóm đã lên các mô hình trên máy tính dựa vào cách chó tè để xác định góc đứng nào ít có khả năng nước bị bắn ra nhất. Lý do họ chọn chó bởi theo họ đó là loài động vật có bản năng di chuyển đến gần hay lùi xa với chỗ đi tiểu tốt nhất để không bị bắn nước vào người. Các nhà khoa học còn đặt tên cho góc giữa tia nước tiểu với cây hoặc các bề mặt khác là "góc ma thuật" 😁.
Trong quá trình thử nghiệm họ đã dùng máy phun tia nước vào các khuôn mẫu bồn tiểu được phủ 1 lớp epoxy để xem cái nào có ít nước bắn ra nhất. Họ sẽ so sánh vài nhóm bồn tiểu như ở hình cover, so sánh bồn ở giữa và bồn thứ 2 từ bên phải sang với bồn ta thường thấy ở các trung tâm thương mại như ở 2 bồn phía bên trái. Sau đó nhóm thử thay đổi tốc độ tia nước rồi dùng giây khô lau chỗ bị bắn ra ở các bồn tiểu. Cuối cùng các tờ giấy này sẽ được đem đi cân để đánh giá xem bồn nào ít bị bắn nước ra nhất.
Kết quả là với 1 người trung bình việc "điều chỉnh" ở góc khoảng 30 độ, bất kể tia nước họ tạo nên mạnh hay nhẹ, sẽ giúp giảm thiểu việc này. Họ cũng đã xác định việc uốn vòng như vỏ tàu Nautilus trong Hai vạn dặm dưới biển sẽ là giải pháp tối ưu. Họ đã chọn bồn tiểu thứ 2 từ bên phải sang là cách làm tốt nhất để giảm thiểu việc bắn nước ra ngoài, theo các đo đạc nếu dùng thiết kế này sẽ giúp giảm việc toé nước lên đến 50 lần. Trong các ứng cử viên sản phẩm có thiết kế tròn và có góc mở tam giác cũng cho kết quả tương tự, nhưng rồi nó bị loại bởi không phải ai cũng đứng để đi vệ sinh ở đó được.
Nhóm dự kiến đặt tên sản phẩm là Nauti-Loo, và sẽ giới thiệu sản phẩm trong buổi họp hàng năm của Hội vật lý Mỹ trong thời gian tới. Các nhà khoa học cũng kỳ vọng nếu các bên thay thế bằng bồn cầu dạng này sẽ giúp các phòng vệ sinh sạch sẽ ơhn, qua đó giảm chi phí cho lau dọn và đem lại tâm lý thoải mái cho những người đi về sinh hơn. Chỉ có 1 điều, đó là họ vẫn chưa xác định được giá thành sản phẩm để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.
Tham khảo New Scientist
Ý tưởng này xuất hiện khi 1 trong những nhà khoa học cho rằng hầu hết nam giới nào cũng có lần không để ý và bị bắn nước ra ngoài. Thế nên việc tạo ra 1 bồn tiểu ít có khả năng bắn nước ra là điều hợp vệ sinh. Nhóm đã lên các mô hình trên máy tính dựa vào cách chó tè để xác định góc đứng nào ít có khả năng nước bị bắn ra nhất. Lý do họ chọn chó bởi theo họ đó là loài động vật có bản năng di chuyển đến gần hay lùi xa với chỗ đi tiểu tốt nhất để không bị bắn nước vào người. Các nhà khoa học còn đặt tên cho góc giữa tia nước tiểu với cây hoặc các bề mặt khác là "góc ma thuật" 😁.
Trong quá trình thử nghiệm họ đã dùng máy phun tia nước vào các khuôn mẫu bồn tiểu được phủ 1 lớp epoxy để xem cái nào có ít nước bắn ra nhất. Họ sẽ so sánh vài nhóm bồn tiểu như ở hình cover, so sánh bồn ở giữa và bồn thứ 2 từ bên phải sang với bồn ta thường thấy ở các trung tâm thương mại như ở 2 bồn phía bên trái. Sau đó nhóm thử thay đổi tốc độ tia nước rồi dùng giây khô lau chỗ bị bắn ra ở các bồn tiểu. Cuối cùng các tờ giấy này sẽ được đem đi cân để đánh giá xem bồn nào ít bị bắn nước ra nhất.
Kết quả là với 1 người trung bình việc "điều chỉnh" ở góc khoảng 30 độ, bất kể tia nước họ tạo nên mạnh hay nhẹ, sẽ giúp giảm thiểu việc này. Họ cũng đã xác định việc uốn vòng như vỏ tàu Nautilus trong Hai vạn dặm dưới biển sẽ là giải pháp tối ưu. Họ đã chọn bồn tiểu thứ 2 từ bên phải sang là cách làm tốt nhất để giảm thiểu việc bắn nước ra ngoài, theo các đo đạc nếu dùng thiết kế này sẽ giúp giảm việc toé nước lên đến 50 lần. Trong các ứng cử viên sản phẩm có thiết kế tròn và có góc mở tam giác cũng cho kết quả tương tự, nhưng rồi nó bị loại bởi không phải ai cũng đứng để đi vệ sinh ở đó được.
Nhóm dự kiến đặt tên sản phẩm là Nauti-Loo, và sẽ giới thiệu sản phẩm trong buổi họp hàng năm của Hội vật lý Mỹ trong thời gian tới. Các nhà khoa học cũng kỳ vọng nếu các bên thay thế bằng bồn cầu dạng này sẽ giúp các phòng vệ sinh sạch sẽ ơhn, qua đó giảm chi phí cho lau dọn và đem lại tâm lý thoải mái cho những người đi về sinh hơn. Chỉ có 1 điều, đó là họ vẫn chưa xác định được giá thành sản phẩm để có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.
Tham khảo New Scientist