Các nhà khoa học tính dựng bức tường dài 80 km ở Nam Cực để ngăn băng tan chảy

Frozen Cat
7/2/2026 10:50Phản hồi: 11
EditEdit
Các nhà khoa học tính dựng bức tường dài 80 km ở Nam Cực để ngăn băng tan chảy
Tình trạng băng tan ở hai cực không phải lúc nào cũng có mặt trái, đôi khi đó lại là chất xúc tác để giới khoa học nảy ra những ý tưởng đầy mới lạ. Nhiều chuyên gia đến từ các Đại học Âu Mỹ như Cambridge, Chicago, New York, Dartmouth, Lapland,… đang cùng nhau đưa ra đề án dựng một bức tường dài tới 80 km chắn phía trước sông băng ThwaitesNam Cực để chặn dòng nước biển ấm xâm thực vào trong.

Nỗ lực của họ gọi chung là Seabed Anchored Curtain Project (Bức màn Neo dưới Đáy biển). Trong đề án này, họ bảo việc cắt giảm khí thải là không đủ mà cần có biện pháp thực tế hơn, và không gì trực diện cho bằng việc dựng rào chắn ngay những chỗ là thủ phạm làm nước biển dâng: sông băng. Trước mắt thì sông băng Thwaites (gần Chile) là nơi cần làm gấp vì nó chiếm 4% mực nước biển dâng mổi năm. Thwaites rộng tới 192 ngàn km vuông và có đủ băng để làm nước biển dâng thêm 65 cm nếu tan hết.

ban-do-song-bang-thwaites.jpg

Sông băng Thwaites có một phần băng de dài ra biển gọi là vỉa băng. Khi dòng nước biển ấm cứ xâm thực vào thì sẽ làm vỉa băng mỏng dần và lại càng khoét sâu thêm vào trong, cuối cùng khiến nhiều tảng băng sập xuống. Vì vậy họ đề nghị bức tường này nên cao 152 mét, dài 80 km và được đặt chìm dưới biển đằng trước sông băng, rồi mặt dưới tường cần được neo vào đáy biển theo một cách nào đó. Nó sẽ không ngăn nước hoàn toàn mà chỉ chặn bớt dòng biển ấm xâm thực vỉa băng, từ đó làm chậm quá trình mất băng.

Bức tường này phải chịu được nhiệt độ lạnh giá, chống ăn mòn, chịu áp suất cao và đủ cứng cáp trước sự va đập của băng. Nên là dự án này sẽ có 3 năm nghiên cứu để coi vật liệu nào là phù hợp và neo vào đáy biển thế nào. Sau cùng sẽ sản xuất nguyên mẫu để thử nghiệm trong một vịnh hẹp ở Na Uy.

Những việc trên cần cỡ 10 triệu đô và số tiền đã bắt đầu được gây quỹ. Ngoài ra dữ liệu từ khu vực Thwaites cũng đang được thu thập ở độ sâu tới 1 ngàn mét dưới băng bằng cách khoan nước nóng. Chưa chắc bức tường này có thành hiện thực không, nhưng ít nhất nó cũng sẽ đem lại những hiểu biết mới về dòng sông băng đầy bất ổn này.

EuroNews, ExplorersWeb.
11 bình luận

Xu hướng

Nghe đã biết no hope, chi phí dựng cái tường kia ở Nam Cực thì 10tr đô như muối bỏ bể
@grozar 10tr là tiền nghiên cứu và SX nguyên mẫu đó bạn, tiền làm bức tường thật chưa tính nổi 😃
Học theo nhà Stark à
😃 các nhà khoa học này sống ở vũ trụ nào vậy
Xin tiền ai làm Mỹ hay TQ hay đám đạo đức giả EU
Thôi, tôi can. Không có con người trái đất vẫn ổn. Đừng can thiệp mà hãy xem mình đang tàn phá môi trường sống của mình như thế nào
"nên cao 152 mét, dài 80 km.."
Cười mặt nồi
The winter is coming… 😆))
chế cái dù bay lên cao che mặt trời lại thấy còn dễ hơn.
càng ngày càng thấy nhiều bài của mẽo về các cực, chuẩn bị mở rộng bờ cõi. Đẩy nhanh quá trình reset
Làm nhớ tới Game of Thrones 😃

Xu hướng

Bài mới







  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025