Các nhà khoa học Trung Quốc tùy biến gen phôi thai người để kháng virus HIV, kết quả thất bại

ND Minh Đức
11/4/2016 11:4Phản hồi: 90
Các nhà khoa học Trung Quốc tùy biến gen phôi thai người để kháng virus HIV, kết quả thất bại
Hồi năm ngoái các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã tinh chỉnh gen của phôi thai người để tìm cách trị bệnh máu ác tính và bây giờ, họ tiến hành điều đó một lần nữa để tạo ra phôi thai có khả năng kháng HIV bẩm sinh. Phôi thai tùy chỉnh gen đã được tiêu hủy 3 ngày sau đó và họ cho biết rằng giống như lần trước, thử nghiệm mới đây chỉ thành công một phần do phôi thai vẫn không thể phát triển thành người, đồng thời vẫn chưa chính xác

Nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Y Guangzhou và vừa cho công bố trên tạp chí Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Trong đó họ đã thu thập 213 trứng người đã thụ tinh từ 87 bệnh nhân tại một trung tâm chữa trị vô sinh. Những quả trứng này đều không thích hợp để thụ tinh trong ống nghiệm bởi chúng có chứa thêm một nhóm các nhiễm sắc thể phụ và chỉ được hiến tặng để phục vụ nghiên cứu.

Bằng cách sử dụng bộ công cụ tùy chỉnh gen CRISPR, các nhà khoa học đã có thể tạo nên một dạng đột biến tự nhiên của các gen ngay trong phôi thai. Đột biến này bản chất là sự tinh chỉnh một gen của hệ miễn dịch gọi là CCR5, cho phép con người có khả năng chống lại virus HIV. Các nhà nghiên cứu chỉ có thể tinh chỉnh được 4 trong số 26 phôi thai mang ra thao tác và một số trong các phôi thai này có xuất hiện một số đột biến không mong muốn - một tác dụng phụ mà nghiên cứu lần trước cũng mắc phải. Và sau khi thí nghiệm xong, các phôi thai đều bị tiêu hủy.

tinh_chinh_gen_nguoi_Tinhte_2.jpeg
Nhận định trước báo cáo này, giáo sư sinh hóa và phát triển công nghệ tế bào Peter Donovan tại Đại học California cho biết: "Kết quả nghiên cứu này vừa mang tính an ủi, vừa đáng lo ngại. Tin tốt là kỹ thuật tùy chỉnh gen này vẫn hoạt động tốt từ khi nó mới vừa thực hiện cho tới giờ. Điều này cho thấy tính lặp lại được trong khoa học. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu này cũng thực hiện một điều mà nhóm trước đây đã làm được, cụ thể là chỉnh sửa gen với độ chính xác chưa cao như lần trước."

Sự thất bại trong nghiên cứu lần này khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng kỹ thuật CRISPR vẫn chưa đủ khả năng để tùy chỉnh gen người. Một số ý kiến khác cho rằng vẫn còn nhiều việc để làm nhằm khai thác tối đa khả năng của bộ công cụ này và chỉnh sửa thành công gen của phôi thai như ý muốn, miễn là họ đừng vượt quá giới hạn là đưa vào cơ thể người mẹ để mang thai. Còn nhớ hồi cuối năm ngoái tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về vấn đề tinh chỉnh gen người, các nhà khoa học Mỹ, Anh và Trung Quốc đã thống nhất rằng việc tinh chỉnh phôi thai có thể phát triển nên bị cấm, còn chỉnh DNA của phôi thai cho các mục đích lâm sàng là không thể chấp nhận được.

tinh_chinh_gen_nguoi_Tinhte_1.jpg
Các thử nghiệm sửa đổi di truyền trên phôi thai với khả năng phát triển thành người trưởng thành vẫn đang được tiếp tục. Hồi đầu năm nay, chính phủ Anh đã bật đèn xanh cho các nhà khoa học thuộc nước họ tiến hành các thử nghiệm tinh chỉnh gen ngay cả trên các phôi thai có thể phát triển. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Francis Crick, London sau đó đã dùng CRISPR để thử chỉnh sửa các gen cản trở sự phát triển lành mạnh của bào thai. Tất nhiên các phôi thai này chỉ phục vụ nghiên cứu trong 7 ngày đầu sau khi thụ thai (giai đoạn phát triển từ 1 tế bào thành 255 tế bào) và cuối cùng là bị hủy sau 14 ngày.

Giáo sư Donovan nhận định: "Các nghiên cứu ở chuột và các động vật linh trưởng chắc chắn là rất hữu dụng nhưng suy cho cùng thì các nghiên cứu tiến hành trên phôi thai người được hiến tặng mới là cách hiệu quả nhất để tăng cường hiểu biết một cách chính xác. Vẫn còn nhiều thứ để học về tinh chỉnh gen người trước khi điều đó được sẵn sàng thực hiện."

Tham khảo Nature, Springer, Gizmodo
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dự là có người sẽ vào chê TQ, nhìn lại đi nếu có ý định nhé.
@Giàng A Lúa đó là 1 trong 4 phát minh vĩ đại đó bạn à.
ZonAiNung
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Giàng A Lúa thánh nhảy qua y tế khi nào thế, tiện đây k có thuốc súng thì cũng chẳng có thế giới ngày nay và( ai fun) của thánh đâu, đó là tiến hóa và thay thế. Giống như vật chất vậy luôn tồn tại từ dạng này qua dạng khác. Và thánh về Buôn đi. Thân ái!
libieu
CAO CẤP
8 năm
@Smile 😆 thêm cái nữa là " giấy" 😁
@kenjikid xù lông là động từ bạn thường nói với người thân bạn khi người ta trách bạn ah ? 😆
nhìn cmt của bạn đi toàn là bị chữi ngu .thứ ngu như bạn lúc bị chữi thì quay ra bảo người ta xù lông nào là cmt giỡn 😃) xin lỗi nha thằng trẻ trâu cút hộ cái
Tuy thất bại nhưng cũng đáng để "rút kinh nghiệm", mong lần tới sẽ thành công. Hóng thánh chê Tàu 😁
z[H.U.Y]Zz
ĐẠI BÀNG
8 năm
Rồi một ngày sẽ có những người có bộ gen siêu nhân. Kháng tất cả bệnh tật...​
tmn123
CAO CẤP
8 năm
@z[H.U.Y]Zz Bạn nghĩ virus, vi khuẩn và các loài nó không tiến hóa ah 😁
kurt80
TÍCH CỰC
8 năm
Không bao giờ nhé, cuộc chiến giữa con người và vi khuẩn, vi rút chưa bao giờ chấm dứt. Vi khuẩn và vi rút cũng là các sinh vật có thể tự thích nghi và thay đổi để kháng thuốc và tấn công sinh vật khác nhé. Cụ thể là cúm, chưa bao giờ diệt hết cúm, biến đổi của cúm xảy ra liên tục. Có chăng chỉ tránh được bệnh di truyền.
Vậy là về bản chất họ muốn tạo ra đột biến kiểu CCR5Δ32 giống đột biến tự nhiên trên một số người kháng được HIV.
Con người càng tinh vi bao nhiêu trong y học thì vi khuẩn, virus cũng tinh vi ngày càng không kém. Cuộc chiến không có hồi kết.
Thất bại là nền tảng để thực hiện những việc tiếp theo! mong là sớm thành công!
MrHelios
ĐẠI BÀNG
8 năm
Em phản đối việc thí nghiệm khoa học trên phôi thai người vì e cho như thế là không nhân đạo! :/
eddieco2013
ĐẠI BÀNG
8 năm
giấy , lụa , la bàn . .. hỏi lại anti tàu cái . Khi nước khác thành công , việt nam có thành công không ta ?
rickstei
TÍCH CỰC
8 năm
Chưa thấy ai ý kiến j về chuyện dìm nhưng các bác cứ phải khơi gợi khích nhau thế nhỉ? Khoa học mà? Ai cũng muốn thế giới tốt đẹp hơn thôi (trừ mấy cha khoa học điên trong phim viễn tưởng ra!) nhưng tuỳ vào mục dích sử dụng mà mọi ng nghĩ khác nhau thôi (hơi bên lề tí đừng có chém!)
Trung Cuốc giỏi thật
chỉ sợ chỉnh sửa xong không kháng hiv lại lòi ra lỗi khác thì xong phim
TQ có tên lửa đưa vệ tinh vào không gian, đưa người thực hiện đi bộ ngoài không gian rồi nhé. @@!
nghiên cứu thành công! h
phải công nhận là nó giỏi đy! bạn có bằng chứng nó đi chụp lén không mà nói? hay chỉ chém gió thì sướng mồm? từ 1 nước nghèo nàn lạc hâu đến giờ gần như cái gì nó cũng có thể làm! copy cũng là cả một nghệ thuật
vistahome
TÍCH CỰC
8 năm
Hồi đó mình có đọc tư liệu nhưng vốn tiếng anh kém nên hiểu sơ sơ và cài lại mấy xoá hết về cttg tụi nhật hay đức nó nghiên cứu trên cơ thể người để tìm tòi, mà những người này là tù nhân,.
Mình nghĩ trung quốc cũng vậy, hay mỹ và vài nước, dù gì thì tìm tòi và điều trị dứt điểm hiv là mừng rồi..
thanh niên vn vừa lười vừa dốt suốt ngày chê tàu nhưng cái gì ở đất nước này cũng k bằng tàu chỉ đc cái thẩm du là hơn tàu, anti cũng phải biết cái nào đúng nào sai chứ, để dành tiền đi du lịch trung quốc nhiều vào đi rồi thấy nó phát triển ntn
@Hồ Quang Duy Mình cũng muốn đi chơi cho biết nhưng nghe nói bên đó ô nhiễm đến mức không có từ gì để diễn tả cả. Thôi chắc đi Thượng Hải là ngon nhất 😁
Nói tới TH là lại nghĩ ngay trong đầu mùa Major toàn sự cố và ăn cắp đồ của các game thủ, kinh vl
Nếu bác không biết Major là gì thì lên GG gõ "Shanghai Major"
@bango123 Đi rồi biết bác ạ, Zô SG thì chưa ra khỏi sân bay đã mất cm ví. Chẳng tốt gì hơn nước người ta đâu. Chê người ta phá hoại thì dân VN cũng phá không kém, Ăn cắp thì ngoài Bắc trùm rồi.
nob_Subin
ĐẠI BÀNG
8 năm
@bango123 Giờ cả Beijing cũng ô nhiễm nặng bn ah....TQ mà chống lại thành công HIV thì đúng nghĩa là Vip thật.....muốn gì cũng có miễn có $....VN ăn chơi chưa là gì so với lớp nhà giàu mới nổi lên của tụi Tung Của....kakaka.....k khéo nó thành công vụ này thì mấy hãng comdom khóc ròng nhỉ;)
@nob_Subin Cuộc chiến chống HIV còn dài lắm. Còn comdom đâu chỉ chống HIV không đâu, còn mấy bệnh khác cũng nguy hiểm chả kém mà. Nói chung comdom còn bán được dài dài 😁
Còn việc TQ ô nhiễm nặng thì ai cũng rõ. Đó là sự trả giá lớn của tự nhiên với chính sách kinh tế phát triển quá nhanh của TQ, không chỉ nhà máy mà cả xe cộ. Nhìn cảnh xe cộ chen nhau trên đường cao tốc là thấy hãi rồi
Chỉ hi vọng khi VN nếu có đủ điều kiện phát triển thì nên đi đôi giữa môi trường và phát triển nếu không muốn bị "chết vì khói bụi" như anh hàng xóm :D
Vào tt phát hiện nhiều thanh niên pro Tàu nhỉ.
@kkzbanana Bác cứ việc anti những gì bác ghét, tôi thấy nước nào có cái gì giỏi thì tôi học tập. Còn hơn là tự hào dân tộc văn hiến 4000 năm mà không ra cái thể thống gì.
@TNSang Không ra thể thống gì mà vẩn còn nước sau 4000 năm đấy lol. Trước khi nói động não đi bạn.
@kkzbanana Thiết chứ cmt của bác TNSang giống như phủ nhận bản thân mình là người VN, mang dòng máu Việt vậy. 4000 năm chắc đối với bác ấy chỉ là con số thôi nhỉ? Còn LS của nó chả thèm quan tâm
@kkzbanana Trước khi bảo người khác động não thì nên xem lại mình có não hay không đã nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019