Bây giờ thì chúng ta đã biết tại sao những ca khúc yêu thích của mình có thể khiến chúng ta rùng mình vì các nhà nghiên cứu đã khám phá ra được tại sao những giai điệu mà chúng ta thích có thể khiến “nổi da gà”.
Nhóm nghiên cứu người Pháp đã phát hiện khi chúng ta nghe những bài nhạc yêu thích, các khu vực của não sẽ phải xử lý cảm xúc, chuyển động và cả phần xử lý âm thanh chung với nhau để tạo ra sự gia tăng nồng độ dopamine – chất hóa học mà chúng ta cảm thấy tích cực.
Như kết quả nghiên cứu, não của chúng ta cố gắng đoán trước những gì được phát tiếp theo, khi đoán trúng, chúng ta đã được một phần thưởng.
Thibault Chabin, một sinh viên đang theo lớp thạc sĩ tại trường đại học Burgundy Franche-Comté, người dẫn đầu nghiên cứu chỉ ra: “Điều thú vị nhất là nhạc không tạo nên bất kì một lợi ích sinh học nào cho cơ thể cả. Tuy nhiên, sự gia tăng dopamine và hệ thống phần thưởng trong suy nghĩ đã đem đến sự tích cực khi chúng ta thưởng thức âm nhạc.”
Nhóm nghiên cứu người Pháp đã phát hiện khi chúng ta nghe những bài nhạc yêu thích, các khu vực của não sẽ phải xử lý cảm xúc, chuyển động và cả phần xử lý âm thanh chung với nhau để tạo ra sự gia tăng nồng độ dopamine – chất hóa học mà chúng ta cảm thấy tích cực.
Như kết quả nghiên cứu, não của chúng ta cố gắng đoán trước những gì được phát tiếp theo, khi đoán trúng, chúng ta đã được một phần thưởng.
Thibault Chabin, một sinh viên đang theo lớp thạc sĩ tại trường đại học Burgundy Franche-Comté, người dẫn đầu nghiên cứu chỉ ra: “Điều thú vị nhất là nhạc không tạo nên bất kì một lợi ích sinh học nào cho cơ thể cả. Tuy nhiên, sự gia tăng dopamine và hệ thống phần thưởng trong suy nghĩ đã đem đến sự tích cực khi chúng ta thưởng thức âm nhạc.”
“Điều tích cực này diễn ra mạnh khi chúng ta đang nghe nhạc và não bộ thì đang bận dự đoán cái gì diễn ra tiếp theo và giải phóng dopamine. Nói dễ hiểu hơn, dự đoán điều sẽ xảy ra là một phần gắn liền với cuộc sống của con người!”
Trong thí nghiệm trên 18 người yêu nhạc với khả năng nghe nhiều thể loại nhạc khác nhau có cảm giác ớn lạnh khi nghe một vài đoạn nhạc bất kì. Kết quả là họ phản ứng mạnh trên cả nhiều khúc nhạc mà họ không nghĩ tới chứ không phải chỉ trên những đoạn mà họ dự đoán là mình sẽ “nổi da gà”.” Cảm giác ghê sợ hay thú vị sẽ phụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người, khi họ biểu hiện được phản ứng đó được xem là có “khả năng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt khi trải nghiệm”.
Nhóm nghiên cứu sau đó tiến hành do sóng não khi đang thực nghiệm trên các tình nguyện viên, họ chỉ ra những hoạt động điện não cụ thể trên vùng chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc (liên quan đến kiểm soát chuyển động, xử lý âm nhạc và đánh giá âm thanh). Chúng hoạt động cùng lúc để xử lý tín hiệu âm nhạc và giải phóng ra hoocmôn hạnh phúc dopamine. Nó kết hợp với hệ thống phần thưởng khi họ đoán đúng những gì xảy ra tiếp theo, sẽ tạo ra cho người nghe cảm giác ớn lạnh.
Đó là điều tuyệt vời của âm nhạc, mở ra lý do tại sao âm nhạc lại rất cần thiết trong cuộc sống con người.
Nguồn: classicfm