Các phiên bản Android mà dòng Samsung Galaxy Note được hỗ trợ

Mikeknowsme
2/8/2020 11:24Phản hồi: 134
Các phiên bản Android mà dòng Samsung Galaxy Note được hỗ trợ
Mình sẽ điểm lại các dòng Galaxy Note từ đời đầu tiên cho đến Galaxy Note 10 sau này (không tính Note10 Lite và FE) để xem Samsung đã hỗ trợ phần mềm Android như thế nào, và các thiết bị cũ có được lên Android mới hay không.

Bảng bên dưới mình thống kê các dòng Note ra mắt qua từng năm và các phần mềm mà máy đó hỗ trợ chính thức, đúc kết lại thì trung bình một đời Note chỉ hỗ trợ 3 phiên bản Android là cao nhất. Đến nay là Android 10 thì có Note9 và Note 10 Series được cập nhật.

galaxy_note.jpg

  • Galaxy Note (original): Hỗ trợ nguyên bản Android 2.3.6 Gingerbread, sau đó được nâng cấp lên Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, bản Android cuối cùng được hỗ. trợ là Android 4.1 Jelly Bean.
  • Galaxy Note II: Hỗ trợ nguyên bản Android 4.1.2 Jelly Bean, sau đó được nâng cấp lên Android 4.4.2 KitKat là bản OS cuối cùng.
  • Galaxy Note3: Hỗ trợ nguyên bản Android 4.3 Jelly Bean, sau này đượcc nâng cấp lên bản Android 4.4.2 KitKat, về sau năm 2015 vẫn được cập nhật Android 5.0 Lollipop.
  • Galaxy Note4: Hỗ trợ nguyên bản Android 4.4.4 KitKat, sau này được cập nhật lên Android 5.0.1 Lollipop và cả 5.1.1. Bản OS cuối cùng là Android 6.0.1 Mashmallow.
  • Galaxy Note5: Hỗ trợ nguyên bản Android 5.1.1 Lollipop, sau này được cập nhật lên Android 6.0.1 Marshmallow và Android 7.0 Nougat - cũng là bản cuối cùng.
  • Galaxy Note7: Hỗ trợ nguyên bản Android 6.0.1 Marshmallow và cũng là bản cập nhật duy nhất vì Samsung ngưng sản xuất Note7 do lỗi pin.
  • Galaxy Note8: Hỗ trợ nguyên bản Android 7.1.1 Nougat, về sau được cập nhật lên Android 8.0 Oreo cũng như lên được Android 9.0 Pie.
  • Galaxy Note9: Hỗ trợ nguyên bản Android 8.1 Oreo và sau này được lên thẳng Android 10.
  • Galaxy Note10 và Note10 Plus: Hỗ trợ nguyên bản Android 9.0 Pie và đã được cập nhật lên Android 10.
134 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỉ riêng về dòng nốt, hỗ trợ 3 năm. Nổi tiếng nhất là anh bảy. À, mà thôi…
@Bạn và 500 Anh Em con Note10+ có thiết kế đẹp nhất, hài hòa nhất, xài rất sướng. Và quan trọng nó là nó quản lý file gần gũi với windows, tạo được thư mục ảnh các kiểu như 1 cái máy tính thu nhỏ. Rất tuyệt vời.
@Bạn và 500 Anh Em Đến Mac còn bị cấm bay nói gì tới 7 nổ 😁
@Bạn và 500 Anh Em Tên thường gọi là Bảy nổ 😆
J4f
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Là niềm tự hào thì đúng hơn. Các hãng nổ không được đền bù gì. Sam chơi fair hơn thì sao phải buồn.
3 đời là cũng ổn rồi
Qua tổng hợp trên cho thấy các đời Note chỉ được hỗ trợ 2 lần update OS rồi ngưng, ngay cả các dòng Note đời mới gần đây, sao Android ko hỗ trợ update lâu hơn nhỉ? 🙃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Blade knight Ngần ấy 5 thì chắc chắn pin sẽ sụt rồi 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Đã vậy mà ng vn phải trả giá điên cho 1 con chip chán.
@crazysexycool1981 Android chứ phải ios đâu mà lo vụ os bản cũ ko cài đc app bản mới. Android 7 đến bây giờ vẫn cài đủ mọi app ngon lành nhé.
@crazysexycool1981 Hỏi nhiều trả lời cũng nhiều lắm rồi.đối với mình một năm cũng được,mua điện thoại mới xài cho sướng.mua chi flaship xài vài năm không gỡ nổi vốn.
Hiris
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình có con đt samsung, cập nhật android 7 lag tung chảo ra. Kinh nghiệm của mình sau này đỏi đt android ko nên ham hố cập nhật làm gì
@bucom2486 note 4 của em dung bản android 6 thấy ổn nên ko up rom gì cả
le van chuc
ĐẠI BÀNG
4 năm
@HuynhDacY Chuẩn, Apple hỗ trợ cập nhật IOS dài, nhưng khi cập nhật các bản gần cuối, máy đơ, giật, lắc, dùng mà muốn đập máy và bắt buộc phải nâng cấp máy. Mình dùng Iphone 4, 4s, 5s, 6 và 6plus rồi; sau đổi sang Note 9 được cập nhật androi 10 (bản cuối) nhưng máy vẫn mượt mà, ổn định. Hiện tại đã lên S20ultra.
@le van chuc Lươn lẹo "những bản gần cuối" vậy ba. Mỗi con Note được cập nhật 2 lần thì lấy gì lag. Xem hiện tại con XR, Xs hay thậm chí là 8 xem có ai than lag không. Tất nhiên là không vì có lag méo đâu =))'

Giờ 6s nó vẫn được lên iOS 14 đó, được cập nhật 6 lần gấp 3 lần con kia 😁 Không thích thì không update là xong, bắt buộc nâng cấp mới sợ =))
image.png
@Blade knight Rom gốc thì quá củ chuối, icon thì to đùng, thanh thông báo thì bự chảng. Nói chung là không thể nào nuốt nổi cái rom gốc. Mình đang dùng rom này cũng là 6.0 nhưng rom gốc phải gọi rom này bằng cụ.
https://forum.xda-developers.com/note-4/development/rom-nemesis-refined-v3-5-n7port-t3587637
Thế là thay máy được rồi
kinh nghiệm là ko nêp cập nhật 😁
@quangthegtvtk49 "ko nên" chứ ko phải "ko nêp" nha chú 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
QuyetND_Jr
TÍCH CỰC
4 năm
và mình thích nhất thiết kế của note 7 nhất, đẹp quá trời, mà lại bị lỗi pin, tiếc ghê
@QuyetND_Jr Sao bạn không mua Note FE, mình xài thấy ổn, hiện đang chạy Android 9.0
@QuyetND_Jr Như người ở trên nói đó: sao ko chuyển sang note FE mà xài? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@QuyetND_Jr đồng ý là ngày đó thấy note7 rất đẹp
MVA39
CAO CẤP
4 năm
Cập nhật lên cũng chỉ vài tính năng, vọc ít hôm lại nghỉ, vì nhu cầu cơ bản thì tính năng mà nxs cài sẵn đã dư thừa.
the_blues1
ĐẠI BÀNG
4 năm
IOS update đầy đủ chỉ là bị bóp hiệu năng, rồi bớt các tính năng mới thì cũng như không!
lên rồi lại tìm cách xuống cho mượt <3
@the_blues1 Đúng là nhiều người lên rồi chỉ muốn xuống nhưng cũng đâu ít người vẫn thấy mượt khi update FW mô? Tuỳ máy, tuỳ cách sử dụng, cài cắm của mỗi người, nói chung do nhiều nguyên nhân chủ quan & khách quan nhưng cơ bản cứ được hỗ trợ update lâu dài là thích rồi 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Thằng iOS là thằng cực đểu. Sau khi update thì App chạy vẫn nhanh so với khi trước khi update nhưng chính cái iOS nó chậm đi. Nếu cố tình không up thì dần dần nhiều App không chạy được.

Chứng tỏ bọn iOS khốn nạn cố tình chơi xấu người dùng. Thả nào những người thông minh và giàu càng ngày càng chuyển sang Android nên Táo nó cố gắng tập trung để hút máu bộ phận còn lại, cho ra những phiên bản SE với XR quá đểu so với mức trung bình.
Note 7 chết hẻo quá
@Hai Dương Đình Là note7 đó bạn. Nếu thiết kế kiểu classic chắc chả điênn thoại nào qua đc note 7
@gentlemanpro102 Thì thế, nên việc thu hồi là hoàn toàn đúng đắn, mất doanh thu ở đời Note 7 nhưng ít nhất đây cũng là biện pháp buộc phải làm nếu ko muốn nhận những cái kết đắng hơn nữa cả về doanh thu & cả danh tiếng của SS 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Danh tiếng mất là mất hết, khi mà thị trường giờ wua khốc liệt
@gentlemanpro102 👍
Vì thế mà cho nên Trung quốc họ sợ điện thoại của samsung đến mức nào rồi đó.
@Emranhieulam1990 Tưởng SS mới phải sợ các dòng điện thoại của Tàu mới phải chứ E 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
HDH nào cũng có ưu nhược điểm, mình thích cái j và chấp nhận được cái j thì dùng thôi
@p.a.tuan Chuẩn rồi 👍
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Chưa sở hữu em Note nào vì mình đếch phải doanh nhân 😢
@haichin Dòng này chắc dành cho những AE nào hay xài bút, ghi chú gì đó nhưng chắc cũng ko ít người xài Note mà ko mấy nhu cầu dùng đến Spen 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Ui Note cũng hỗ trợ đa phần là 3 bản Android kìa, ổn đấy chứ 😁
Dũng BV
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vn_ninja Nốt với S của ngày xưa
Mọi người cứ nghĩ như thế này: một bản cập nhật của ios (ví dụ ios 13) chỉ có 11 model nên Apple có thể cập nhật dài hơn trong khi Các hãng Android khác, một bản Android thì không biết cập nhật cho bao nhiêu đứa con. (đây là mình so sánh khi nhân lực phát triển và tiền đổ vào như nhau)
Dũng BV
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gentlemanpro102 Mới thấy đội PT của Sam vất vả thế nào khi chạy Dòng S/Note/A/M/J/... (Một năm úp hơn 100 mẫu máy)
Màu đỏ tươi và đẹp nhỉ
Tính gì bản cài sẵn nhờ, tính ra đc nâng cấp 2 lần lớn như Android One
3 đời là ok rồi, điện thoại sau 3 đời cũng sắp tàn, lỗi thời
cupido
TÍCH CỰC
4 năm
Nhìn cái ảnh thấy Android đặt tên ngu thật.
Như các hãng khác nhìn biểu tượng là biết phiên bản gì, android nhìn biểu tưởng thì chịu ko biết đời bao nhiêu
@cupido thêm 1 hãng nữa đi, bác nói các hãng khác mà
@cupido Oreo chỉ là tên mã. Chứ Android cũng đánh số mà bạn.

Ngoài ra, Google đặt tên mã theo thứ tự bảng chữ cái, bạn cứ dựa vào chữ cái đầu tiên là được. P > O > N > M. Với các chữ đầu này thì Google sẽ chọn một món tráng miệng cho phù hợp. (Đến Android Q thì Google không chọn được tên nào, nên mới để nguyên là Android 10)

ví dụ:

Pie 9
Oreo 8
Nougat 7
Marshmallow 6.0

---> mình chưa hiểu người khác làm gì thì chưa chắc là cái họ làm là ngu.
@cupido trước khi phát biểu thỉ tìm hiểu kĩ rồi hãy nói nhá . có cái ngu thì giấu đi , đừng phơi bày ra cho thiên hạ thấy .
P/S bạn ko biết thì ko có nghĩa là người khác không biết .
P/S2 hdh android cũng dc đánh số thứ tự mà mỗi phiên bản thì sẽ đi kèm theo 1 chữ cái trong bản chữ cái tiếng anh và mỗi chữ cái đó sẽ là tên của 1 loại bánh kẹo .
legend94bn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@cupido Cái này thiên hạ gọi là "ngu còn tỏ ra nguy hiểm" đây à?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019