t hiểu ý của bạn, nhưng sai là sai, không thể bao biện được, tất cả là tại cái suy nghĩ hủ lậu, tham lam của con người mà ra, cụ thể trong ví dụ của bạn thì nó là cả một hệ thống những con người với những cung cầu rồi, trí thông minh ban cho con người 2 đặc quyền: giẫm đạp lên chủng loài khác và tôn trọng chính các chủng loài đó trong tự nhiên, giống như động vật chỉ có thể dựa vào lợi thế về thể chất, thể hình để áp đặt lên chủng loài khác vậy, nhưng những lợi thế này có giới hạn (có thể hiểu đó là thế cân bằng của tự nhiên), còn trí thông minh mà bị điều khiển bởi hủ lậu, bởi tham lam thì chính là ... con người đó
