Hội đồng Giáo dục Chicago CPS đã thông qua chính sách mới vào hồi tháng 12 năm ngoái về việc để các trường công lập phát bao cao su miễn phí cho học sinh bắt đầu từ lớp 5 trở lên. CPS cho biết các bao cao su này được cung cấp bởi Sở Y tế Công cộng Chicago. Đây là nỗ lực trong kế hoạch giáo dục giới tính giúp hạn chế sự lây lan của các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, cũng như hạn chế việc mang thai ngoài ý muốn của các nữ sinh.
Bác sĩ Kenneth Fox của CPS nói rằng quyết định này có thể sẽ vấp phải một số ý kiến trái chiều, nhưng đây là một việc làm cần thiết để bảo vệ sức khoẻ của học sinh. Ông cho rằng những vụ việc như mang thai ngoài ý muốn, HIV hay các bệnh tình dục hoàn toàn đều là những thứ có thể ngăn chặn được và cần phải cung cấp những tài nguyên có sẵn cho các học sinh.
Bắt đầu từ tháng sau, 600 trường tại Chicago sẽ nhận được hàng ngàn bao cao su để bắt đầu chiến dịch này. Các trường tiểu học sẽ nhận được 250 cái (vì chỉ học sinh lớp 5 được nhận), còn các trường trung học sẽ nhận được 1000 cái. Khi phát hết, các hiệu trưởng phải liên hệ tới CPS và Sở Y tế Công cộng Chicago để yêu cầu được cung cấp thêm bao cao su.
Bên cạnh đó, CPS cũng muốn làm mới lại cách giáo dục giới tính và xem đây là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển toàn diện của học sinh. Các giáo viên và nhân viên phụ trách giáo dục giới tính và tình dục phải hoàn thành một khoá đào tạo này tại CPS và vượt qua các bài thi trước khi được cấp phép giảng dạy.
Tuy nhiên, ông Scout Bratt, giám đốc giáo dục tại Trung tâm Y tế dành cho Phụ nữ tại Chicago cũng nhấn mạnh rằng “việc cung cấp bao cao su không đồng nghĩa với việc khuyến khích học sinh sử dụng chúng. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi quan tâm và đầu tư vào sức khoẻ của những người trẻ. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc tiếp cận với bao cao su sẽ làm cho trẻ ra quyết định quan hệ tình dục nhiều hơn và sớm hơn.”
Ý kiến của anh em về vấn đề này là thế nào? Liệu nếu trường của con trẻ chúng ta cũng áp dụng chính sách này thì anh em sẽ ủng hộ hay phản đối?
Theo Foxnews, Suntimes
Bác sĩ Kenneth Fox của CPS nói rằng quyết định này có thể sẽ vấp phải một số ý kiến trái chiều, nhưng đây là một việc làm cần thiết để bảo vệ sức khoẻ của học sinh. Ông cho rằng những vụ việc như mang thai ngoài ý muốn, HIV hay các bệnh tình dục hoàn toàn đều là những thứ có thể ngăn chặn được và cần phải cung cấp những tài nguyên có sẵn cho các học sinh.
Bắt đầu từ tháng sau, 600 trường tại Chicago sẽ nhận được hàng ngàn bao cao su để bắt đầu chiến dịch này. Các trường tiểu học sẽ nhận được 250 cái (vì chỉ học sinh lớp 5 được nhận), còn các trường trung học sẽ nhận được 1000 cái. Khi phát hết, các hiệu trưởng phải liên hệ tới CPS và Sở Y tế Công cộng Chicago để yêu cầu được cung cấp thêm bao cao su.
Bên cạnh đó, CPS cũng muốn làm mới lại cách giáo dục giới tính và xem đây là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển toàn diện của học sinh. Các giáo viên và nhân viên phụ trách giáo dục giới tính và tình dục phải hoàn thành một khoá đào tạo này tại CPS và vượt qua các bài thi trước khi được cấp phép giảng dạy.
Tuy nhiên, ông Scout Bratt, giám đốc giáo dục tại Trung tâm Y tế dành cho Phụ nữ tại Chicago cũng nhấn mạnh rằng “việc cung cấp bao cao su không đồng nghĩa với việc khuyến khích học sinh sử dụng chúng. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi quan tâm và đầu tư vào sức khoẻ của những người trẻ. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy việc tiếp cận với bao cao su sẽ làm cho trẻ ra quyết định quan hệ tình dục nhiều hơn và sớm hơn.”
Ý kiến của anh em về vấn đề này là thế nào? Liệu nếu trường của con trẻ chúng ta cũng áp dụng chính sách này thì anh em sẽ ủng hộ hay phản đối?
Theo Foxnews, Suntimes