Nếu như năm nào cũng có những bài chúc mừng sinh nhật iPhone thì thật quá thiệt thòi cho anh em xài Android, cụ thể là Samsung Galaxy - dòng máy được hãng điện tử Hàn Quốc sinh ra để đối đầu với iPhone và cũng là một thương hiệu lão làng trên thị trường di động hiện tại. Hôm qua 29 tháng 6 - Galaxy đã tròn 10 năm tuổi.
Trở lại thời điểm này năm 2009, Samsung đã phát hành chiếc Galaxy đầu tiên (không S) chạy hệ điều hành mới toanh của Google là Android. Lúc đó, Galaxy và iPhone là 2 cái tên dễ nhận biết đối với người dùng di động và Galaxy có được nền móng đầu tiên cho bước đường 10 năm với sự thay đổi không ngừng.
Chiếc Galaxy đầu tiên mang tên mã GT-I7500 có thiết kế rất đặc trưng của smartphone khi đó với màn hình chỉ 3,2" AMOLED cảm ứng đa điểm, bên dưới có hàng tá nút bấm theo quy định của Android đời đầu nhưng tổng thể vẫn rất đẹp mắt theo phong cách điện thoại Samsung. Chiếc máy còn được trang bị camera 5 MP, hỗ trợ mạng 3G, cấu hình thuộc hàng khá tốt khi đó với vi xử lý đơn nhân 528 MHz, 128 MB RAM và 8 GB bộ nhớ trong có thể mở rộng bằng thẻ nhớ kèm jack 3,5 mm - thứ mà chiếc Android đầu tiên là HTC Dream (T-Mobile G1) không có. Đây cũng là điểm khiến chiếc máy này được lòng người dùng hơn HTC Dream.
Galaxy GT-I7500 cũng vướn phải chỉ trích vì sự thiếu nhất quán, thiếu hỗ trợ của Samsung về mặt phần mềm. Chiếc máy chạy Android 1.5 Cupcake nhưng chỉ một số thị trường được hỗ trợ nâng cấp lên bản 1.6 Donut, số khác người dùng phải tự cập nhật thủ công hoặc sử dụng các bản ROM cooked.
Đến năm 2010, Samsung ra mắt chiếc Galaxy S đầu tiên, nhanh hơn, thay đổi ngôn ngữ thiết kế, được bán ra tại nhiều nước hơn và phổ biến hơn rất nhiều so với chiếc Galaxy đầu tiên. Galaxy S GT-I9000 có màn hình 4" Super AMOLED, chạy vi xử lý huyền thoại của Samsung là Exynos 3 Hummingbird (chim ruồi) tốc độ 1 GHz, tích hợp vi đồ họa PowerVR (hãng này đã bị Apple mua lại), RAM 512 MB, bộ nhớ trong 8 hoặc 16 GB hỗ trợ thẻ microSD cùng với camera chính 5 MP. Nó chạy Android 2.1 Eclair với giao diện TouchWiz UI. Cũng chính vì thiết kế hao hao iPhone và giao diện TouchWiz khiến Galaxy S bị vướn vào vụ kiện vi phạm sáng chế và thương hiệu năm 2011.
Trở lại thời điểm này năm 2009, Samsung đã phát hành chiếc Galaxy đầu tiên (không S) chạy hệ điều hành mới toanh của Google là Android. Lúc đó, Galaxy và iPhone là 2 cái tên dễ nhận biết đối với người dùng di động và Galaxy có được nền móng đầu tiên cho bước đường 10 năm với sự thay đổi không ngừng.
Galaxy GT-I7500 cũng vướn phải chỉ trích vì sự thiếu nhất quán, thiếu hỗ trợ của Samsung về mặt phần mềm. Chiếc máy chạy Android 1.5 Cupcake nhưng chỉ một số thị trường được hỗ trợ nâng cấp lên bản 1.6 Donut, số khác người dùng phải tự cập nhật thủ công hoặc sử dụng các bản ROM cooked.
Galaxy S còn tác động không nhỏ đến thiết kế smartphone khi sau đó nhiều hãng cũng theo phong cách candy bar đến nay vẫn phổ biến. Các nhà mạng đó nhận Galaxy S nồng nhiệt và nó có hàng chục biến thể trong đó nhiều biến thể thiết kế còn đẹp hơn bản gốc. Cá nhân mình thời điểm đó rất thích chiếc Galaxy S bản Captivate của AT&T hay Galaxy Vibrant của T-Mobile. Ngoài ra còn có một số phiên bản Galaxy S tích hợp bàn phím trượt vật lý - thứ rất phổ biến trên smartphone xưa.
Galaxy S II tiếp tục phát huy thiết kế mỏng, vuông, được Samsung cải tiến nhiều mặt như vi xử lý 2 nhân bắt đầu có tùy chọn của Qualcomm với dòng Scorpion (bọ cạp) trứ danh, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 hay 32 GB, màn hình lớn hơn chút và camera chính lên 8 MP. Chiếc Galaxy S II lúc đó vẫn có rất nhiều biến thể dành cho các nhà mạng, nổi nhất có lẽ là biến thể Galaxy S II Skyrocket của AT&T. Riêng Verizon là nhà mạng Mỹ duy nhất không bán Galaxy S II mà thay vào đó chọn Galaxy Nexus - đúng bom xịt năm xưa.
Quảng cáo
