Cách đơn giản để giải rượu, cứu người say rượu và ngộ độc rượu?

ND Minh Đức
27/1/2017 19:40Phản hồi: 142
Cách đơn giản để giải rượu, cứu người say rượu và ngộ độc rượu?
Uống nước, uống cà phê, uống cả "công thức bí truyền chữa say rươu”, ăn gừng, ăn chuối,… là một vài cách giúp anh em cảm thấy thoải mái hơn khi tỉnh dậy sau một đêm tiệc tùng say xỉn. Dưới đây là một số cách đẩy nhanh quá trình giải rượu sau những bữa tiệc lỡ miệng quá chén, chủ yếu là giúp cho những triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn được nhẹ nhàng hơn chứ không thể nào ngay lập tức giúp bạn thoát khỏi những trạng thái khó chịu. Đồng thời, mình có đính kèm thêm cách giúp đỡ người thân, bạn bè say rượu, có dấu hiệu bị ngộ độc do uống quá nhiều. Mời anh em tham khảo.

cach_giai_ruou_Tinhte_5.jpg
cach_giai_ruou_Tinhte_2.jpg
Nước, nước, nước
Trong và sau một đêm quá chén, hầu hết mọi người đều tỉnh dậy với miệng khô rốc, cực kỳ khát nước và cơ thể cũng mất đi một lượng lớn nước. Không chỉ giải tỏa cơn khát mà nước còn giúp ích cho quá trình phục hồi trở lại trạng thái bình thường sau cơn say. Có chuyên gia còn tin rằng nước có thể giảm triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và mệt mỏi. Đồng thời, họ khuyên rằng nếu được, nên uống 1 ly nước trước khi đi ngủ (đừng uống nhiều vì sẽ buồn trong lúc ngủ, gây gián đoạn giấc ngủ), để sẵn một ly nước để ngủ dậy có cách giải quyết khát nước ngay.

Bánh mì, thức ăn nhẹ
Mặc dù hơi khô khan nhưng một mẩu bánh mì không lại có ích cho cơ thể của bạn sau khi tỉnh dậy. Khi đó, dạ dày của bạn trống rỗng và bánh mì sẽ cung cấp thêm năng lượng, từ đó cải thiện đường huyết. Thông thường khi đường huyết bị hạ xuống, gan sẽ phản ứng bằng cách sản xuất nhiều glucose hơn từ nguồn năng lượng dự trữ. Tuy nhiên nếu bạn đã uống quá nhiều, gan của bạn vẫn còn bận phân giải rượu thì không thể đảm nhận thêm công việc khác, do đó đường huyết khi mới say dậy vẫn thấp, bạn vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi và uể oải.

cach_giai_ruou_Tinhte_3.jpg
Trà gừng / bạc hà / trà xanh
Không chỉ có tác dụng giảm buồn nôn, cảm lạnh và ho mà trà gừng còn có thể giảm được triệu chứng đau đầu sau khi uống say. Trà bạc hà cũng có chức năng tương tự trong việc giảm các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu khi uống say. Có nghiên cứu chỉ ra rằng trà xanh cũng tốt cho gan, giúp kích thích quá trình giải độc diễn ra thuận lợi hơn.

Chuối và vài cái bánh quy
2 loại thực phẩm này cung cấp muối và kali, từ đó giúp giữ nước lại trong cơ thể, giảm hiện tượng mất nước tiếp tục xảy ra. Mặt khác, các thức ăn này còn cung cấp thêm carbohydrate, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái hơn, đẩy nhanh quá trình phục hồi sau khi uống quá nhiều rượu.

Ngủ thêm giấc
Dù hiện tại vẫn chưa có nhiều bằng chứng khoa học khẳng định rằng giấc ngủ giúp chữa lành triệu chứng sau khi uống say nhưng nhiều người cho biết rằng sau khi tỉnh dậy, uống nước, ăn nhẹ và tiếp tục nghỉ ngơi, các triệu chứng sau say rượu sẽ được giảm đáng kể. Do đó nếu có thời gian thì một giấc ngủ thêm sau khi uống say cũng là điều nên làm.

Nước rau cần
Tận dụng sẵn rau cần thường có trong nhà và biến nó thành cách chữa say rượu hiệu quả. Đầu tiên lấy một ít rau cần rửa sạch, giã nát, lấy nước cốt pha loãng với nước, cho thêm chút đường nếu muốn dễ uống. Cách làm này được cho là giúp đẩy nhanh quá trình giải rượu, giảm các triệu chứng sau khi tỉnh dậy.

cach_giai_ruou_Tinhte_1.jpg
Nước uống thể thao, cà phê thì sao? Không cần!
Bác sĩ Samir Zakhari tại viện sức khỏe quốc gia Mỹ cho rằng mặc dù tính lợi tiểu của bia không chỉ khiến cơ thể mất nước mà còn mất luôn chất điện giải nhưng không cần phải bù đắp lượng chất điện giải này ngay lập tức. Điều đó đồng nghĩa với ý nghĩ uống các loại nước uống thể thao là không có tác dụng thật sự trong việc giảm triệu chứng say rượu. Tương tự như vậy, nhiều người cho rằng một cốc cà phê vào buổi sáng say rượu sẽ có tác dụng giải rượu và tỉnh táo hơn. Tuy nhiên hóa ra việc uống một ly cà phê không mang lại lợi ích lâu dài, mặt khác còn có thể tăng thêm khả năng đau đầu và đau nửa đầu, đồng thời nó vẫn là nguyên nhân gây mất nước. Do đó nước vẫn là lựa chọn phù hợp nhất.

Một cốc nước chanh ấm? Sai lầm!

Quảng cáo


Hỗn hợp này tưởng chừng như sẽ giúp giải rượu nhưng hóa ra lại có hại. Các bác sĩ cho rằng acid trong nước chanh chẳng những gây tổn thương dạ dày mà còn kích thích nôn, đặc biệt là nôn trong lúc say có thể dẫn tới sặc, gây nguy hiểm.

Tập thể dục cho khỏe? Không nên!
Mặc dù thể dục luôn là một việc làm tốt cho sức khỏe nhưng theo các bác sĩ, khi tỉnh dậy sau đêm uống rượu bia, cơ thể đã thiếu nước và chất dinh dưỡng, trong khi thể dục lại đòi hỏi cả năng lượng lẫn nước nên đó không phải là ý hay. Thay vào đó, họ khuyên chúng ta nên nghỉ ngơi để hồi sức.

Xông hơi? Không nên!
Bạn nghĩ rằng việc đổ mồ hôi sẽ đẩy luôn cả rượu và các chất độc khác ra khỏi cơ thể? Sai! Việc tắm hơi có thể gây nên những ảnh hưởng nguy hiểm tới hệ mạch và dòng vận chuyển máu trong cơ thể. Mặt khác, khi uống rượu, cơ thể đã mất nước, việc tiếp tục đổ mồ hôi sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, thậm chí là đưa bạn vào tình trạng nguy hiểm tới tính mạng.

cach_giai_ruou_Tinhte_6.jpg
Xử lý bạn bè, người thân bị say rượu, nhận biết ngộ độc rượu

Trong tình huống bạn không say nhưng bạn trai hoặc bạn gái của bạn quá chén, dẫn tới say rượu và bất tỉnh luôn thì họ đã rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm. Gần đây mình đọc tin thấy có anh nọ còn chết luôn do bị ép uống rượu quá sức. Trên nguyên tắc rằng khi bạn uống quá nhiều rượu, lượng cồn trong máu vượt quá ngưỡng cho phép, bạn sẽ trúng độc và có nguy cơ tử vong. Điều đó càng nguy hiểm hơn khi chính bản thân rượu mà bạn uống có chứa độc tố do không rõ nguồn gốc, sử dụng các hóa chất độc hại. Vậy làm sao phân biệt? Xử lý ra sao?

Quảng cáo


Các bác sĩ cho biết say rượu và ngộ độc rượu rất khó phân biệt. Cả 2 đều có các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nói không chuẩn xác, mất khả năng cân bằng cơ thể, mất kiểm soát hành vi,… thì đó là say rượu. Tuy nhiên, nếu trạng thái này kéo dài, kèm theo người đó cảm thấy đau bụng, nôn liên tục, giảm hoặc mất khả năng thị giác, mờ mắt, khó cử động, lú lẫn thì đó có khả năng là ngộ độc rượu. Khi đó cần phải đưa tới cơ sở y tế gần nhất để có cách xử lý thích hợp.

Bên dưới là một số cách xử lý khi người thân, bạn bè bị say rượu:

Nên:

  • Giữ người say bình tĩnh, hạn chế họ tự làm tổn thương.
  • Cho họ ăn ít trái cây nếu còn tỉnh và không nôn mửa.
  • Giữ ấm, tránh nơi có gió mạnh.

Không nên:
  • Ép người say rượu ói bởi khi họ không tỉnh táo, hành động nôn có thể dẫn tới ngạt thở.
  • Nếu họ tự nôn, giữ họ đứng thẳng. Nếu đang nôn khi đang nằm, quay đầu họ sang một bên để ngừa ngạt thở.
  • Không ép uống cà phê.
  • Không để họ ở nơi không có ai trông.
  • Không cho uống bất cứ loại thuốc nào.
  • Không cho họ lái xe.
Tham khảo (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
142 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

trieu04
TÍCH CỰC
7 năm
Đang say mà vẫn ráng đọc và comment đây :mad:
@trieu04 Ha ha chúc mừng bác say tỉnh
@Ky sy thanh Kyo Em thử mấy loại của Nhật rồi bác,mùi khó chịu mà vẫn ko ăn thua!!😆
TungLu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ky sy thanh Kyo Chổ nào cũng có vết chân hắn!
37.TXCL
ĐẠI BÀNG
7 năm
uống từ trưa hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay, uống phải nói là ko kịp nôn, mới mùng 1 thôi mà e đã liverphun 4 5 lần rồi các bác ạ 😔 bụng bây giờ tóp lại nhưng xác sống. sợ ! :(
@37.TXCL Tớ ưống từ năm ngoái qua năm nay chưa kịp say.Buồn quá
@37.TXCL Không biết say là gì vì chỉ toàn nhấp miệng he he
@37.TXCL mình thì chỉ chơi đc 1 trận/ngày, chứ 1 ngày mà làm vài tăng thì chịu
eaglet_no1
TÍCH CỰC
7 năm
Mình thấy say khi uống rượu bia xông hơi tốt mà, rấtnhanh tỉnh táo và sảng khoái. 😃😃
Thái Hà El
ĐẠI BÀNG
7 năm
@eaglet_no1 Mình cũng thấy thế. Lần nào say đi xông hơi cũng thấy khỏe hẳn
@eaglet_no1 Xông 1 mình hay ..? :oops::rolleyes:
impression
ĐẠI BÀNG
5 năm
@eaglet_no1 bác xông 4 tay nhanh tỉnh hơn là 2 tay đấy
Có nhiều khi không muốn uống nhưng vì nể nang hay một lý do nào đó mà cũng phải ráng, xong về ói nghĩ đúng là ngu như bò 😁
Cực kì ghét cái thói ép nhau uống cho bằng được, sát phạt lẫn nhau, chẳng hay ho gì!
@nXsmile ừ thì bác giỏi. Em công nhận em ngu, miễn có cơm ăn là được.
ndlong
TÍCH CỰC
7 năm
@nXsmile Chắc bạn chưa đi tiếp khách nên ko hiểu rồi, bạn đi tiếp khách thử sẽ biết
@nXsmile tùy mối quan hệ của mình mà liệu thôi, bạn thân hoặc đồng nghiệp thân thì sao từ chối đc, từ chối thì lần sau ng ta cạch mặt
giải pháp: học cách từ chối rượu
lvthanh
ĐẠI BÀNG
7 năm
Từng đọc đâu đó tửu lượng cũng do gen, mình uống nhanh say mà say lâu nữa ! 😁
Đầu tiên là nhờ pha chút nước nóng có đường, mật ong cũng tốt, sau đó bỏ gừng đập dập vào, vài hột trà thôi cho dễ uống, hãm vài phút rồi ráng uống càng nhiều càng tốt. Sau đó nếu được thì trong khi nằm nhắm mắt (không mở nổi mắt) nhai ít nho tươi, táo.. và chờ tỉnh.Kinh nghiệm nhiều lần say của mình !
noblemanhp
TÍCH CỰC
7 năm
Say đến độ chưa bất tỉnh thì thấy xông hơi, uống nước, ăn hoa quả, tập thể dục là vài cách giúp tỉnh táo nhanh nhất. Uống về toàn làm vậy, chứ say về mà nằm một chỗ rất có hại cho sức khoẻ, cơ thể không vận động để đào thải rượu ra khỏi cơ thể.
hndv901
ĐẠI BÀNG
7 năm
Vẫn đang vừa nôn vừa đọc cmt
Metallicy
TÍCH CỰC
7 năm
Khi mà đã liverfun ra cả mật xanh mật vàng rồi thì có mà giải, lúc đó chỉ có uống thật lực nước vào cho loãng dịch ra rồi sẽ đỡ dần, sáng sau dậy sẽ như có thằng vừa đấm vào mặt =))
meoden8x
TÍCH CỰC
7 năm
Ngày trước tửu lượng của mình so với đám bạn cấp 3 chỉ vào dạng nhàng nhàng. Giờ mình vào loại top. Lý do là bọn kia sợ hết rồi, trước có thằng tửu lượng cao lắm, đi khám ở Bạch Mai men gan cao gấp mấy chục lần bình thường, bọn nó bắt phải nhập viện gấp, mấy thằng khác cũng tương tự. Nói chung tửu lượng của mình đi đâu cũng vào loại khá nhưng trừ khi có dịp gì vui thì mình chẳng bao giờ động vào rượu bia.
Thường thường say vô là chạy ngay cô xong hơi mát xa , kiểu này chắc zô thẳng matxa luôn khỏi xong hơi :d
@Hứa Tiểu Minh =))
gaucon3503
TÍCH CỰC
7 năm
Mình uống rượu bia hay bị đau bụng ngay khi uống vài ly, vậy là ngộ độc ak.
xyzmen
CAO CẤP
7 năm
Thần dược chữa nhức đầu sau khi say rượu là paracetamon viên sủi và 3 lít nước lọc...đảm bảo hết nhức đầu trong 15p và hết mệt ở giữa buổi sáng... Chiều lại nhậu tiếp....
hieukbhn
ĐẠI BÀNG
7 năm
@xyzmen Rượu và paracetamon là 2 thứ phá hoại gan. Chắc bạn định dĩ độc trị độc chăng ?
hackbabe
ĐẠI BÀNG
7 năm
@xyzmen Chuẩn luôn
@xyzmen Đã uống rượu còn uống nhiều paracetamol nữa .... Đi khám gan đi là vừa

Nhiều người do đặc thù công việc hoặc thể trạng cơ thể yếu nên hay bị nhức đầu . Nhức đầu lại quất các loại thuốc chứa paracetamol , lạm dụng lâu ngày dẫn tới bệnh viêm gan C hồi nào không hay .
akiradi93
ĐẠI BÀNG
5 năm
@xyzmen xơ chưa ??
Mồng 1 năm nay em tỉnh táo hơn hẳn mọi năm^_^
hieukbhn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình hay uống viên cà gai leo (1-2 viên / ngày) và 3 viên trước khi phải đi uống rượu. Thuốc này chống say, bảo vệ gan sau khi uống rượu khá tốt.
Thôi mình đi uống rượu đây.🆒
@hieukbhn Uống không say làm sao thấy feel mà không feeling thì uống làm gì?
pochaco07
ĐẠI BÀNG
7 năm
Khi nào thấy xỉn xỉn thì làm vài quả ớt, thế là xong. Nhưng làm 1 - 2 quả thôi.
imcuong
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nếu say thì cho chó đi ăn chè còn mình thì đi ăn cháo. Nếu ko cho chó ăn chè được thì làm cốc nước pha 1 thìa bột ngọt rồi uống hoặc nhà nào dùng thớt gỗ thì cào tí mặt thớt pha với nc uống Rồi dắt chó ra góc sân, tiện bảo chó nó rửa mặt mũi luôn cho.
mykenty
ĐẠI BÀNG
7 năm
vừa làm 1 kết xong dô tinhte đọc bai2 này ko hiểu tha8ng2mod viết đách gi` thôi zô làm tiếp d09a6y

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019