Một số sứ mệnh trong vũ trụ đòi hỏi người phi hành gia phải bước ra khỏi phi thuyền và "bước đi" trong không gian, vậy nếu chẳng may người đó gặp sự cố và trôi lở lửng ngoài không gian thì NASA sẽ cứu lấy họ bằng cách nào? Ông Michael Curie, phát ngôn viên của cơ quan NASA và Jim Oberg, một kỹ sư của cơ quan này sẽ cho chúng ta biết một số biện pháp cứu hộ khi một trong các phi hành gia rơi vào tình huống trên.
Tình huống nêu trên chưa bao giờ xảy ra trước đây và NASA tin chắc rằng trong tương lai cũng sẽ như thế, bởi vì các phi hành gia một khi đã bước ra khỏi trạm không gian quốc tế ISS đều phải được buộc chặt với trạm bằng một sợi dây bện bằng kim loại, có thể chịu một lực kéo căng tương đương gần 500 kg. Và nếu có 2 người cùng ra khỏi phi thuyền thì thông thường cả 2 người đó còn được buộc chung với nhau nữa.
Dây cáp nối giữa phi hành gia và trạm không gian. Ảnh: Google
Giả sử sợi dây liên kết giữa phi hành gia và trạm không gian bị đứt thì người ta đã dự trù sẵn một phương án tự giải cứu khá hay, đó là dùng jetpack (một loại túi/balo/thiết bị đeo sau lưng có gắn động cơ đẩy để di chuyển hoặc bay trên không). Mỗi phi hành gia đều có một jetpack đeo sau lưng gọi là Safer được trang bị động cơ đẩy bằng khí Nitơ để di chuyển trong không gian và điều khiển nó đưa mình trở về trạm an toàn. Tất nhiên, muốn điều khiển jetpack thì phi hành gia phải còn tỉnh táo.
Phi hành gia ngoài không gian với jetpack sau lưng. Ảnh: Google
Vậy nếu anh ta bị bất tỉnh sau một cú va chạm vào đầu thì sao? Lúc này, một đội giải cứu gồm một hay nhiều phi hành gia còn lại sẽ vào cuộc. Một người khác sẽ dùng cáp buộc mình vào phi thuyền trước, sau đó cầm theo sợi cáp khác và dùng jetpack bay vào không gian theo hướng của người bị nạn và cố gắng buộc người đó vào sợi dây này, rồi kéo cả hai vào lại phi thuyền.
Một số phi thuyền tuy được trang bị cánh tay robot nhưng chúng quá ngắn và chậm chạp, không thể với tới những vùng "đi bộ" và làm việc ngoài không gian của phi hành gia. Thêm vào đó là thời gian khởi động và rời khỏi trạm ISS của các phi thuyền con có thể phải mất cả ngày để bay ra và "đón" người bị nạn, trong thời gian đó thì người này khó có thể giữ được tính mạng vì bộ lọc khí CO2 của anh ta đã ngưng hoạt động từ lâu.
Và tùy vào một số trường hợp mà công tác cứu hộ có khi sẽ dễ dàng hơn, ví dụ như người bị nạn trôi dạt theo một góc cao hay thấp hơn góc bay quỹ đạo của trạm thì người đó sẽ tự trôi dạt về trạm sau khoảng 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên cho đến nay thì NASA vẫn cảm thấy rất hài lòng và an tâm với các phương án dùng cáp và jetpack của mình.
Theo Gizmodo