Có một điều thắc mắc của khá nhiều người dùng iPhone hiện nay là tại sao tính năng điều khiển bằng giọng nói [TAG]Siri[/TAG] lại chỉ có trên i[TAG]Phone 4S[/TAG], trong khi những sản phẩm như [TAG]iPad 2[/TAG] hay iPhone 4 có cấu hình không thua kém là bao thì lại không được trang bị. Nhờ trang web iFixit, hôm nay chúng ta đã có một câu trả lời cho vấn đề này. Sau khi "giải phẫu" chiếc iPhone 4S, các chuyên gia của iFixit phát hiện ra rằng cảm biến trạng thái của iPhone 4S có thiết kế đặc biệt, khác với các sản phẩm trước đó.
iPhone 4S sử dụng một cảm biến trạng thái mới. Linh kiện này mới ở chỗ rằng nó luôn trong trạng thái hoạt động (active), trái ngược với cảm biến trạng thái của iPhone đời cũ chỉ được kích hoạt khi thực hiện cuộc gọi. Cảm biến mới có thể liên quan đến tính năng Raise to Speak của Siri, trong đó người dùng đưa cao chiếc iPhone ngang tầm mặt để đặt các truy vấn và mệnh lệnh cho Siri. Như vậy, cảm biến trạng thái phải luôn ở trong tình trạng mở để có thể đo lường khoảng cách từ thiết bị đến mặt của người dùng. Dưới đây là một video ngắn của iFixit giải thích về cảm biến trạng thái mới được Apple trang bị cho iPhone 4S.
Nguồn: SlashGear