Cảm nhận E-ten Glofiish DX900, chiếc PocketPC hoạt động 2 SIM
Cuối cùng Glofiish DX900, chiếc PocketPC của nhà sản xuất E-Ten đã đạt giải sản phẩm tốt nhất tại Computex 2008 cũng đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam với mức giá 780 USD. Cũng như các sản phẩm thông thường của E-Ten, Glofiish DX900 tích hợp 2 bộ thu sóng mạng GSM với 2 khe gắn SIM riêng biệt.
Glofiish DX900 hỗ trợ cùng lúc hai SIM với các kết nối HSDPA và EDGE. SIM chính của DX900 cho phép người dùng kết nối tốc độ cao 3,5G, SIM phụ chỉ chạy trên mạng GSM đa băng tần với GPRS và EDGE.
E-Ten Glofiish DX900 hoạt động dựa trên nền hệ điều hành Windows Mobile 6.1, được trang bị màn hình cảm ứng 2,8 inch với độ phân giải VGA (640 x 480), định vị toàn cầu GPS, kết nối không dây Wi-Fi, bluetooth 2.0 hỗ trợ EDR, ống kính 3 Megapixel với khả năng canh nét tự động, nghe đài FM và khe cắm thẻ nhớ microSD.
Hơn nữa, chiếc Pocket PC DX900 theo sức mạnh của vi xử lý Samsung S3C 6400 533 MHz, 256 MB ROM, 128 MB bộ nhớ RAM, pin dung lượng 1.530 mAh. Máy có kích thước 106 x 60,5 x 17 mm và nặng 147 g.
Sau lưng chỗ gắn pin là hai khe gắn SIM, SIM chính nằm ở bên phải
Thiết kế hỗ trợ mạng 3G
Thiết kế hỗ trợ mạng 3G
Cảm nhận đầu tiên là chiếc máy có thiết kế chắc chắn và có kiểu dáng đẹp hơn chiếc Glofiish V900, máy có màn hình VGA nét và sáng như truyền thống của E-Ten. Các ứng dụng tích hợp khá nhiều, bạn có thể chọn lựa cài hay không khi lần đầu sử dụng máy hoặc sau khi Hard Reset. Các ứng dụng trọng điểm kèm theo bao gồm: Album, MMS, Speed Dial, Backup Restore, Spb Shell,... Thiết kế 2 SIM của máy tương tự như các dòng sản phẩm có thương hiệu như Samsung, máy hoạt động và báo hai cột sóng. Người sử dụng có thể tắt một trong hai SIM để tiết kiệm năng lượng. Trong chế độ đàm thoại, bạn nhập số và nhấn Talk 1, Talk 2 để đàm thoại tương ứng với lựa chọn 2 SIM. Kể cả khi nhắn tin ngay sau khi nhập xong, HĐH cho bạn lựa chọn SIM1, SIM2 để gửi đi. Nhìn chung máy đáp ứng tốt khả năng quản lý SIM dùng để nghe và gọi.
Máy đáp ứng tốt các tác vụ của HĐH Windows Mobile 6.1 nhờ chip xử lý Samsung S3C6400 xung nhịp 533 MHz, RAM 128 MB với ROM 256 MB. Thật tiếc là E-Ten không có được một giao diện đặc trưng như kiểu TouchFLO của HTC nên phần nào giảm đi sự hấp dẫn của một chiếc máy sử dụng cảm ứng. E-Ten có kèm tiện ích Spb Mobile Shell, đây là tiện ích thay đổi giao diện. Người dùng có thể bấm vào menu rồi từ đó đi vào các ứng dụng. Các icon trên màn hình lớn nên dùng tay chấm dễ dàng và kéo thả cũng đơn giản.
GPS bắt sóng tốt và thể hiện đúng thế mạnh của E-Ten, có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng, trong đó ở Việt Nam có phần mềm Vietmap phiên bản mới mang lại bộ bản đồ 64 tỉnh thành, tích hợp nhiều tính năng như định vị, điều hướng, dẫn đường với ngôn ngữ và giọng nói bằng tiếng Việt. Camera 3 megapixel của máy có chất lượng nhỉnh hơn chiếc V900 một chút và chụp flash không bị lỗi đốm sáng như V900. Với HĐH Windows Mobile 6.1, bạn còn có thể khai thác thế mạnh của một chiếc PocketPC như lướt web, sử dụng các ứng dụng văn phòng của Microsoft.
Máy sử dụng pin 1.530 mAh tương tự như V900 có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng 2 SIM trong 2 ngày ở cường độ cao và 3 ngày ở cường độ thấp. Bạn có thể tắt đi 1 SIM đê tiết kiệm năng lượng.
Quảng cáo
Hình ảnh
Biểu tượng GPS ở trên đỉnh máy
Cạnh trái là các nút điều chỉnh âm lượng, 1 nút tính năng và cổng tai nghe 2,5 mm
Quảng cáo
Bên phải là công tắc nguồn, lỗ để hard reset, khe gắn thẻ nhớ microSD và camera
Phía dưới chỉ bao gồm 1 cổng miniUSB cho việc sạc pin và kết nối với PC
Mặt sau của máy là camera 3 megapixel với đèn flash LED