mình thì thấy là quá đủ . vì đi du lịch cần nhất là gọn nhẹ và nhanh. tất cả các yếu tố đó đu để dùng điện thoại chup, còn tất nhiên muốn chất lượng tốt thì nên đi kèm với giá cũng đắt thoi
Quan trọng là nhu cầu chụp chơi hay chụp mục đích gì, chụp gơn hay tập thể, phong cảnh, cận cảnh. Rồi thì đt gì ... Tớ còn 1 em Nokia 7610, lắm lúc cũng gio lên chụp, hì, nghịch chút cho vui.
Đối với mình thì không đủ. Lý do:
- Chất lượng ảnh không đáp ứng đủ yêu cầu cá nhân.
- khi đi du lịch thì điện thoại cần nhiều hơn cho việc khác. Check đường, quán xá, gọi xe, liên lạc... và pin điện thoại thì rất ít, dùng cơ bản thì cũng chỉ được 1 ngày. Nên nếu cầm chụp ảnh thì chắc được vài tiếng hết.
Mình dùng Mirroless với 1 len zoom, them vài cục pin . Nhẹ nhàng, chất lượng.
thấy thương mấy người già ở đó quá, bạn chủ topic có tặng gì cho mấy ông bà cụ không vậy?
nghĩ cảnh mình ăn phải lựa chọn này nọ nhiều khi bỏ thừa mứa ra ... trong khi các cụ thì ...
@Mr KOP
Mình có gửi nhà cha giúp giùm mình. Vì những cụ trong hình đã được gửi gạo và mì lúc mình ghé thăm rồi đó bạn. Chắc chắn còn những nhà khác giống vậy mà cha sẽ biết rõ hơn mình á.
ĐI chơi có j khó,cầm theo
+Tripod hàng kiêm gậy tự sướng cũng dc
+Filter
+Vài cái lens
+1-2 cái rẻ lau dt
+ Dt có chế độ chỉnh tay càng tốt
+Cục pin dự phòng
Về tha hồ mang ra mà ngắm
- Ngày mình còn trẻ hay nghĩ "phải mua đt có camera tốt để đi chơi chụp ảnh cho đẹp".
- Giờ mình già lại thấy vỡ lẽ: không cần phải có đt xịn, camera xịn, cái quan trọng là bạn có đi du lịch, đi chơi được nhiều để chụp k??? Chứ 1 năm chỉ du lịch 1 - 2 lần camera đẹp cũng k làm gì. Trong khi ng ta đi du lịch, đi chơi hoài, chụp đt trung bình, vẫn thấy đẹp, lạ, muốn xem.
Còn đt cho lắm tiền mà chụp ba cái lanh quanh chổ bạn ở thì cũng k ai thèm nhìn