Một phụ nữ ở Canada vừa bị toà phạt lỗi sao nhãng khi lái xe và phạt 400$, mặc dù người này nói là cô ta chỉ xem giờ thôi. Thẩm phán thì nói cô này dành quá nhiều thời gian nhìn đồng hồ đến mức có thể gây tai nạn.
Vụ việc xảy ra hồi tháng 4 ở thành phố Guelph, Ontario, Canada. Theo báo National Post thì cô Ambrose đang dừng đèn đỏ và liếc vào đồng hồ. Có cảnh sát đi tuần gần đó vô tình thấy và bắt cô này tấp xe vào lề, sau đó ghi vé phạt luôn.
Cảnh sát nói rằng: Cô này đã nhìn đồng hồ 4 lần khi dừng đèn đỏ, khi đèn chuyển sang xanh cô này cũng chưa chịu đi, cảnh sát phải chiếu đèn vào xe để cô này chú ý thì cổ mới đi. Cảnh sát ghi vé phạt tội " sử dụng thiết bị di động khi lái xe"
Cô Ambrose thì nói rằng cô chỉ xem giờ thôi mà, đầu tiên cố chạm vào mặt đồng hồ để màn hình sáng lên, sau đó chạm 1 lần nữa để tắt màn hình. (Mặc dù Apple Watch có chức năng tự bật màn hình khi xem giờ nhưng chức năng này có thể tắt - không rõ Ambrose có tắt chức năng này không) Cô Ambrose nói rằng đồng hồ là thiết bị đeo, không phải thiết bị di động, mà sử dụng thiết bị đeo thì không vi phạm lỗi "sử dụng thiết bị di động khi lái xe"
Thẩm phán thì cho rằng dùng Apple Watch cũng có thể gây sao nhãng y như dùng điện thoại vậy thôi. Ông không tranh cãi câu chữ rằng đồng hồ có phải là thiết bị di động hay không, mà là nó có gây sao nhãng cho người lái xe hay không và có khả năng dẫn đến tai nạn hay không. Và rõ ràng trong trường hợp này cô Ambrose đã sao nhãng khi lái xe.
Theo Transport Research Laboratory, một người đọc tin nhắn trên Apple Watch / Smartwatch nói chung sẽ mất 2.52 giây khi phản ứng khi có sự cố, trong khi chỉ mất 0.9 giây xử lý khi người đó đang nói chuyện với người ngồi trên xe.
Ở VN thì rất rất nhiều anh em vẫn còn dùng điện thoại khi lái xe mặc dù luật có nói rõ ràng là sẽ phạt nặng, một số anh em còn tự hào việc vừa chạy xe máy vừa nhắn tin nữa. Smartwatch thì chưa phổ biến nhiều nên chắc là ít hơn.
Anh em thấy quyết định của toà có hợp lý không?
Vụ việc xảy ra hồi tháng 4 ở thành phố Guelph, Ontario, Canada. Theo báo National Post thì cô Ambrose đang dừng đèn đỏ và liếc vào đồng hồ. Có cảnh sát đi tuần gần đó vô tình thấy và bắt cô này tấp xe vào lề, sau đó ghi vé phạt luôn.
Cảnh sát nói rằng: Cô này đã nhìn đồng hồ 4 lần khi dừng đèn đỏ, khi đèn chuyển sang xanh cô này cũng chưa chịu đi, cảnh sát phải chiếu đèn vào xe để cô này chú ý thì cổ mới đi. Cảnh sát ghi vé phạt tội " sử dụng thiết bị di động khi lái xe"
Cô Ambrose thì nói rằng cô chỉ xem giờ thôi mà, đầu tiên cố chạm vào mặt đồng hồ để màn hình sáng lên, sau đó chạm 1 lần nữa để tắt màn hình. (Mặc dù Apple Watch có chức năng tự bật màn hình khi xem giờ nhưng chức năng này có thể tắt - không rõ Ambrose có tắt chức năng này không) Cô Ambrose nói rằng đồng hồ là thiết bị đeo, không phải thiết bị di động, mà sử dụng thiết bị đeo thì không vi phạm lỗi "sử dụng thiết bị di động khi lái xe"
Thẩm phán thì cho rằng dùng Apple Watch cũng có thể gây sao nhãng y như dùng điện thoại vậy thôi. Ông không tranh cãi câu chữ rằng đồng hồ có phải là thiết bị di động hay không, mà là nó có gây sao nhãng cho người lái xe hay không và có khả năng dẫn đến tai nạn hay không. Và rõ ràng trong trường hợp này cô Ambrose đã sao nhãng khi lái xe.
Theo Transport Research Laboratory, một người đọc tin nhắn trên Apple Watch / Smartwatch nói chung sẽ mất 2.52 giây khi phản ứng khi có sự cố, trong khi chỉ mất 0.9 giây xử lý khi người đó đang nói chuyện với người ngồi trên xe.
Ở VN thì rất rất nhiều anh em vẫn còn dùng điện thoại khi lái xe mặc dù luật có nói rõ ràng là sẽ phạt nặng, một số anh em còn tự hào việc vừa chạy xe máy vừa nhắn tin nữa. Smartwatch thì chưa phổ biến nhiều nên chắc là ít hơn.
- Phạt 600.000-800.000 đồng với người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường (Đọc thêm tại đây)
Anh em thấy quyết định của toà có hợp lý không?
Theo NationalPost