Canada phát triển hệ thống biến CO2 thành nhiên liệu cho động cơ

MinhTriND
27/7/2015 9:21Phản hồi: 32
Canada phát triển hệ thống biến CO2 thành nhiên liệu cho động cơ
carbon-engineering-co2-recycling-plant.jpg

Các nhà khoa học đến từ Canada đang xây dựng một nhà máy tái chế carbon dioxide (CO2), có thể hút CO2 ra khỏi không khí rồi kết hợp với hydro thu được từ các nguồn năng lượng tái tạo khác; sau đó biến nó thành nhiên liệu hydrocarbon có thể cung cấp năng lượng cho ô tô điện, máy bay và các loại phương tiện khác.

Theo tờ Sciences Alert, công nghệ này hiện đang được phát triển bởi Carbon Engineering - công ty hoạt động nhờ một phần tài trợ của nhà sáng lập Microsoft, Bill Gates. Lấy cảm hứng từ quá trình hô hấp của cây xanh, nhóm các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách khai thác CO2 từ khí quyển, với hiệu quả cao hơn. Trong đoạn video giới thiệu, công ty đã có thể thu khí CO2 đồng thời lưu trữ nó để sử dụng khi cần thiết.

CEContactorProcessedited.jpg
Hiện công nghệ này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai và đòi hỏi phải được đầu tư đáng kể mới có thể sớm hoàn thiện. Lý do là vì công đoạn làm nóng carbon dioxide lên đến 400°C tốn rất nhiều chi phí và các nhà đầu tư vẫn chưa nhìn thấy tính khả thi của dự án. Đối với Carbon Engineering, hệ thống của doanh nghiệp này dự kiến chỉ có thể trích xuất được khoảng 450 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng khí thải carbon trung bình của 33 người dân Canada. Các nhà khoa học cho rằng trong tương lai, khi hệ thống hoàn chỉnh thì hiệu suất cũng tăng lên đáng kể.

Nói cách khác, những thành viên tại công ty Carbon Engineering đang tìm cách “sống chung với lũ”, khi tình trạng nóng lên toàn cầu đang diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Nếu những nhà máy thu CO2 này sớm đi vào hoạt động, lượng nguyên liệu cần thiết để tạo ra năng lượng cho chúng ta sử dụng có thể nói là gần như vô tận. Đây được xem là một nhân tố mới trong hệ thống năng lượng tái tạo mà con người đang khai thác.

Video mô tả cụ thể cách thức hoạt động của công nghệ mới

32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đọc đến dòng này nản luôn
tưởng là đang chuẩn bị cho thử nghiệm rồi nữa
nghia1342
ĐẠI BÀNG
9 năm
@nguyenthanhhieuthanson phải có vốn đầu tư và thời gian nghiên cứu mới hoàn thiện đc chứ.
Những bước đầu tiên của nhân loại về ý thức bảo vệ môi trường và đồng thời cũng vẽ ra 1 bức tranh về nguồn tài nguyên hóa thạch đang cạn dần.
He he, còn lâu lắm
ngày xưa mình cũng từng có ý tưởng này.chỉ là nghĩ ra xem thê nào thôi.
NháyLoneLy
ĐẠI BÀNG
9 năm
dự là tương lai
sáng z đánh răng súc miệng -> trèo lên otô -> gắn mặt nạ như thở ôxi trong bv vào-> hít thở hít thở -> đề -> chạy
tương lai này chắc ở TĐ 2.0 các bác nhỉ
........ phía trước và tìm ra các giải pháp nếu không một ngày không xa con cháu chúng ta sẽ ngập trong rác, không thể hít không khí trong lành, không thể tắm sông, không thể phơi nắng trên bãi biển.... Chúng ta sẽ để lại một thế giới như vậy cho con của chúng ta ư?
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
đến khi khai thác cạn kiệt Co2 thì lại xảy ra hiện tượng <<<lạnh xuống toàn cầu>>>sa mạt đóng băng...con người phải đi lên sao hỏa...:eek::p:cool:
@kungfu9 thế tranh thủ bớt trồng cây xanh đi, lấy vụ 6700 cây làm điển hình chứng tỏ mình đang đi trước
Kỷ Băng Hà mini sắp đến thảo nào mấy ông lớn như Mỹ , Anh không chịu cắt giảm khí nhà kính. Đúng là một người lo bằng kho người làm.
Tắm sông là 1 khái niệm bây giờ chỉ còn trên sách báo....
sophia8x
TÍCH CỰC
9 năm
cái máy rẻ nhất đó là cây xanh. ngoài ra nó còn cung cấp vô vàn tác dụng khác.
@sophia8x Hoàn toàn đồng ý với bạn này.
Trồng cây vừa đơn giản, rẻ tiền, dễ trồng và còn có lợi ích kinh tế sau vài chục năm, chế tạo ra cái này phải tốn thêm nhiều thứ tài nguyên khác.
world2015
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hnadov bạn nghĩ ngắn thế,đồng ý là trồng cây rất tốt và có nhiều tác dụng,nhưng với mật độ tăng dân số như hiện nay thì đất ở còn đang được mở rồng nữa là,còn vụ nước biển tăng lên do nóng lên toàn cầu,chưa kể đến việc trông thì phải bảo vệ (đã trồng thì phải là 1 rừng cây) khỏi việc chặt phá và thiên tai hoả hoạn.Bây giờ khoa học phát triển thì phát minh ra được cái gì hay và có ích thì phải ủng hộ nó chứ
@hnadov suy nghĩ thụt lùi vậy bạn . trồng đất đâu . ai quản lý . nhìn hàng nghìn hét ta rừng bị tàn phá hàng năm đi
@@ d/c nào hay thả bom ngầm nên cầm theo 1 cái túi để giữ khí 😆)
Trái đất chúng ta sẽ lạnh tanh vì thiếu co2
seikara
TÍCH CỰC
9 năm
33 người thải ra nhưng 450 tấn? Đừng nói giống như nợ công, mỗi người đều phải gánh 1 phần do các nhà máy thải ra nha.
@seikara chac no tinh ntn: qua trinh ho hap + cac san pham duoc tieu dung tu Nhu cau moi Nguoi tao ra bao nhieu luong co2
Cả mấy cái hệ thống mà thua xa mấy cái cây, con người vẫn chưa thể so với tự nhiên được.
Vấn đề chỉ là 2 chữ "Đầu Tư" mà thấy khó quá !
Xe chạy bằng khí CO2, khi nào hết thở vào 1 lúc lại đi tiếp 😁
vietnamtea
TÍCH CỰC
9 năm
tản nhiệt cho siêu vga :3
Khong co quy trinh phan ung hoa hoc nhi kho tuong tuong 😆
vutoantrang
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chặt cây xanh rồi bán đấu giá để lấy tiền mua máy này thì phải

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019