Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Canada phát triển loại khẩu trang có thể tiêu diệt virus Corona

MinhTriND
1/2/2020 13:20Phản hồi: 100
Canada phát triển loại khẩu trang có thể tiêu diệt virus Corona
Trợ lý giáo sư Hyo-Jick Choi đến từ Đại học Alberta (Canada) và các cộng sự của ông cho biết đã chế tạo một loại khẩu trang đặc biệt với lớp phủ bên ngoài có khả năng tiêu diệt virus, trước khi chúng có cơ hội thâm nhập vào bên trong. Theo ông, khẩu trang thông thường nếu không sử dụng đúng cách có thể trở thành yếu tố gây hại và nhìn chung, có 2 vấn đề nếu chúng ta dùng loại khẩu trang này để đối phó với virus Corona chủng mới.

Vấn đề đầu tiên đó là việc đeo khẩu trang giúp ngăn chặn tiếp xúc với các hạt nước bọt trong không khí, tuy nhiên virus vẫn có thể xuyên qua. Mục đích thực sự của khẩu trang trong việc ngăn ngừa việc truyền nhiễm bệnh là ngăn ngừa các hạt nước (droplet) có chứa virus văng ra từ người bệnh qua việc hắt xì hoặc ho. Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 hay N99 có thể gia tăng khả năng ngăn chặn virus xuyên qua, song loại này thường gây khó thở cho người đeo và chi phí cũng quá đắt để có thể dùng 1 lần rồi bỏ.

Vấn đề thứ 2 đó chính là khẩu trang có thể chặn virus, nhưng chúng vẫn tích lũy và tồn tại ngay ở đó. Kết quả là chỉ cơ một chút bất cẩn, người mang có thể vô tình chạm vào phần che phía trước, rồi đưa tay lên mũi hay miệng.

khau_trang_y_te.jpg

Để giải quyết vấn đề này, Choi và các cộng sự của ông đã tạo ra một lớp màng được cấu thành chủ yếu từ 2 loại muốn, đó là natri clorua và kali clorua. Khi các hạt nước tiếp xúc với lớp phủ này, muối sẽ ngay lập tức hòa tan chúng. Khi các hạt này bị bốc hơi, muối còn lại ở dạng tinh thể với nhiều góc cạnh cực kỳ sắc sẽ đâm vào virus và tiêu diệt chúng.

“Chúng tôi đã thử nghiệm hệ thống này với 3 chủng virus cúm khác nhau và nhận thấy virus sẽ bị bất hoạt trong vòng 5 phút nhờ lớp màng muối và hoàn toàn bị tiêu diệt trong 30 phút”, Choi cho biết. Ông tin rằng giải pháp này cũng sẽ có hiệu quả tương tự với coronavirus. Hiện tại, Đại học Alberta đang tìm kiếm đối tác để giúp họ thương mại hóa công nghệ này, với kỳ vọng sản phẩm dành cho người dùng cuối sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 12-18 tháng nữa.

Ở thời điểm này, một lưu ý rất quan trọng trong việc dùng khẩu trang đó chính là không chạm vào mặt trước của khẩu trang, lúc cởi thì chỉ nắm vào phần quai và vứt vào thùng rác ngay sau khi sử dụng. Luôn rửa tay trước và sau khi đeo khẩu trang cũng là điều cần làm nhằm gia tăng tối đa khả năng bảo vệ.
Nguồn: Mitacs
100 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giờ khẩu trang khó mua quá, hôm qua chạy tìm hơn chục nhà thuốc mới mua được 1 hộp, mừng rơi nước mắt !
@phuocthanh234566 Nó không ngăn cản được con virus đâu. Đừng làm giàu cho nhà SX. Chỉ có loại N95 mới găn cản được nó. Chỉ ngăn nước bọt thôi khi người ta nói văng vào mình thôi. Đừng nên tin tưởng vào cái khẩu trang chỉ dùng cho phòng phẫu thuật ấy . Nên rửa tay và tránh tiếp xúc nới đông người. PHòng cho mình và cả mọi người xung quanh . Mình thì dung dịch rửa tay cá nhân và đèn khử trùng và rửa tay là tjam yên tâm. Nói thế chứ cũng sợ chết bà luôn. Không chỉ cho mình mà còn cho cả giá đình nữa. Trước là cho mình sau là cho toàn....xã hội . Ghê chưa ? Hahahahahhaah
@pond1597 Dùng khẩu trang thường cũng được mà.Hôm qua Tinh Tế có bài đăng trên trang nhất đấy.
image.jpg
hidarling
TÍCH CỰC
4 năm
@pond1597 N95 cũng không ngăn cản được bạn nhé. Chỉ là tốt hơn khẩu trang y tế thôi. Khẩu trang ý nghĩa của nó để cho người khỏe tránh nhiễm bệnh thấp nhưng người bệnh đeo khả năng lây nhiễm qua đường hô hấp cho người khác sẽ giảm 1000 lần từ đó dịch sẽ giảm.
phong15972
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phuocthanh234566 Nó chỉ ngăn cái việc nước bọt bắn tung tóe (nếu là người bênh) thôi. Vì virus có thể tồn tại trong không khí xấp xỉ 10p (trong môi trường đktc) mà cái khẩu trang y tế thông thường có khá nhiều lỗ hở, đặc biệt là vùng giữa má và tai. Cho nên là nếu không phải người bệnh thì đeo cũng không có được lợi mấy (mấy kênh khoa học có giải thích ấy bác)
@phong15972 Mục đích đeo khẩu trang là để ngăn bị bắn nước bọt (nguyên nhân lây lan dịch bệnh) đó bác. Chứ chẳng ai nói ngăn được virus cả.
Ăn tỏi và uống trà xanh đều đều sẽ kháng được bệnh cúm đấy bà con. Sức khỏe cải thiện rõ rệt không bị cảm muội xoàng nữa. Mình đã dùng 2 món trên gần 3 năm thấy rất ok nhất là người cao tuổi hay có tuổi như mình . Tỏi thì 2 tép mỗi ngày ăn với cơm . Mới đầu hơi khó chịu nhưng riết nghiền lun . Lưu ý cho những người bị dạ dày như loét hoặc hay bị đầy hơi thì không nên dùng, Trà xanh thì mỗi buổi ăn sau 1 giờ làm 1 tách hoặc 1 bình trà đá cho cả ngày nắng chói chang . Ăn tỏi thì miệng và hơi thở sẽ hơi có mùi vậy nên giữ vệ sinh răng miệng cho nên uống trà xanh rồi xúc miệng luôn . Heheheheheheeh
@VVvMM Hồi trẻ lam lũ bào mòn sức khỏe giờ về già có tí điều kiện chăm sóc tuốt lại cho bản thân U6 rồi . Heheheheheh
nhd1986
TÍCH CỰC
4 năm
@pond1597 Ngũ vị tân..."năm món cay nồng đó nếu ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì sinh nóng giận". Nó có thể dùng làm phương thuốc tạm thời lúc cần kíp, nhưng nếu bị phụ thuộc thì không hẳn là chuyện tốt. Những người thường ăn tỏi sống, mình thấy họ rất đúng là rất cục tính, dễ nổi giận, khuyên họ bỏ tỏi là một việc rất rất khó.
@nhd1986 Trời mình ăn lâu rồi mà hiền như cục......bột vậy . Vợ bảo lên lầu quỳ gối chờ tui là mình không dám cãi lên giường mần 1 giấc tới sáng. Đang ăn mà nó quát con mình cũng run cầm cập vì ....lạnh. Đi mưa nó bảo mình cởi áo mưa ra mình có dám cởi đâu vì sợ ướt ..... Nói tóm lại vợ bảo sao thì nghe vậy nhưng để đó thôi chứ đừng làm theo . Sợ vợ là 1 đức tính tốt 😁 cho 1 thằng đàn ông chỉ biết an phận và luôn ích kỷ với bản thân của mình . Kệ vợ mình mình không sợ ai sợ kệ người ta . Hahahahahah
zonzongl
TÍCH CỰC
4 năm
@pond1597 e bị dạ dày nhưng từ tết tới giờ cũng ráng mỗi ngày 1 ít tỏi bác ạ
có hôm thì dầm mắm ăn cơm, hôm thì kẹp với nem chua ăn sống, hôm thì ăn với mật ong.
khó chịu dạ dày thật nhưng cố gắng, qua mùa dịch r tính tiếp....
Dream82
ĐẠI BÀNG
4 năm
Gần nhà có ông bị viêm xoang hắt xì suốt ngày hãi quá 😆
@Dream82 Hãy tặng ông 1 cái khẩu trang thế là ý thức ngay việc làm mất vệ sinh của mình. heheheheheh
@Dream82 Mình cũng bị đây. Đi làm đeo khẩu trang mà ai cũng nhìn mình như vi trùng 😔
"Khi các hạt này bị bốc hơi, muối còn lại ở dạng tinh thể với nhiều góc cạnh cực kỳ sắc sẽ đâm vào virus và tiêu diệt chúng."
Tôi đang đọc cái gì đâu, tấu hài à ?
Trợ lý giáo sư và bọn nghiên cứu bên canada cũng giống đông lào vãi, chém kinh thật.
@Pentanol Công nhận ko biết có phải do lỗi dịch thuật ko nữa, chứ nghe có mùi gió đâu đây, tinh thể muối đâm virus chết, vcl :|
@shinkt Chắc do dịch thuật quá, chứ đâm chết virus thì đúng là phi vật lý quá
@Pentanol Dịch sai rồi bác ơi. Bản gốc là "Các tinh thể muối sẽ hấp dẫn virus tự đâm đầu vào chết"
@rookie Ăn ổi cóc me hay xoài chỉ cần cắn 1 miếng rồi liêm.... tí khẩu trang là chan hòa vị giác. Khỏi muối ớt nhiều hại cho sức phẻ. Heheheheheheh
Vãi nhất là cạnh của muối sắc bén đâm vào virus... virus chết ngắc..một trò đùa giống như nón an toàn có ăng ten báo trước 1/10 giây đồng hồ để tranh mảnh vỡ của vệ tinh khi trở về trái đất vào thế kỷ qua ...
@TsanHoang Chắc mấy ba má dịch thuật làm thôi . Hài cũng có căn có lý chứ ai lại hài nhãm thế . Heheheheheh
adiadu889
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đúng là sáng tạo
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Kinh doanh khẩu trang đang là ngành siêu lợi nhuận
@toolkit Gần nhà tui có nhà thuốc bị lập biên bản phạt cả chục triệu đồng. Có lúc nó hét gần 200k 1 hộp luộn Người mua tấp nập mà không đủ hàng bạn Bây giờ thì đóng cửa rồi. Sáng nay tui mua gá bình thường ở các nhà thuốc lớn có ghi bản trợ giá đấy .. Heheheheheheh
HMToon
CAO CẤP
4 năm
Mong dập dịch sớm thôi!
tin vui cho thế giới
Choi’s team — funded by Mitacs, a national not-for-profit organization that fosters growth and innovation in Canada, with a key role played by Mitacs researcher Ilaria Rubino — has developed a salt coating that can be applied to surgical masks and respirators to effectively kill viruses. When liquid droplets of any size come into contact with the coating, the salt dissolves in the liquid and begins to evaporate. As salt crystallizes during the evaporation process, the crystals grow and sharpen, destroying the virus with their pointy edges.
Dịch bài bố láo, theo trong bài gốc không phải tinh thể muối sẽ đâm virus mà khi nước bốc hơi, virus sẽ tiếp xúc với muối, tiến trình thẩm thấu bị động sẽ diễn ra, muối xâm nhập vào virus và đẩy nước ra ngoài, khi nước bốc hơi hết muối sẽ tạo tinh thể xuyên suốt từ ngoài vào trong, phá vỡ cấu trúc virus
Choi’s team — funded by Mitacs, a national not-for-profit organization that fosters growth and innovation in Canada, with a key role played by Mitacs researcher Ilaria Rubino — has developed a salt coating that can be applied to surgical masks and respirators to effectively kill viruses. When liquid droplets of any size come into contact with the coating, the salt dissolves in the liquid and begins to evaporate. As salt crystallizes during the evaporation process, the crystals grow and sharpen, destroying the virus with their pointy edges.
Dịch bài bố láo, theo trong bài gốc không phải tinh thể muối sẽ đâm virus mà khi nước bốc hơi, virus sẽ tiếp xúc với muối, tiến trình thẩm thấu bị động sẽ diễn ra, muối xâm nhập vào virus và đẩy nước ra ngoài, khi nước bốc hơi hết muối sẽ tạo tinh thể xuyên suốt từ ngoài vào trong, phá vỡ cấu trúc virus Mình nghĩ là fake news để nhạo Tq thôi, hiên tại thì mọi nguwoif đang cố gắng tìm cách kiểm soát và chặn virus, Tq gởi qua Nga nhờ xét nghiệm, Nga nói có 3 thứ thuốc có thể tạm dùng ... Hi vọng cứ hi vọng nhưng hayx twuj bảo vệ và cứu lấy mình trc đã...
@lenam098 virus cũng là sinh vật đơn bào, đơn giản hơn vi khuẩn và tế bào nguyên sinh là nó ít cơ quan hơn, nhưng cơ bản nó vẫn cần trao đổi chất để tiếp tục sinh sản. Nước muối có thể không đủ nồng độ để giết virus nhưng muối khô lại đủ mạnh để làm bất hoạt virus
@Quang Hưng Phạm Theo tớ biết, virus không phải là sinh vật đơn bào.
Kích cỡ và cấu trúc của virus đến nay vẫn gây tranhcaix rằng nó có phải là 1 dạng sống hay không. Ở Việt Nam, đa phần quan điểm cho nó là 1 sinh vật.
Virus có cấu trúc rất nhỏ, từ 50 na nô mét, trong khi nguyên tử to nhất có kích thước 100 na nô mét.
Chúng không phải là 1 tế bào mà chỉ gồm 3 phần đơn giản: một chuỗi acid nucleotic (ADN hoặc ARN), bao bên ngoài là 1 lớp vỏ cáp xít, cuối cùng là màng bao, 1 số thậm chí chỉ có nhân và vỏ, và vỏ này có nguyên liệu chính được chiếm từ tế bào của vật chủ.
Vì vậy, chúng không thể tự sinh sản, không có quá trình trao đổi chất và cũng không thể tồn tại lâu bên ngoài tế bào, đời sống kí sinh là bắt buộc.
Nên tớ thấy cái vụ thẩm thấu này hơi nghi nghi
@lenam098 vụ trao đổi chất thì nói hơi nhầm, vì lúc nó trao đổi duy nhất là lúc xâm nhập tế bào cmnr.
Cơ mà nó vẫn chịu tác động của chênh lệch nồng độ dung dịch
Còn virus nó chưa phải là quá đơn giản, vẫn coi là sinh vật được. Còn 1 số loại protein đơn giản tự hoạt động và gây bệnh mới là gây tranh cãi
Đừng nói bừa như kiểu em đeo khẩu trang để ngừa sida người ra cười
@tichchu2203 Thì sida có thể lây theo...đường miệng mờ
vãi cả câu "đâm vào virut và tiêu diệt chúng" của giáo sư choi , tấu hài cực mạnh
@tyller end Nghe bên Cali ông Trần Dần đã lập đàn bái ông này làm sư tổ rồi . Heheheheheheh
Mua cái khẩu trang vải thường thôi, mua thêm lốc nc rửa tay khô. Nói chuyện với ai xong thì lấy nc rửa tay rửa khẩu trang liền, nếu k nói với ai thì 2 tiếng rửa 1 lần. Cần gì mua mấy cái khẩu trang y tế làm rì
VVvMM
ĐẠI BÀNG
4 năm
@baotuan có lý à nghe, chứ xài khẩu trang y tế qua đợt này rác thải lên khủng khiếp.
@baotuan Bỏ nước rủa tay vô bình vừa nói chuyện vừa xịt bảo đảm an toàn về mặt lây nhiễm . Còn mặt mũi còn nguyên hay....là sau dó mới biết . Nói tóm lại đừng quá hoang mang lo lắng . Làm thế sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng làm mất trật tự xã hội hết. Cứ yên tâm đi nha không sao hết mấy bác đừng có lo 😁. Thôi tui về đóng cửa không tiếp ai hét để khỏi bị lây bịnh:rolleyes::D:D:D. Hahahahahahahahah
@pond1597 Giống vậy hả bác
chap-97-16.jpg
long_pn
TÍCH CỰC
4 năm
Cái quan trọng nhất là Virus tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể thì chả thấy chiên da nào nói tới
@long_pn 5 ngày nhé bạn, nếu ai đó hắt xì ra cái bàn chẳng hạn, thì vi rút Corona từ nước miếng trên mặt bàn sống đc 5 ngày. mình coi video mấy ông bác sĩ bên Mỹ nói vậy.
@Nhâmdần Ngựahoang Khí gặp ánh sáng như ánh nắng, đèn cực tím..... nó bị chói mắt không thấy đường mà vấp ngã sẽ chết ngay . Còn gặp virus ......cái thì sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Nói đùa chứ mình cũng không biết nữa. Hahahahahahah
conghoda5
TÍCH CỰC
4 năm
Giá như thế nào?
Chúng mình yêu nhau, bất chấp đứa thứ 3 xen vào
4898526_COVER.jpg
Có thể thôi mà.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019