Cơ quan vũ trụ Canada (CSA) sẽ hợp tác cùng NASA xây dựng một trạm vũ trụ Mặt Trăng có tên là Lunar Gateway, một phần trong chương trình Artemis với mục tiêu chính là đưa người phụ nữ đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 2024. Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ tham gia vào sứ mệnh Artemis II theo kế hoạch của NASA, đồng thời CSA cũng sẽ có một vị trí trên chuyến bay đến trạm vũ trụ Gateway khi hoàn thành.
Điều này đã giúp Canada trở thành quốc gia thứ 2 có phi hành gia bay quanh Mặt Trăng, sau Mỹ. Canada hiện có 4 phi hành gia đang hoạt động. Tuy nhiên, CSA cũng chưa công bố ai sẽ là người được chọn để tham gia sứ mệnh này.
Artemis I là dự án thử nghiệm không người lái cho tên lửa mới của NASA, Hệ thống phóng SLS và Orion. Artemis II sẽ là chuyến bay chở người đầu tiên trong chương trình Artemis, trong suốt nhiệm vụ kéo dài 10 ngày đó, phi hành đoàn sẽ kiểm tra các hệ thống của tàu trên chuyến đi dài 4600miles tới Mặt Trăng. Mặc dù trên thực tế việc hạ cánh trên Mặt Trăng được lên kế hoạch cho nhiệm vụ tiếp theo Artemis III.
Mời anh em xem thêm video về cách NASA lên mặt trăng vào năm 2024:
Điều này đã giúp Canada trở thành quốc gia thứ 2 có phi hành gia bay quanh Mặt Trăng, sau Mỹ. Canada hiện có 4 phi hành gia đang hoạt động. Tuy nhiên, CSA cũng chưa công bố ai sẽ là người được chọn để tham gia sứ mệnh này.

Artemis I là dự án thử nghiệm không người lái cho tên lửa mới của NASA, Hệ thống phóng SLS và Orion. Artemis II sẽ là chuyến bay chở người đầu tiên trong chương trình Artemis, trong suốt nhiệm vụ kéo dài 10 ngày đó, phi hành đoàn sẽ kiểm tra các hệ thống của tàu trên chuyến đi dài 4600miles tới Mặt Trăng. Mặc dù trên thực tế việc hạ cánh trên Mặt Trăng được lên kế hoạch cho nhiệm vụ tiếp theo Artemis III.
Mời anh em xem thêm video về cách NASA lên mặt trăng vào năm 2024:
Quảng cáo
Ngoài ra, trong bản thoả thuận hợp tác, CSA sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ robot ở bên ngoài trạm Gateway, bao gồm luôn việc chế tạo Canadarm3 - hệ thống robot tự động với nhiều cánh tay máy và công cụ có thể tháo rời. Canadarm3 sẽ kiểm tra và sửa chữa bên ngoài trạm vũ trụ Gateway, kết nối với các phương tiện bay đến và điều chỉnh module của Gateway khi nó quay quanh Mặt Trăng.

Việc xây dựng và duy trì Gateway là một bước quan trọng trong kế hoạch xây dựng chỗ đứng lâu dài của NASA trên Mặt Trăng. Gateway được thiết kế như một trạm nghiên cứu và nghỉ ngơi cho những nhiệm vụ dài trên Mặt Trăng.

Thế nhưng liệu rằng NASA có thể hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng của mình là đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2024 hay không? Trong khi NASA hiện phải vật lộn với nhiều vấn đề về ngân sách trong việc xây dựng SLS và các dự án dang dở khác. Dù thế, NASA cho biết họ dự định sẽ phóng tàu Artemis I vào tháng 11/2021. Còn Artemis II sẽ được diễn ra vào năm 2023.
Theo Verge