Càng khủng hoảng thì các tập đoàn lớn càng đầu tư nghiên cứu nhiều

sonlazio
27/11/2009 16:9Phản hồi: 11
[imgr]http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/138094b1159fcbf78e.jpg[/imgr]Dưới sự tác động của cơn đại khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, đã có rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới phải cắt giảm chi phí, nhân công và thực hiện nhiều biện pháp khác để vượt qua tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, không vì thế mà các tập đoàn này ngừng đầu tư vào việc nghiên cứuphát triển (R&D). Kết quả khảo sát 1.000 công ty lớn nhất thế giới do Booz & Company thực hiện cho thấy số tiền mà các công ty này chi ra tăng 5,7% trong năm 2008, đạt mức 532 tỷ đô la Mỹ.

Mặc cho 34% số công ty được nghiên cứu bị tụt giảm doanh thu thuần so với trước đó nhưng có đến gần 700 công ty tiếp tục chi tiêu nhiều hơn cho phát triển. Các công ty này hy vọng những thành quả nghiên cứu của mình sẽ mang lại lợi thế vượt trội so với đối thủ khi kinh tế phục hồi trở lại. Khoảng 90% số công ty được hỏi cho rằng nghiên cứu là cực kỳ quan trọng và 70% sẽ tiếp tục tăng thêm chi phí cho việc này.

Ông Barry Jaruzelski, đại diện của Booz & Company cho rằng: "Việc không đầu tư nghiên cứu giống như là bạn đơn phương giải trừ vũ trí trong lúc chiến tranh đang nổ ra. Thời điểm hiện tại đang là cơ hội để tỏ rõ lợi thế với các đối thủ khác, đặc biệt là khi các công ty nhỏ đang phải tiết kiệm chi phí vì những lý do tài chính". Một trong những giám đốc bộ phận của IBM, ông Adalio Sanchez cũng đồng ý với ý kiến đó, ông cho rằng khủng hoảng chính là chất xúc tác cho phép những sáng kiến mới phát triển.

Có đến 94% chi phí nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu là của các tập đoàn lớn ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Công ty chi nhiều nhất là Toyota với gần 9 tỷ đô la. Tính trung bình thì có khoảng 3,6% doanh số bán hàng của một công ty được chi cho công tác R&D. Con số này ở Bắc Mỹ là 4,6%, ở Châu Âu 3,2% còn ở Nhật là 3,7%.

Nguồn: Gizmag
[relate]"nghiên cứu"[/relate]​
11 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao không lấy 1 phần tiền đó tăng lương cho nhân viên nhỉ, có phải họ cố sống cố chết mà cống hiến không, hehe
sangthu1396
ĐẠI BÀNG
14 năm
lấy tiền đó đi tăng lương thì lấy đâu ra sp, công nghệ mới mà bán. Lúc đó thì có công ty phá sản
blueskya1
ĐẠI BÀNG
14 năm
chuẩn đó bác, ngày càng bác lột mấy ông giỏi, thành ra đã hói ngày càng hói :p
thật ra, xét theo nguồn lợi lâu dài thì đầu tư vào nghiên cứu sẽ đem đến rất nhiều cái lợi: giá nguyên vật liệu tăng cao, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là anh Nhật (gàn biển mà), nước mà nó dâng lên chỉ có mà làm bè sống ngoài biển:shocked7fl:. Tất nhiên giá thành sản xuất cho hàng công nghệ đó lúc đầu sẽ cao nhưng sau khi các nước đó nghiên cứu xong thì sẽ nhòe đến sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Mao, anh em ta cứ thế ưởng lợi từ công nghệ thui ;)
hix, nghe giống như bên kinh tế học quá 😔 diễn đàn của chúng ta ngày càng tinh tế hơn nhỉ 😁
nclamvn
TÍCH CỰC
14 năm
Mọi sản phẩm ưu việt nhất, mọi cách thức tiếp cận và phân phối tối ưu nhất hay mọi chiến lược đặc sắc nhất đều là thành quả của quá trình nghiên cứu tập trung và nghiêm túc vì thế trong thời buổi khủng hoảng, sản phẩm của anh không được chú ý như trước thì chỉ có nghiên cứu để nâng cao chất lượng, nâng cao tính hấp dẫn và giảm giá thành sản phẩm thì mới mong duy trì tăng trưởng. Hơn thế nữa, việc nghiên cứu sẽ cho những phương thức đơn giản hóa công đoạn sản xuất, làm gọn nhẹ bộ máy lao động và giảm nhân công dẫn đến tiết kiệm tiền trả lương cho nhân viên.
đầu tư cho công nghệ còn gọi là đầu tư cho tuơng lai
nếu không đầu tư mạnh thì không thể "sống" trong thời buổi cạnh tranh như bây giờ
minhc
ĐẠI BÀNG
14 năm
Dạo này mình hay thường hỏi :" Anh em Tinh Tế trên diễn đàn góp bao nhiêu phần trăm tỉ lệ nhập siêu của cả nước?"
thế mình hỏi: "ngành công nghiệp di động và công nghệ phần mềm Việt góp bao nhiêu phần trăm tỷ lệ xuất siêu của cả nước?"

Công nghệ điện tử của việt nam chưa phát triển và còn nhiều hạn chế lắm, đó là lý do anh em tinh tế xài hàng ngoại nhiều.
nói về nhập siêu thì phải đè đầu mấy thằng mua xe hơi đời mới đó
tăng nhập siêu, làm mất cân đối cân cầu ngoại tệ, doanh nghiệp thì thiếu, nó thì lấy USD mua xe hơi, tiền million không àh
Hehe bác nói càn gớm nhỉ. Những người đó hầu hết là người lớn tuổi và có địa vị, bác gọi là mấy thằng với lại :eek::eek::eek:

Bác nói thế là biết 1 mà không biết 2 rùi. Giữa bên láp ráp xe trong nước với bên nhập khẩu xe phải có sự cạnh tranh bác ạ. Nói ra thì dài dòng nhưng trên 1 khía cạnh thì sức ép từ xe nhập khẩu là cần thiết để công nghiệp xe trong nước phát triển đó 😃

Chưa kể khoản thuế khổng lồ (tiền thuế là chính chứ tiền xe có mấy) mà NN thu được từ những người bác gọi là mấy thằng với đấy ạ. Mà thuế có ý nghĩa thế nào chắc không cần nói bác cũng biết.

Cái gì cũng có nhiều mặt tốt xấu chứ đơn giản như bác nói à 😃

Em không phản đối bác gọi mấy thằng tiền nhặt ra từ tiền thuế của dân là thằng với nó cũng như không cản bác đè đầu chúng nó 😃 Nhưng bác gộp chung hết cả vào như vậy không nên 😃
Đầu tư đổi mới công nghệ là bước đi thiết yếu thôi ; suy thoái kinh tế ; cạn kiệt tài nguyên ; cạnh tranh . Có đột phá công nghệ thì mới vượt mặt được đối thủ cạnh tranh
Còn hàng Việt hay hàng ngoại thì theo mình thấy cái nào tốt thì dùng ; ở Vn mình thấy quần ao giày dẹp thì ok rồi ; nên xài hang Vn để ủng hộ nước nhà ; còn máy móc thiết bị thì dùng hàng nhập là hợp lí . Vì ở Vn đã đủ khả năng san xuất đâu .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019