Cảnh báo lừa đảo: Kẻ gian nói bạn đang mang nợ xấu, phải đóng phí để lấy phiếu xóa nợ

Nam Air
2/1/2020 14:13Phản hồi: 321
Cảnh báo lừa đảo: Kẻ gian nói bạn đang mang nợ xấu, phải đóng phí để lấy phiếu xóa nợ
Mình vừa được các anh chị ở Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia - CIC chia sẻ là gần đây rất nhiều người đã bị lừa tiền với thủ đoạn như sau:

- Họ liên lạc thông qua facebook, zalo, hoặc có thể là gọi điện thoại cho bạn.
- Họ bảo là bạn đang mang nợ xấu, sắp bị truy tố vv.
- Có thể họ nói bạn bị lộ số CMND, người khác lấy thông tin của bạn đi vay không trả, làm cho bạn bị nợ xấu.
- Họ sẽ gởi cái Phiếu đăng ký tín dụng cho bạn, có thể là họ đến nhà gởi trực tiếp, hoặc gởi thông qua dịch vụ ship hàng COD.
- Khi nhận, bạn phải trả tiền, từ 250 nghìn đến 400 nghìn đồng. - đây là số tiền bạn bị lừa.
- Họ nói để xóa nợ xấu bạn cần điền form Đăng ký tín dụng và gởi lại cho họ, hoặc là gởi trực tiếp cho Trung tâm thông tin tín dụng Quốc Gia bằng đường bưu điện thì sẽ được xóa nợ.
- Nạn nhân thấy điền phiếu xong gởi cho Trung tâm tín dụng quốc gia thì tin là thật và làm theo.


Vì sao cái này là lừa đảo:
- Việc tra thông tin nợ xấu là hoàn toàn miễn phí do CIC cung cấp, bạn có thể kiểm tra nợ xấu bằng app hoặc vào https://cic.gov.vn để tự kiểm tra. Việc ai đó báo là bạn đang nợ xấu, phải đóng tiền để xóa nợ là lừa đảo và vi phạm pháp luật.

- Mẫu form đăng ký tín dụng người ta đưa cho bạn điền là mẫu form cũ đã không còn sử dụng nữa, nếu có nhu cầu vay thì có thể vào trực tiếp https://cic.gov.vn/ đăng ký vay, hoặc tải app cho iOS, cho Android và tự đăng ký vay.

Screen Shot 2020-01-03 at 3.07.52 PM.jpg

Anh em lưu ý nhé, anh em có thể chia sẻ bài viết để nhiều người biết đến các việc lừa đảo này. Nếu tự dưng có người điện thoại bảo anh em đang mang nợ xấu, hoặc người nhà mình có người liên hệ nói như vậy thì chắc chắn là lừa rồi. Cần lưu ý.

Hình cover trên đầu bài là của một người đã bị lừa điền form và gởi về Trung tâm CIC.

IMG_2182.JPG

Hình phong bì này là một người bị lừa đảo đã nhận được, họ mạo danh trung tâm CIC gởi cho nạn nhân, yêu cầu nạn nhân đóng 350 nghìn. Bên trong phong bì này là phiếu đăng ký tín dụng.
321 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ko bao giờ, à chưa bao giờ mình tin vào mấy thông tin kiểu này, 2020 rồi còn để bị lừa kiểu vậy thì thật sự thốn quá, nhất là lại qua hình thức liên lạc bằng Zalo, FB 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
tungldbt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Shine.shin Bạn có thấy nó gửi với đại diện cơ quan CIC không ?. Nếu đại diện cơ quan gửi mà tài khoản là tài khoản cá nhân là đã bất thường rồi. Với lại việc nhận và thu COD đơn vị vận chuyển chỉ cần thềm bước yêu cầu người gửi cung cấp CMND hoặc thẻ Căn Cước Công Dân. Nhưng họ đã bỏ qua vì tuyến trên ép doanh số nên làm liều !
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@tungldbt Bên giao hàng chỉ nhận rồi giao thì lấy quyền gì đi mở bưu phẩm ra coi bên trong có gì mà biết là cơ quan hay gì gửi mà bất với thường. Rồi bạn yêu cầu cmnd mới cho gửi thì đơn vị giao hàng nào liên thông đc với bên công an mà tra xem cmnd là thật hay giả rồi làm s nhìn ra đc cmnd chính chủ hay k ?? Bạn ra tiệm cầm đồ mua giấy tờ đi kìa cả xấp =]]
tungldbt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Shine.shin Bưu phẩm khi gửi đi bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người gửi, Bạn để ý phía trên tờ hóa đơn giao nhận ghi rỏ ràng là cơ quan CIC kìa. Còn việc bưu cục nhận bưu phẩm trả COD thì phải kiểm tra CMND là điều bắt buộc, trong hợp đồng vận Chuyển của VNPost , ViettelPost, GHTK, GHN.. đều như vậy cả. Còn việc CMND đó đối tượng làm giả luôn thì tính sau. Tôi bán hàng online mỗi năm gửi bưu điện hơn 2ty chi phí vận chuyển.. bắt làm hợp đồng này nọ , nó mới cho chuyển lượng COD lớn vào tài khoản. chứ ở đó mà ảo diệu dc à....Chỉ có mấy ông chi nhánh nhỏ làm liều mới vậy. Truy không tới, chứ tới là mấy ông trưởng bưu cục dính tội tiếp tay chứ chả đùa
Blind_Pal
ĐẠI BÀNG
4 năm
@akjhjr0 Bạn bấm vào nick rồi thấy chữ bỏ qua, ấn vào là quang đãng. Thank @Heo Sữaa
Kiểu gì cũng lừa đc
@Tuanvu10hp Bọn lừa đảo lợi dụng lòng tham hay sự sợ hãi của con người Ở bất cứ nơi nào trên thế giới... mỗi năm có đến cả triệu người bị chúng lừa ... dưới nhiều hình thức như thông báo trúng số , trúng thưởng, nhận gia tài, nhận quà ngay cả gọi điện thoại từ Châu Phi nghe mất tiên , gọi lại chúng không bắt cũng mất tiền ..
Cần phổ biến rộng rãi để moi nguồi cảnh giác
@Hoang_HaoMinh thủ đô này nghe lạ quá , chưa nghe bao giờ , bạn mới chế vs khai sanh nó ra ở trên hành tinh vs đại lục nào vậy bạn hiền =))
@vuminhquan2011 Nói nhỏ em biết với là BÁC ĐANG ĐÙA HAY HỎI THẬT 😆
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@lazyboy76 Nên qua Nhật học tập. Mà tôi chỉ nói lại lời bác Tổng thôi. Có nói thì nói với bác Tổng nhé.
dangnd85
ĐẠI BÀNG
4 năm
Không nợ nần gì hay có nợ nần gì phải biết chứ
dangnd85
ĐẠI BÀNG
4 năm
@utmit E từng bị công an đà nẵng triệu tập kìa... cả đời chưa bước chân ra khỏi HN, công việc loanh quanh cũng chị hầu ạ vợ, xe ôm cho con...
@utmit Kkk...thêm cái hiểu về TC và phải có bản lĩnh nữa (ai đó mới doạ CA là vãi cả đái). Mình cũng có nhiều người nhà trong CA, thật ta ngành đó người ta rất quy củ, bài bản (ko như kiểu gọi điện tào lao đâu).
@N2X Hỏi làm éo gì bạn. Gọi cho mình mình bảo giang hồ dí dao vào cổ tao còn éo có tiền trả, dăm ba cái giấy tờ của tụi mày ý nghĩa gì, thế là nó tự cúp máy thôi 😁
@dangnd85 Có lần mình bị 1 thằng bảo là cục lưu trữ hồ sơ Bộ CA. Lúc đầu nó hỏi đúng tên mình nên mình nghe theo nó. Đến lúc nó hỏi lại lần 2 thì mình đọv tên khác và vờ cúp máy.
Hôm sau, có 1 thằng bên giao hàng gọi qua và hỏi phải tên (tên giả) mình không để giao hàng và đòi cung cấp cmnd. Mình thấy vậy nên tự tin hỏi ngược lại: Mày là ai? Liên quan gì đến thằng CA kia? T làm bên bưu chính đây, luật nào cho m hỏi trước cmnd của t. Muốn gì thì đem hàng đến đây rồi xem!!!!
Đành phải về nhà nói người thân cẩn thận, có ai nói thiếu nợ thì bảo nó ra phường gặp mặt.
Nhiều người thấy bị gọi vậy là hoảng loạn quá trời, bị lừa dễ dàng chứ chả chơi! 😁
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tuangsna Chuẩn bác
@tuangsna Chuẩn luôn
Duchai Vu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thế mà vẫn tin
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Duchai Vu Nh ng bị bác ạ
@Duchai Vu Bác đọc báo, xem tin tức nhiều rồi nên cảnh giác chứ nhiều người họ không biết gì vẫn bị lừa thôi.
D-K
TÍCH CỰC
4 năm
Mình thấy bên viettel có vụ này khoảng 1 tháng rồi, khá nhiều.
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@D-K Giả bank cũng nh bác ạ
Giờ mà vẫn có người tin trò này à?
MVA39
CAO CẤP
4 năm
@hoangthanh1994 Mấy cô, chú , thím, ko rành nghe nói truy tố mặt chả tái xanh ra mới lạ... Hehe
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hoangthanh1994 Nhiều lắm
kan299
ĐẠI BÀNG
4 năm
Xã hội.... đúng là cái gì cũng có. 😔
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kan299 Nh cái mình k lường đc
duyhoan0809
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sợ quá, thôi làm bát nữa đã 😆)
loipt2011
ĐẠI BÀNG
4 năm
@duyhoan0809 bát 10 hay bát 20?
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@duyhoan0809 Căng 😃))
Vậy cũng do bọn Tín dụng hay Ngân hàng để lộ thông tin, chứ đâu không mà biết người đang dùng thẻ tín dụng hoặc vay ngân hàng mà gọi.
Yasuko
TÍCH CỰC
4 năm
@Tài_Tưng_Tửng Bởi vậy yêu cầu bảo mật thông tin, thì nói là ta đây không sợ, méo có thông tin gì nên không sợ. Đến hồi bị lừa rồi thì lại bảo tại người này người kia.
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@Tài_Tưng_Tửng Đọc kĩ bài nhá. Nó gọi bảo có ng lợi dụg số cmnd của mình để đi vay nên giờ bị nợ xấu. Chứ k phải là mình bị
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@vinhanboy Cả đời bạn k lôi cmnd ra làm bất cứ điều gì chỉ trừ khi bị csgt thổi thì k bị. Chứ cầm đi vay đi đky này nọ là lộ hết với tụi trung gian rồi mà chỉ cần số cmnd vs tên bạn là nó truy ra tới tổ tông mình luôn. Bởi phải nâng cao nhận thức tránh bị lừa thôi
taybannha92
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tohuluree ngân hàng có quy trình nhưng con người là lỗ hổng ko sure 100%, nhất là những tổ chức tín dụng ngoài ngân hàng
riết toàn lừa nhau
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vi0l3tsc0rpi0n Cs mà 😆)
njkex9
ĐẠI BÀNG
4 năm
Có clip Duy Mạnh cũng kiểu như này, bị Thánh Chửi chửi cho sấp mặt 😆
Còn hơn cả phim kinh dị
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@minhdoduc Phim viễn tưởng chứ bác
Lừa mấy thằng ngu chứ sao lừa đc ;)
Shine.shin
TÍCH CỰC
4 năm
@JoseyHan K biết k phải là ngu. Mà đứa biết k đi chỉ đc cho ng k biết mà chỉ biết đi chửi ng khác ngu . Thì đó mới là cái ngu nhất của mấy đứa khôn
xversion1
TÍCH CỰC
4 năm
Có nợ thật cũng chả sợ, trên răng dưới dái đến mà siết nợ.
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
@xversion1 Bạn bị nợ đòi chưa, thử đi, chỉ qua 1 đêm là đầu bạc răng long đó bạn ...nó còn làm hại đến cha mẹ người thân gđ nữa...thời nay vướng nợ nần là sống ko dc mà chết cũng ko xong.
@Yamahazu Cũng tùy ai cứng hơn ai à bác. Tôi thấy thực tế có người giựt nợ công ty tài chính rồi. Cũng về nhà đòi các kiểu. Nhưng gặp con nợ và gia đình cứng + chí phèo nên thua. Dĩ nhiên là thanh niên giựt nợ sẽ bị nợ xấu trên cic.
Còn vay nặng lãi của xh đen thì chưa thấy ai không dám trả
Gagarose
TÍCH CỰC
4 năm
Cứ báo nó gửi đến số 1 Văn Điển
YABO
TÍCH CỰC
4 năm
Đủ kiểu lừa đảo, ngày càng tinh vi 😔
craven301
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Yas Thời nào cũng có bác nhỉ
laobantien
TÍCH CỰC
4 năm
Chỉ khổ mấy người ít cập nhật tin tức thôi
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
@laobantien Nhất là ở quê, những vùng nông thôn bà con dễ bị lừa, tội nghiệp . .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019