Cảnh sát có vũ trang ở thành phố Giang Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã áp giải 4 tên tội phạm diễu phố. Điều này đã vi phạm các quy tắc nhằm hạn chế sự lây lan virus của quốc gia này. Theo đó, 4 người đàn ông bị buộc tội vận chuyển người qua biên giới bất hợp pháp trong khi biên giới Trung Quốc vẫn chưa mở cửa vì COVID-19. Trong trang phục bảo hộ trùm kín hết người với tấm ảnh đầy đủ tên họ và ảnh chân dung, 4 người diễu phố dưới ánh nhìn của người dân 2 bên đường.
Theo phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, hành động này là nhằm mục đích răn đe, ngăn chặn các tên tội phạm xuyên biên giới, những kẻ đã tiếp tay cho các hành động không tuân thủ quy định chống dịch. Trong bối cảnh tình hình COVID-19 ở các khu vực biên giới Trung Quốc là nghiêm trọng và phức tạp. Được biết, Giang Tây đang “chịu áp lực to lớn” để ngăn chặn các trường hợp ca mắc mới từ đường biên giới, để hướng đến chiến lược Zero COVID-19 của chính phủ.
Trên thực tế, việc bêu rếu làm xấu hổ nơi công cộng là hành vi đã bị cấm từ lâu ở Trung Quốc, bản thân các quan chức có thể bị xử phạt vì các quyết định này. Trong đó, thông báo nhắc lại gần đây nhất được Bộ Công an đưa ra là vào tháng 2 năm ngoái, sau vụ việc một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị trói vào gốc cây vì ra ngoài mua thuốc lá trong thời gian đang phong toả.
Tờ tin tức Bắc Kinh thuộc đảng Cộng sản cho biết vụ diễu phố ở Giang Tây “vi phạm nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật và không được phép tái diễn”.
Vụ việc đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Các bài đăng trên mạng xã hội về chủ đề này đều nhận về lượng tương tác rất cao. Thu hút sau hơn 350 triệu lượt xem và hơn 30.000 bình luận.
Theo Guardian
Theo phương tiện truyền thông nhà nước cho biết, hành động này là nhằm mục đích răn đe, ngăn chặn các tên tội phạm xuyên biên giới, những kẻ đã tiếp tay cho các hành động không tuân thủ quy định chống dịch. Trong bối cảnh tình hình COVID-19 ở các khu vực biên giới Trung Quốc là nghiêm trọng và phức tạp. Được biết, Giang Tây đang “chịu áp lực to lớn” để ngăn chặn các trường hợp ca mắc mới từ đường biên giới, để hướng đến chiến lược Zero COVID-19 của chính phủ.
Trên thực tế, việc bêu rếu làm xấu hổ nơi công cộng là hành vi đã bị cấm từ lâu ở Trung Quốc, bản thân các quan chức có thể bị xử phạt vì các quyết định này. Trong đó, thông báo nhắc lại gần đây nhất được Bộ Công an đưa ra là vào tháng 2 năm ngoái, sau vụ việc một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị trói vào gốc cây vì ra ngoài mua thuốc lá trong thời gian đang phong toả.
Tờ tin tức Bắc Kinh thuộc đảng Cộng sản cho biết vụ diễu phố ở Giang Tây “vi phạm nghiêm trọng đến tinh thần thượng tôn pháp luật và không được phép tái diễn”.
Vụ việc đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Các bài đăng trên mạng xã hội về chủ đề này đều nhận về lượng tương tác rất cao. Thu hút sau hơn 350 triệu lượt xem và hơn 30.000 bình luận.
Theo Guardian