Cập nhật mới nhất vụ Joe Rogan: Spotify đã xóa hơn 100 tập podcast Joe Rogan Experience

AudioPsycho
6/2/2022 7:33Phản hồi: 42
Cập nhật mới nhất vụ Joe Rogan: Spotify đã xóa hơn 100 tập podcast Joe Rogan Experience
Nhằm xoa dịu dư luận cũng như hàng loạt những nghệ sỹ bắt đầu gỡ nhạc của mình khỏi Spotify, nền tảng này mới đây vừa xóa khoảng 100 tập podcast The Joe Rogan Experience, chính xác đến hôm nay là 113 tập đã bị xóa. Trang Gizmodo đưa tin đầu tiên về động thái “xóa bài” của Spotify, theo đó khoảng 70 tập bị xóa trước, sau đó đến ngày 4/2/2022 thêm gần 40 tập nữa bị xóa.

Tuy nhiên nhiều người dùng vẫn đang rất tức giận do tập podcast nói về vaccine COVID-19 với khách mời là Bác sỹ Robert Malone (tập số 1757) vẫn còn đó chứ chưa bị xóa. Phía Spotify cũng không có phát biểu nào mà thay vào đó âm thầm xóa từ từ các tập podcast, đồng thời cũng xóa chúng không theo thứ tự hay dựa trên quy định nào cả.

Hiện tại các quy định về nội dung liên quan đến COVID-19 của Spotify vẫn còn rất hạn chế. CEO của Spotify cách đây không lâu cũng đã thừa nhận rằng đáng lẽ các quy định về nội dung phải được công khai sớm hơn. Joe Rogan cũng đã lên tiếng xin lỗi sau các phản ứng từ cộng đồng và nói rằng “sẽ cố gắng hơn để đưa ra các quan điểm cân bằng”.

Gần đây nhất, Joe Rogan cũng tiếp tục xin lỗi về “những thứ nhảm nhí trong các tập podcast cũ mà ông ước rằng mình đừng nói, hoặc nên nói theo một hướng khác”. Joe Rogan nhấn mạnh rằng ông không phải là kẻ phân biệt chủng tộc dù đã từng sử dụng các ngôn từ phân biệt chủng tộc trong các tập podcast cũ, cũng như xin lỗi và ước rằng mình chưa bao giờ làm vậy. Joe Rogan hối hận: “Bất cứ khi nào bạn ở trong một tình thế mà phải nói rằng “Tôi không phải kẻ phân biệt chủng tộc”, có nghĩa là bạn đã phạm sai lầm rồi”.

Nguồn engadget
42 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Spotify có vẻ nóng đít rồi. không chịu được sức nóng...
@nospecial @nospecial
Ừm, có thằng Beto lên nói súng là nguy hiểm này nọ blah blah. Và bây giờ thì Texas có open carry law. Ko biết ông Beto có chuyển qua bang khác chưa hay vẫn ở lại "chiến đấu cho công lý." Luật mới này có nghĩa là ông có thể vác súng lên người mà ko cần xin thằng chính phủ nào hết vì nó là quyền cơ bản được ghi trong hiến pháp. Và cũng nên nhớ là khi ông làm vậy thì cũng có khả năng ông bị "thịt" cao hơn nhưng sẽ giảm khả năng chính phủ chèn ép ông.
Đám bên cali ủng hộ cấm sở hữu súng giờ tội phạm tăng cao nên ăn cho hết. Cái này tui ko bịa. Ông lên báo kiếm.
@MinhHy Nguyen @MinhHy Nguyen Còn ông nghe lời đồn ở VN nhưng nghĩ là ai cũng nghe lời đồn.
Tui sống ở Mỹ mà ko rành bằng ông thì ông nhất rồi LOL.
Mấy cái gọi là "thuyết âm mưu" từ đầu dịch giờ xảy ra gần hết rồi đó.
Ông bớt coi CNN CNBC hay ABC hay mấy cái gọi là "mainstream media" đi. Kiếm nguồn khác đọc thử xem ý kiến của họ sao và thử xác thực xem đúng hay sai.
@Deception Decoded Vậy tại sao phải tin nguồn của D.D hay D.T?!! lúc đương thời thì cả vú lắp miệng em. Tự cho thông tin mình thật, cái nào nói tốt cho mình là thật còn lại fake!!!
Không biết bao nhiêu lần đưa info false claims, lai đưa thuyết tự vào mislead tất cả
Ý kiến khác đã đọc nhưng thuyết âm mưu thì đầy, còn đúng hay sai thì xem số lượng ngừoi xem và đọc
@MinhHy Nguyen Ko phải cứ số đông là đúng đâu ông. Giờ ông hỏi 100 người xem là bị ung thư thì làm gì? Tôi nghĩ chắc hết 99 người sẽ nói là hóa trị. Ông có biết là hóa trị ko tác dụng chữa ung thư mà chỉ kéo dài và còn làm hại cơ thể hơn ko. Và tui cũng chưa thấy ai sống sót sau khi hóa trị hết, phần lớn toàn càng ngày càng tiều tụy và chết. Ông bạn tui cũng mới chết cách đây 2 tháng
Và ung thư có thể hoàn toàn chữa bằng thảo dược. Nhưng cái vấn đề là ko ai giáo dục các ông phải ăn uống thực phẩm sạch từ đầu để ko bị ung thư thay vì ăn thực phẩm và nông sản sx theo quy trình công nghiệp (GMO và thuốc trừ sâu và phân hóa học).
Theo ông thì số đông đúng hay ko? Theo tôi số đông phần lớn toàn cừu, tivi chính phủ hay "báo cáo khoa học" thì tin xái cổ. Tui k phản đối ông muốn tin ai nhưng phải có cái nhìn từ 2 phía và phân tích từ bản thân xem cái nào đúng cái nào sai.
kingdom88
ĐẠI BÀNG
2 năm
đã chuyển qua apple music và công nhận nhạc chuẩn lossless 😁
saikoda
ĐẠI BÀNG
2 năm
"nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền".
Thời buổi bây giờ dư luận hok thể xem thường 😃
Cái nào đưa thông tin ko đúng thì xoá chứ mắc gì xoá từa lưa của ngta dzậy 🤔
MrNghiaIT
TÍCH CỰC
2 năm
Chắc thất thu rất nhiều
grozar
CAO CẤP
2 năm
"Joe Rogan nhấn mạnh rằng ông không phải là kẻ phân biệt chủng tộc dù đã từng sử dụng các ngôn từ phân biệt chủng tộc trong các tập podcast cũ"

Bài khẩu trang, anti vax, phân biệt chủng tộc ... thời buổi này mà dính trọn combo thế kia thì bay màu thôi 😆
Không có tập đoàn nào hậu thuẫn là nó vậy đó 😆)
yupee
ĐẠI BÀNG
2 năm
Mỹ cũng không còn là xứ sở tự do nữa à. Bắt chước VN, không nói đúng lời của Đảng là bị ban 😁
@yupee Joe Biden bị Tập Cận Bình nhập LOL
iphonesoft
ĐẠI BÀNG
2 năm
@yupee Chắc thấy sự ưu việt của đảng cộng sản nên bắt chước cho dễ trị dân nhỉ?
Ko hiểu ông này podcast ntn nhỉ, để xem thử 1 tập ntn. Chắc phải hay mới đẻ lắm thế.
căng quá nhỉ, có vẻ như Spotify phải vắt chân lên mà chạy thôi
Chia buồn cùng ông
Tet21: Sức khỏe trên hết
@bkoymntv
Tet21: Mong là có lộc
@adagioleonard Nếu cứ làm sai và xin lỗi thì thế giới này đã không cần có công an
Đừng nói nữa, quất đi em
dtk89
CAO CẤP
2 năm
@bkoymntv Hầu hết các nước đâu có công an, họ có…cảnh sát thôi hehe
@ktduong89 Có công an Mỹ mà
Tet21: Uống miếng hạ nhiệt
mrqd
TÍCH CỰC
2 năm
Thời 4.1 của các ông công nghệ to vật, các ổng choảng nhau, bà con chỉ là cái loa. Đại văn hào Marktwain đã từng nói, đại ý: hễ khi nào bạn đứng vào hàng ngũ số đông thì hẳn đã đến lúc coi lại mình.
ehero
ĐẠI BÀNG
2 năm
Làm dịch vụ để bán cho khách hàng, khách hàng ko thích thì phải sửa, chả nhẽ lại tự đạp đổ nồi cơm của mình
Cassiel43
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chưa xóa tập đang bị chửi là vì để dân chúng tò mò bấm vào xem, tiện kiếm thêm sub và view. Spotify nó quan tâm đến ý kiến người dùng cái đít, ăn thua kiếm tiền được hay không mà thôi.
Neil Young và bọn nghệ sỹ khác cũng chủ yếu gây chú ý từ vụ này, hoặc thậm chí có thể được Spotify cho tiền để gây chú ý nhằm gây tiếng vang với các dịch vụ stream khác, Cứ nhìn động thái nhanh chóng hành động của Spotify là đủ hiểu. Kiểu như "nghe ý kiến người dùng và thay đổi" thì kiểu gì chả ăn thêm được vài sub.
Kiểu thực hiện xóa nội dung, sau đó mới đưa ra các quy định, rồi bọn reviewer (được trả tiền) sẽ "phân tích" các nội dung bị xóa dựa trên quy định đã công khai, rồi Spotify "xem xét" và trả lại các nội dung đó rồi huề cả làng.
Về chuyện có thể bị người dùng tẩy chay thì Spotify chả sợ đâu, hay nói cách khác là chuyện này đã nằm trong dự tính khí xúc tiến phát triển nền tảng dịch vụ. Đôi khi việc "bị chửi" còn khiến lợi nhuận tăng thêm nữa là đằng khác.
dtk89
CAO CẤP
2 năm
spotify làm ăn như *ứt...chắc nó chơi kiểu nước đôi xoá mấy trăm tập từ thời tám hoánh nào đó ko còn ai nghe, còn mấy cái tập gây nên sóng gió cứ để đó hứa hẹn xoá. Dàn xếp xong xuôi mấy tay nhạc sĩ ca sĩ kia quay lại thì huề vốn khỏi xoá.
zixzaxzo
ĐẠI BÀNG
2 năm
Phong trào tẩy chay của nước ngoài tốt thật. Chả bù dân VN dễ tính quá nên nhiều thành phần dắt mũi dân luôn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019