Cartier Tank Must SolarBeat: Chiếc đồng hồ 104 năm tuổi giờ mới được sạc pin bằng ánh sáng mặt trời

P.W
10/4/2021 17:38Phản hồi: 41
Cartier Tank Must SolarBeat: Chiếc đồng hồ 104 năm tuổi giờ mới được sạc pin bằng ánh sáng mặt trời
Nói đến đồng hồ, anh em nghĩ đến những cái tên sản phẩm đơn lẻ nào đã in sâu vào tâm trí mọi người? Điểm danh thử thì có Submariner, Speedmaster, Reverso, Royal Oak, Calatrava, F-91W, SKX007,… Trong số đó, chắc chắn không thể bỏ qua Cartier Tank. Được nghệ nhân kim hoàn Louis Cartier thiết kế vào năm 1917, lấy cảm hứng từ những cỗ xe tăng Renault đang chinh chiến ở mặt trận phía Tây trong thế chiến thứ nhất, giờ này Tank là một trong những cỗ máy thời gian định hình nên lịch sử.

Từ đó, Tank có đủ mọi phiên bản, cho nữ, cho nam, máy lên cót tay, máy tự động, máy quartz chạy pin, thiết kế cũ, thiết kế mới, dài, ngắn, vuông, thậm chí là xéo, rồi đến mặt số cổ điển hay skeleton, chao ôi đủ cả:

Tinhte_Cartier4.jpg
Tinhte_Cartier5.jpg

Ấy vậy mà mãi đến năm 2021, nghĩa là 104 năm sau, Tank mới có phiên bản đầu tiên sở hữu khả năng sạc pin bằng panel hấp thụ ánh sáng mặt trời. Để mình nói luôn kẻo anh em cướp lời dưới phần bình luận, tính năng ấy Casio và Citizen có từ lâu lắm rồi.

Tinhte_Cartier3.jpg

Hai chiếc Tank Must SolarBeat vỏ thép dây da chính ra tương đối rẻ so với mặt bằng chung của đồng hồ Thụy Sỹ. Chiếc nhỏ, kích thước 29.5x22mm có giá 2.480 USD, còn chiếc “to”, kích thước 33x25.5mm có giá 2.610 USD.

Tinhte_Cartier1.jpg

Việc Cartier công bố chiếc đồng hồ sạc pin bằng năng lượng mặt trời đầu tiên của họ khiến anh em hâm mộ, trong đó có mình, hơi bối rối. Nó vừa bất ngờ, lại vừa dễ hiểu. Nếu đã làm đồng hồ chạy pin, thì tội gì không ứng dụng những công nghệ tân tiến nhất mà con người đã sáng tạo ra và áp dụng? Cái hay ở đây là, chính cọc số La Mã kích thước lớn màu đen mới là bề mặt hấp thụ ánh sáng mặt trời và biến ánh sáng thành dòng điện một chiều cấp cho pin cúc áo bên trong, chứ không phải toàn bộ bề mặt dial.

Giám đốc sáng tạo của Cartier Watches, Marie-Laure Cérède cho biết, món đồ chơi này hội tụ những thử thách kỹ thuật rất đáng lưu tâm. Hệ thống máy đồng hồ với panel sạc điện bằng ánh sáng giờ có hiệu năng hơn hẳn nửa thế kỷ trước. Chiếc đồng hồ đầu tiên có khả năng biến ánh sáng thành điện năng là Synchronar của kỹ sư Roger Riehl kết hợp cùng hãng Ness Time của Mỹ sản xuất, ra mắt vào năm 1972. Tuy nhiên vẫn có những giới hạn cố hữu, nhất là diện tích bề mặt hứng sáng. Những con số La Mã phải đủ lớn để hấp thụ đủ ánh sáng, và điều đó tạo ra áp lực cho các nhà thiết kế, làm thế nào để cân bằng hoàn hảo bố cục của chiếc đồng hồ với thiết kế đã trở thành trường tồn với thời gian.

Tinhte_Cartier2.jpg

Nói theo kiểu ăn mày dĩ vãng, Tank Must SolarBeat là hướng đi táo bạo hệt như cái thời những năm 70 khi Cartier đưa ra thiết kế đồng hồ Must de Cartier, và cũng phảng phất đâu đó âm hưởng khi những người xưa định hình khái niệm những món đồ xa xỉ mang phong cách cổ điển cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Ngay cả khi được biết đến là một nhà kim hoàn với những món trang sức xuất sắc, đồng hồ của Cartier vẫn đủ sức định hình lịch sử, chứ không chỉ là một nốt nhấn lọt thỏm giữa chặng đường phát triển 174 năm của thương hiệu nước Pháp.

Must de Cartier là một bộ sưu tập minh chứng hoàn hảo cho câu nói mà có lần mình nghe được hoặc đọc được ở đâu: “Nghèo không nhất thiết đồng nghĩa với xấu xí. Nếu không giàu có về mặt tiền bạc thì vẫn có thể giàu có về mặt thẩm mỹ.” Đó dĩ nhiên chỉ là một trong số vô vàn góc nhìn đa chiều mà chúng ta có thể soi vào những món đồ giá dễ chịu của Cartier, nhưng góc nhìn ấy không hề thiển cận. Một món đồ xa xỉ có thể xuất phát từ chất liệu, từ quy trình chế tác, hoặc từ sự độc nhất, thường là vì cả ba. Nhưng rồi chúng ta có một khái niệm mới, đó là sự xa xỉ nhờ thiết kế, thứ hiếm khi đong đếm được bằng tiền.

Quảng cáo


SolarBeat Tank Must chính là hiện thân của sự xa xỉ nhờ thiết kế. Nó kết hợp khá hoàn hảo công năng, thiết kế và mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều những chiếc “Swiss Made” khác đang có trên thị trường.

Theo Hodinkee
41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vn_soft
CAO CẤP
3 năm
Mẫu mới (solar) lấy theo mẫu cũ có tỷ lệ chuẩn nhất, các mẫu còn lại quá vuông hoặc quá dài. Mẫu hình bình hành thì ... thôi (khác gì mặt thắt lưng).😅
peterh
CAO CẤP
3 năm
@vn_soft Không hiểu mấy cha nhà giàu này suốt ngày ngồi trong các loại “hộp” không thì sạc đh khi nào nhỉ?!
vn_soft
CAO CẤP
3 năm
@peterh Chắc có máy quay tay
doxuancanh
TÍCH CỰC
3 năm
Vẫn thích automaic hơn là mấy kiểu nửa lạc nửa mỡ. Còn thiết kế thì kinh điển rồi
josep.tinh
TÍCH CỰC
3 năm
@doxuancanh Dòng auto thì có nhược điểm là trữ cót tầm 2 ngày vài hôm lấy ra đeo thì phải chỉnh lại hơi mắc công. Mua thêm hộp quay thì tốn thêm tiền mà nhiều khi giá trị cái đồng hồ không cao mà đầu tư hộp quay nữa thì lại tốn kém. Bây giờ đeo đồng hồ không như hồi xưa là chỉ cần có 1 cái để coi giờ là đủ mà bây giờ đeo đồng hồ như là một món trang sức, một người có khi tới 5-7 cái (Như mình thì hiện giờ chỉ có 3 cái để thay đổi theo trang phục hoặc đi đâu là đeo cái nào cho phù hợp).
trung thành với mặt tròn kể cả sw hay automatic
Mấy mẩu tank này phù hợp với mấy chị em hơn nhỉ, mình thì thích 1 là auto 2 là quatz, nghe đâu đó đã từng bảo bộ máy sola này sài tầm 15-20 năm là tạch
w810i
CAO CẤP
3 năm
@trivietvalues Thì solar là quartz chứ khác gì đâu bác, pin quartz 1 năm thay 1 lần thì pin solar 5 năm thay 1 lần.
@w810i Pin solar thay có chát gấp 5 pin thường ko bạn, nó chát gấp 5 nữa là hòa 😂.
@HaiChin Cũng tùy theo độ chém của hãng, chứ PIN máy Eco-Driver đeo cả chục năm thay có gần triệu thôi !
Thiết kế trang nhã quá
Mình thấy mấy nghệ sĩ vn hay đeo mấy loại kiểu kiểu thế này
helloSidney
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình vẫn đang cảm thấy sướng với Seiko SKX007.
bomeocon2016
ĐẠI BÀNG
3 năm
@helloSidney Mẫu đó cho người mới chơi đồng hồ và mod vì nó rẻ tiền. Được cái là chính hãng 4-5tr bản cũ
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
Đã chơi thương hiệu lơn rồi thì em này nó lãng lãng sao
w810i
CAO CẤP
3 năm
@ndthuanx Signature của Cartier mà sao lãng dc bác?
ndthuanx
TÍCH CỰC
3 năm
@w810i Phải auto
Thích mặt tròn hơn
Đúng là 1 trong những thiết kế vào hàng kinh điển.
Hijeep Vox
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tank đeo trang nhã , thích thời trang phong cách thì Monaco
baodng
TÍCH CỰC
3 năm
Catier ngoài santos 100 còn lại ko ưng ý được con nào khác.
Zerone
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thấy lạ lạ, làm cái đồng hồ cả trăm năm ko có gì thay đổi. Đến nay mới gắng được cái pin mặt trời vào 😔
hakatu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mình vẫn thích mẫu mặt tròn hơn
Cái tiêu đề đọc hiểu thành chiếc đồng hồ 104 tuổi (tức là đã xài dc từng ấy năm) mới sạc 1 lần, và sạc bằng năng lượng mặt trời
onlylove116
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Mr KOP Chuẩn luôn. Title vớ vẩn
duongv3
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tiêu đề câu view quá. Nội dung thì ko có gì đặc biệt. Thương hiệu này thiên về thời trang nhiều hơn là kỹ nghệ.
Roxbenxz
TÍCH CỰC
3 năm
Cho ae dễ hình dung về brand này
image.jpg
Pony.
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Roxbenxz Bảng này thì hãng nào cũng vẽ ra được thôi mà bạn. Ultra luxury mà để ông Bovet vào là thua rùi 😁
inseptio
ĐẠI BÀNG
một năm
@Roxbenxz Philippe Dufour và Patek phải cùng chung một mâm chứ nhể 😁
Bản xanh má siêu đẹp siêu cute luôn
bustalyme
TÍCH CỰC
3 năm
Tôi đi mua seiko tank 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019