Kem đánh răng là một loại kem dạng sệt hoặc dạng gel được sử dụng cùng với bàn chải đánh răng để làm sạch và duy trì tính thẩm mỹ cũng như sức khỏe của răng miệng.
Xưa kia, người Ai Cập được cho là đã bắt đầu sử dụng bột nhão để làm sạch răng vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên, trước cả khi bàn chải đánh răng được phát minh. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại cũng đã sử dụng kem đánh răng, và người dân ở Trung Quốc và Ấn Độ lần đầu tiên sử dụng kem đánh răng vào khoảng năm 500 trước Công nguyên.
Kem đánh răng thời xưa được sử dụng để phục vụ các nhu cầu giống như chúng ta ngày nay – giữ cho răng và nướu sạch sẽ, làm trắng răng và hơi thở thơm tho. Tuy nhiên, các thành phần của kem đánh răng cổ đại rất khác biệt và đa dạng, chúng có thành phần chủ yếu gồm bột tro móng bò và vỏ trứng cháy, được kết hợp với đá bọt. Người Hy Lạp và La Mã thì lại ưa chuộng chất mài mòn hơn và thành phần kem đánh răng của họ bao gồm xương nghiền, vỏ hàu. Người La Mã đã thêm nhiều hương liệu để chữa hôi miệng, cũng như bột than và vỏ cây. Còn người Trung Quốc cổ đại thì sử dụng các nguyên liệu như nhân sâm, bạc hà thảo dược và muối.
Bạn có biết người Ai Cập cổ đại đã từng thêm hoa diên vĩ khô, bạc hà, muối mỏ và hạt tiêu vào kem đánh răng của họ. Thậm chí còn có báo cáo nói rằng người ta đã từng sử dụng một loại bột làm từ bánh mì cháy để đánh răng.
Sự phát triển của kem đánh răng trong thời hiện đại bắt đầu từ những năm 1800, các phiên bản đầu tiên có chứa xà phòng và vào những năm 1850 người ta còn sử dụng cả đá phấn. Trầu cau được đưa vào kem đánh răng ở Anh vào những năm 1800 và vào những năm 1860, một cuốn bách khoa toàn thư gia đình đã từng mô tả về loại kem đánh răng tự chế sử dụng than xay mịn.
Trong những năm 1850, một loại kem đánh răng mới đựng trong lọ có tên là Kem đánh răng Crème đã được phát triển và vào năm 1873, Colgate bắt đầu sản xuất hàng loạt kem đánh răng đựng trong lọ.
Kem đánh răng xuất hiện từ thế kỷ thứ 19 và luôn được đựng trong lọ. Người đầu tiên nảy ra sáng kiến đưa kém đánh răng vào tuýp là một nha sĩ người Mỹ Washington Sheffield. Năm 1892, nhãn hiệu kem đánh răng Cream Dentifrice của ông xuất hiện trên thị trường nhưng lại không được nhiều người biết đến. Mãi đến 4 năm sau, nhờ hoạt động tiếp thị tài tình từ nhãn hàng Colgate Ribbon Dental Cream do William Colgate làm chủ, đây là công ty chuyện sản xuất xà phòng và nến tại New York.
William Colgate đã thay đổi hình dạng của miệng tuýp kem đánh răng cùng với slogan sáng tạo: “Nặn ra dải kem nằm thẳng trên bàn chải”
Đến năm 1900, một hỗn hợp làm từ hydrogen peroxide và baking soda được khuyên dùng cùng với bàn chải đánh răng, loại kem đánh răng trộn sẵn này lần đầu tiên được bán trên thị trường vào thế kỷ 19, nhưng lúc này kem đánh răng không thể vượt qua độ phổ biến của bột đánh răng.
Sau năm 1945, kem đánh răng có chứa xà phòng xuất hiện. Sau đó thì xà phòng được thay thế bằng các thành phần khác như natri lauryl sulphate, đây cũng là một thành phần phổ biến trong kem đánh răng ngày nay.
Vào nửa sau của thế kỷ 20, kem đánh răng hiện đại đã được phát triển hoàn thiện để giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh hay các tình trạng cụ thể như ê buốt răng. Kem đánh răng chứa florua giúp ngăn ngừa sâu răng được giới thiệu vào năm 1914, tiếp đó loại kem đánh răng có độ mài mòn cực thấp cũng được phát triển và giúp ngăn ngừa các vấn đề do đánh răng quá mức.
Kem đánh răng có các dải màu được phát minh bởi Leonard Marraffino vào năm 1955, sau đó bằng sáng chế đã được bán cho Unileve và họ đã tiếp thị sản phẩm mới dưới tên thương hiệu Stripe vào đầu những năm 1960.
Kem đánh răng ngày nay thường chứa florua, chất tạo màu, hương liệu, chất làm ngọt, cũng như các thành phần giúp kem đánh răng trở nên mịn màng, tạo bọt và giữ ẩm. Kem đánh răng dạng tuýp được sử dụng trên toàn thế giới, tuy có vẻ đơn giản nhưng lại là một phát minh rất thành công.
Hiện tại, 3 loại hương liệu phổ biến nhất là bạc hà cay, bạc hà lục và lộc đề xanh, đặc biệt là kem đánh răng có hương bạc hà và dầu hồi rất phổ biến ở vùng Địa Trung Hải. Ngoài ra, còn có rất nhiều hương vị kem đánh răng độc đáo như mùi thông, thịt xông khói, cam thảo, bánh cupcake, dưa chua, cà phê, sô cô la, cà tím...và còn có loại kem đánh răng không mùi vị.
Với giá 100 USD một ống, Theodent 300 là loại kem đánh răng đắt nhất thế giới. Kem đánh răng này chứa đầy hỗn hợp khoáng chất và thành phần độc quyền của thương hiệu Rennou, một chất chiết xuất tự nhiên có trong hạt ca cao, một thành phần đã được cấp bằng sáng chế do Tiến sĩ Tetsuo Nakamoto phát hiện. Công ty tuyên bố rằng loại kem đánh răng này có khả năng củng cố men răng và giúp răng khỏe mạnh hơn.
Theo Colgate/ Toothpaste
Xưa kia, người Ai Cập được cho là đã bắt đầu sử dụng bột nhão để làm sạch răng vào khoảng năm 5000 trước Công nguyên, trước cả khi bàn chải đánh răng được phát minh. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại cũng đã sử dụng kem đánh răng, và người dân ở Trung Quốc và Ấn Độ lần đầu tiên sử dụng kem đánh răng vào khoảng năm 500 trước Công nguyên.

Kem đánh răng thời xưa được sử dụng để phục vụ các nhu cầu giống như chúng ta ngày nay – giữ cho răng và nướu sạch sẽ, làm trắng răng và hơi thở thơm tho. Tuy nhiên, các thành phần của kem đánh răng cổ đại rất khác biệt và đa dạng, chúng có thành phần chủ yếu gồm bột tro móng bò và vỏ trứng cháy, được kết hợp với đá bọt. Người Hy Lạp và La Mã thì lại ưa chuộng chất mài mòn hơn và thành phần kem đánh răng của họ bao gồm xương nghiền, vỏ hàu. Người La Mã đã thêm nhiều hương liệu để chữa hôi miệng, cũng như bột than và vỏ cây. Còn người Trung Quốc cổ đại thì sử dụng các nguyên liệu như nhân sâm, bạc hà thảo dược và muối.

Bạn có biết người Ai Cập cổ đại đã từng thêm hoa diên vĩ khô, bạc hà, muối mỏ và hạt tiêu vào kem đánh răng của họ. Thậm chí còn có báo cáo nói rằng người ta đã từng sử dụng một loại bột làm từ bánh mì cháy để đánh răng.
Sự phát triển của kem đánh răng trong thời hiện đại bắt đầu từ những năm 1800, các phiên bản đầu tiên có chứa xà phòng và vào những năm 1850 người ta còn sử dụng cả đá phấn. Trầu cau được đưa vào kem đánh răng ở Anh vào những năm 1800 và vào những năm 1860, một cuốn bách khoa toàn thư gia đình đã từng mô tả về loại kem đánh răng tự chế sử dụng than xay mịn.
Trong những năm 1850, một loại kem đánh răng mới đựng trong lọ có tên là Kem đánh răng Crème đã được phát triển và vào năm 1873, Colgate bắt đầu sản xuất hàng loạt kem đánh răng đựng trong lọ.

Kem đánh răng xuất hiện từ thế kỷ thứ 19 và luôn được đựng trong lọ. Người đầu tiên nảy ra sáng kiến đưa kém đánh răng vào tuýp là một nha sĩ người Mỹ Washington Sheffield. Năm 1892, nhãn hiệu kem đánh răng Cream Dentifrice của ông xuất hiện trên thị trường nhưng lại không được nhiều người biết đến. Mãi đến 4 năm sau, nhờ hoạt động tiếp thị tài tình từ nhãn hàng Colgate Ribbon Dental Cream do William Colgate làm chủ, đây là công ty chuyện sản xuất xà phòng và nến tại New York.

William Colgate đã thay đổi hình dạng của miệng tuýp kem đánh răng cùng với slogan sáng tạo: “Nặn ra dải kem nằm thẳng trên bàn chải”
Đến năm 1900, một hỗn hợp làm từ hydrogen peroxide và baking soda được khuyên dùng cùng với bàn chải đánh răng, loại kem đánh răng trộn sẵn này lần đầu tiên được bán trên thị trường vào thế kỷ 19, nhưng lúc này kem đánh răng không thể vượt qua độ phổ biến của bột đánh răng.
Sau năm 1945, kem đánh răng có chứa xà phòng xuất hiện. Sau đó thì xà phòng được thay thế bằng các thành phần khác như natri lauryl sulphate, đây cũng là một thành phần phổ biến trong kem đánh răng ngày nay.
Vào nửa sau của thế kỷ 20, kem đánh răng hiện đại đã được phát triển hoàn thiện để giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh hay các tình trạng cụ thể như ê buốt răng. Kem đánh răng chứa florua giúp ngăn ngừa sâu răng được giới thiệu vào năm 1914, tiếp đó loại kem đánh răng có độ mài mòn cực thấp cũng được phát triển và giúp ngăn ngừa các vấn đề do đánh răng quá mức.

Kem đánh răng có các dải màu được phát minh bởi Leonard Marraffino vào năm 1955, sau đó bằng sáng chế đã được bán cho Unileve và họ đã tiếp thị sản phẩm mới dưới tên thương hiệu Stripe vào đầu những năm 1960.
Kem đánh răng ngày nay thường chứa florua, chất tạo màu, hương liệu, chất làm ngọt, cũng như các thành phần giúp kem đánh răng trở nên mịn màng, tạo bọt và giữ ẩm. Kem đánh răng dạng tuýp được sử dụng trên toàn thế giới, tuy có vẻ đơn giản nhưng lại là một phát minh rất thành công.
Hiện tại, 3 loại hương liệu phổ biến nhất là bạc hà cay, bạc hà lục và lộc đề xanh, đặc biệt là kem đánh răng có hương bạc hà và dầu hồi rất phổ biến ở vùng Địa Trung Hải. Ngoài ra, còn có rất nhiều hương vị kem đánh răng độc đáo như mùi thông, thịt xông khói, cam thảo, bánh cupcake, dưa chua, cà phê, sô cô la, cà tím...và còn có loại kem đánh răng không mùi vị.

Với giá 100 USD một ống, Theodent 300 là loại kem đánh răng đắt nhất thế giới. Kem đánh răng này chứa đầy hỗn hợp khoáng chất và thành phần độc quyền của thương hiệu Rennou, một chất chiết xuất tự nhiên có trong hạt ca cao, một thành phần đã được cấp bằng sáng chế do Tiến sĩ Tetsuo Nakamoto phát hiện. Công ty tuyên bố rằng loại kem đánh răng này có khả năng củng cố men răng và giúp răng khỏe mạnh hơn.

Theo Colgate/ Toothpaste
Đánh nhẹ nhàng theo chiều dọc của kẻ răng là ổn.
Mà mình xem có lý thuyết bảo mới ăn hàm răng còn nhiều acid trong nước bọt, đánh răng ngay dễ hư răng,ko rõ thế nào, nên cũng hơi ngại
Tui nghĩ ko thể nặng tới mức đó, cùng làm súc muối để trung hoà acid trước rồi hãy đánh răng 😂
Mình cũng mua xài thử
Thuyết âm mưu nói vậy