Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Câu chuyện về viên đá Mặt Trăng chưng trong văn phòng TT Biden

ND Minh Đức
7/2/2021 11:4Phản hồi: 88
Câu chuyện về viên đá Mặt Trăng chưng trong văn phòng TT Biden
Hôm trước tân tổng thống Mỹ Biden vừa nhận chức, người ta đã chia sẻ một số bức hình chụp cách bài trí bên trong phòng Bầu Dục theo ý của ông và một trong những món đồ khá thú vị để trên kệ chính là một viên đá đem về từ Mặt Trăng. Bên ngoài chiếc hộp kính đựng viên đá có ghi dòng chữ "Mẫu vật Mặt Trăng 76015,143", chính là một tàn dư từ vụ va chạm mạnh của một thiên thạch vào bề mặt Mặt Trăng. Các phi hành gia đã mang nó về từ sứ mạng Apollo 17 - sứ mạng cuối cùng mà con người đặt chân lên đó.

Mối liên hệ của ngày khởi động Sứ mạng Apollo 17 và tai nạn thương tâm của Vợ cũ cùng con gái TT Biden


Thông tin từ Washington Post nói rằng TT BIden đã chọn mẫu vật từ Mặt Trăng hàm nghĩa rằng ông hy vọng "nhắc người Mỹ về tham vọng và thành tích đạt được của những thế hệ người Mỹ khi xưa.". Mẫu vật này được mượn từ Trung tâm hàng không vũ trụ Johnson của NASA có trụ sở tại Houston, Texas.

60096d006161e-1.image.jpg

Noah Petro, nhà khoa học đang làm việc cho dự án khám phá quỹ đạo Mặt Trăng nói rằng ông và các đồng nghiệp đều rất vui mừng về việc TT Biden chọn biểu tượng viên đá này đặt trong phòng ông. Hầu hết người ta khi nhìn thấy nó đều muốn biết rằng "nó tới từ đâu?" Đó chính là Mẫu vật Mặt Trăng 76015,143

Chi tiết hơn, Mẫu vật Mặt Trăng 76015,143 được phi hành gia Harrison "Jack" Schmitt (nhà địa chất học duy nhất từng được lên Mặt Trăng) và Eugene Cernan thu thập về trong sứ mạng Apollo 17 cũng là phi hành đoàn cuối cùng đặt chân lên đó khám phá. Và có một sự trùng hợp thú vị hơn, Apollo 17 khởi hành vào 12/1972, cùng thời điểm với Biden phải vĩnh biệt vợ đầu của ông cùng con gái trong một tai nạn xe hơi.

screen-shot-2021-01-21-at-6-22-07-pm-1611276502.png
Bức ảnh chụp bởi phi hành gia Jack Schmitt. Trong ảnh là cảnh tượng phi hành gia Eugene Cernan đang khám phá Trạm 6 - nơi Mẫu vật Mặt Trăng 76015,143 được thu thập và mang về.

Mẫu 76015,143 - cánh cửa mở ra hành trình về lịch sử Mặt Trăng


Từ giữa những năm 1969 và 1972, các phi hành gia Apollo đã mang về tổng cộng 381,92 kg mẫu vật từ bề mặt Mặt Trăng. Các nhà khoa học cho biết "từng mẫu đá nhỏ trên Mặt Trăng thu được năm xưa đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về lịch sử của Mặt Trăng."

Phi hành gia Schmitt đã đào mẫu 76015,143 ở phần rìa của Trạm 6 - một địa điểm thực địa ở chân của North Massif, một ngọn núi ở phía bắc của Thung lũng Taurus-Littrow. Anh em nào quan tâm thì bấm vào link sau đây để coi lại cảnh 2 phi hành gia đang làm việc, nói chuyện với nhau bằng hình ảnh quay hồi xưa (có phụ đề nên rất dễ theo dõi luôn anh em)


Mẫu đá này được xác định là có niên đại 3,9 tỷ năm, thuộc nhóm đá tan chảy va chạm breccia, góp phần cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết Mặt Trăng đã từng bị một thiên thạch cực lớn va chạm mạnh vào. Khi thiên thạch đụng vào bề mặt Mặt Trăng, nó sẽ chuyển qua một lượng cực lớn năng lượng, khiến cho đá trên Mặt Trăng sẽ bị nghiền và nung chảy ra, sau đó sẽ ngay lập tức hình thành địa chất.

two_samples_togehter_slide_w_credits.jpg

NASA sau đó nghiên cứu, truy vết và phát hiện rằng mẫu 76015,143 có thể được sinh ra ra từ vụ va chạm tạo nên Lưu vực Imbrium trên Mặt trăng (đốm đen lớn nằm ở góc phần tư Tây Bắc khi nhìn lên Mặt Trăng) với đường kính lên tới hơn 1200 km.

Quảng cáo


Theo các nhà khoa học, mẫu 76015,143 có thể được ví như một "Time Capsule", nôm na như một dấu chỉ để cho người ta biết được thời điểm xảy ra sự kiện va chạm là lúc nào. Cụ thể, do các trận đại va chạm như thế sẽ "reset lại tuổi của đá và do đó, chỉ cần xác định được tuổi của mẫu đá sẽ xác định được thời điểm xảy ra va chạm." Và một khi phân tích được nhiều mẫu đá như vậy, người ta sẽ hiểu nhiều hơn về lịch sử "chịu tổn thương của Mặt Trăng."

as17-140-21412-1611281296.jpg

Hiện hầu hết các mẫu vật Mặt Trăng thu thập được trong sáu sứ mạng Apollo đều được niêm phong cẩn thận trong các thùng lưu trữ tại Phòng thí nghiệm Mẫu Mặt Trăng thuộc Trung tâm không gian Johnson của NASA ở Houston, Texas. Một số mẫu được chia thành nhiều mảnh nhỏ hoặc cắt thành nhiều phần mỏng và được kiểm tra ngay sau khi chúng đến Trái đất. Những mẫu khác vẫn còn nguyên vẹn, được bảo tồn cho đến khi những tiến bộ công nghệ có thể tiết lộ nhiều hơn về nguồn gốc của chúng. Còn nhớ 2 năm trước đây, các nhà khoa học đã mở một mẫu, cũng từ Apollo 17, để nghiên cứu.

apollosampleteam.jpg

Về cách nghiên cứu thì các nhà khoa học cho biết đá Mặt Trăng cũng được tìm hiểu theo hướng giống như nghiên cứu đá trên Trái Đất, cũng phục vụ cho các câu hỏi nó hình thành từ vật liệu nào, hình thành ra sao, thuộc loại đá nào? Tuy nhiên, có điểm khác là các mẫu đá Mặt Trăng đều cực kỳ già bởi theo ước tính, Mặt Trăng đã ít nhất 4,5 tỷ năm tuổi, không có quá trình tái kiến tạo đá như trên Trái Đất và cũng không bị ăn mòn.

Một nhà nghiên cứu cho biết "nếu bạn soi viên đá dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy được những hố thiên thạch siêu nhỏ, gây ra bởi những hạt bụi siêu tốc tác động lên bề mặt của nó. Do Mặt Trăng không có khí quyển bảo vệ như Trái Đất chúng ta nên nó thường xuyên bị bắn phá bởi lớp bụi này."

Quảng cáo


Canh giữ số đá Mặt Trăng - chuyện không hề dễ


NASA cho biết họ đã rất khó khăn trong quá trình kiểm soát các loại mẫu đá thu về từ Mặt Trăng, nhiều mẫu đã được tách ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn và cho các viện bảo tàng, các cơ quan nghiên cứu khắp thế giới mượn. Tổng thống Nixon hồi xưa đã từng dùng một vài mẫu làm quà lưu niệm cho các chức sắc nước ngoài, một số khác thì bị trộm. Bằng chứng là hồi 2002, ba thực tập sinh tại trung tâm không gia Johnson đã đánh cắp khối đá Mặt Trăng và đem rao bán trên mạng với giá 2 triệu. May là FBI sau đó đã nhanh chóng bắt kẻ cầm đầu và thu hồi về.

president-bill-clinton-holds-a-moon-rock-presented-to-him-news-photo-1611281502..jpeg

Và trên thực tế, mẫu 76015,143 không phải là mẫu đá Mặt Trăng đầu tiên được đem vào chưng trong phòng Bầu Dục. Hồi 20/7/1999, ba phi hành gia Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins đã tặng cựu TT Bill Clinton mẫu 10057,30, tảng đá Mặt Trăng lớn mà họ thu về được trong sứ mạng lịch sử năm xưa trên đó. Thực ra chính xác thì đó là một mẫu bạc khoảng 6cm tách ra từ một viên đá Mặt Trăng lớn hơn là mẫu 10057 vốn được kẹp giữa 2 lớp kính chứa đầy ni tơ và được đặt vừa vặn trên cửa sổ kính màu của Nhà thờ quốc gia Washington vào năm 1974).

Và lần này, việc TT Biden chủ động mượn viên đá Mặt Trăng về chưng trong phòng cho thấy phần nào tầm nhìn của ông về Khoa học và Công nghệ, thậm chí là ảnh hưởng tới số tiền dành cho các dự án và định hướng của NASA.

Hồi 2019, NASA đã tiết lộ sứ mạng Artermis với mục tiêu đưa người nữ đầu tiên cùng những người đàn ông khác lên Mặt Trăng vào năm 2024. Đó được đánh giá là một thời hạn khá sát và chương trình này lắm lần đã đối mặt với những sự trì hoãn, quá ngân sách,... Do đó, bằng việc chọn đá Mặt Trăng chưng trong phòng lần này, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc liệu Biden sẽ tập trung vào Mặt Trăng hay nơi nào khác trong Hệ Mặt Trời.

Trong một chuyển biến khác, NASA nói thêm về vị trí đặt mẫu 76015,143, cho biết điều đó biểu thị "sự hỗ trợ cho cách tiếp cận thăm dò từ Mặt Trăng đến Sao Hỏa hiện tại của Mỹ." Qua đó có thể thấy, mẫu đá này có thể vừa là một cánh cửa đi về quá khứ, vừa có thể giúp loài người đi tới tương lai chinh phục nhiều miền đất hơn trong vũ trụ này.

Tham khảo 1, 2, 3, 4, 5
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mit tơ Nat
ĐẠI BÀNG
3 năm
Có để trong nồi đâu mà “chưng” nhỉ mod 🙄
@c0902765115 m ko chắc lắm, nhưng trưng diện chưa nghe bao giờ 😔
Bạn nên nhớ trong Tiếng Việt, ngoại trừ chữ "i" và "y" nằm ở phụ âm thì sẽ đồng nghĩa ở 1 số trường hợp, còn những từ đồng âm như "ch" và "tr" ko bao giờ có đồng nghĩa. Quy luật cơ bản đó vì vậy "chưng diện" chả có cái nghĩa gì cả. Ko phải hỗn hào gì nhưng đừng bao giờ tin mấy thanh niên viết sách cấp 1 hoặc mấy thanh niên học trung cấp sư phạm ra dạy cấp 1.
Thật ra là có. Đây không phải là trường học. Sẽ có cái đúng, sẽ có cái sai, và cũng sẽ có những cái đéo biết là đúng hay là sai. Kiến thức của 1 người có giới hạn, khiếm khuyết 1 chút cũng là chuyện bt, không cần phải đem nó ra để làm đẹp bản thân.
@Yan20142297 Đã ngu còn hay văn vở 😆)
Cung chỉ là cá đục mà thôi.
"Trưng" trong trưng bày nhé anh.
@kobebryant Lịch sự chút đi bạn. Ai dốt chưa biết đâu.
@kobebryant
Kinh vãi
@kobebryant Cái này gọi là cãi nhau vì vấn đề vô bổ.
image.jpg
@boyngocxita4 Chưng diện nó k phù hợp trong hoàn cảnh này anh ạ.
Xạo xạo
Ngồi riết trong Castle studio của Amazon thì biết gì ngoài thế giới.
@iPhonecafe hình như ông Biden hóa điên và hành xử như vậy sau khi được cho xem clip ông Trump nhảy điệu samba khi đi tranh cử. Qua vụ này mới thấy ông Biden có thần kinh yếu, không chịu được những cảnh gây kích thích.
@3bkshared phải tăng cường đi đánh golf thì mới rõ được lòng dân.
@Hayoja nó là nồi lẩu thập cẩm mà. chứ chuyên chính hoặc vừa huyền vừa chông thì làm sao mà trở thành quốc gia vĩ đại nhất thế giới cho được.
@3bkshared Tôi tin bạn =))
Phe DC có vẻ khoái chơi Đá.
@from team b with love nếu nhớ không lầm thì phe Marvel có cả đống đá vô cực luôn đấy.
blogkien
TÍCH CỰC
3 năm
Trưng bày vs Chưng diện, tùy các bạn chọn.
@blogkien Nhiều khi bảo người Trung hay người Nhật không hiểu một số từ vựng của họ, giờ mới thấy VN cũng có nhiều người không biết 1 số từ tiếng Việt. Hị hị. Đúng là từ “chưng” khá nhiều người không biết.
@blogkien trưng diện chứ ko có chưng diện nhé.
@harryhoang1986 Có cả hai!
@blogkien Nói hỉu là đuọc rồi, còn văn bản thì phải 9 xác
Cười vui vẻ
@boyngocxita4 ông sai thì có, mà nãy giờ cmt nào cũng thấy cãi, rồi còn bảo ng ta ko biết từ "chưng" của ông
Còn 10 ngày nữa tàu tiếp theo của Mĩ sẽ hạ cánh xuống Sao Hỏa.
Có sự kiện live rồi
@TYA Mình đang hóng vụ này, nhìn clip mấy thiết bị y như phim viễn tưởng
Kinh vãi
Mấy người ăn trộm đi lấy cái đó làm gì mà phải canh vậy nhỉ.
@hongphuc1992 2tr đô 100gr
Thớt này bàn về chính tả à ^^
Xin viên về chơi chơi
trieunam
TÍCH CỰC
3 năm
TT Biden là thằng quằn què nào vậy.
@trieunam Là người mà mấy thằng dốt nát quần quẻ như bạn đéo đủ trình độ và kiền thức biết đó.
@Tweener Lob Thâm
Cười ra nước mắt
S@ng Nguyen
ĐẠI BÀNG
3 năm
Tôi tin em!
Sau khi hết dịch cúm tàu. Khả năng cao các nước EU và Mỹ sẽ dập tàu khựa te tua
@luuthienloc Nó nhiều tiền chắc cũng hok ăn thua 😩
EU hay Mỹ thì cũng chỉ là những kẻ mê tiền . WHO -> CHO , còn làm cún của tạp huống chi .
Ky Loki
ĐẠI BÀNG
3 năm
T lạy m, nghĩ sao mà viết được câu này?
“ Và có một sự trùng hợp thú vị hơn, Apollo 17 khởi hành vào 12/1972, cùng thời điểm với Biden phải vĩnh biệt vợ đầu của ông cùng con gái trong một tai nạn xe hơi. ”
Nó thú vị chỗ nào?
/
vantan1991
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Ky Loki cùng ý kiến bác
bắt bẻ nhẹ nhàng hơn ko đc hả b, ggle translate dù gì cũng chỉ là máy.
Xem đây để thấy Iron man thật ra sao này. Chẳng còn viễn tưởng nữa

Hayoja
TÍCH CỰC
3 năm
Gợi nhớ về nghề đập đá của ảnh 😆)
đẹp quá
Có phải bánh chưng đâu mà lại "Chưng" ở đây nhỉ ?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019