Hiệp hội thẻ SD hôm nay đã công bố cấu hình SD 5.0, trong đó có nhiều cải tiến đáng chú ý liên quan đến việc hỗ trợ quay video 8K và video 360 độ. Cấu hình này vẫn sử dụng bus truyền dữ liệu hiện tại là UHS-II và USH-II với tốc độ tối đa 312MB/s chứ không ra mắt cái mới, thay vào đó nó tập trung nhiều vào cách mà thẻ SD hoạt động để rút ngắn thời gian ghi và xóa dữ liệu. SD 5.0 cũng ra mắt thêm nhãn Video Speed Class (VSC) để người dùng biết tốc độ tối thiểu của thẻ khi dùng để quay phim, nó được chia là các cấp độ từ V6 đến V90. Nhãn VSC sẽ nằm bên cạnh nhãn "Speed class" và "UHS class" vốn đã có trên các thẻ SD hiện nay (cũng có thể trên thẻ chỉ in mỗi nhãn hình chữ V thôi tùy nhà sản xuất).
Nói thêm về nhãn Video Speed Class, hiện nay các chip NAND dùng trong thẻ nhớ đã sở hữu các khối nhớ với kích thước lớn (khối nhớ - block size, là đơn vị nhỏ nhất mà chip NAND có thể xóa trong một lần thực hiện). Ví dụ, chip NAND do SK Hynix sản xuất có block size lên đến 9MB, 3D NAND sắp tới của Intel và Micron còn lên tới 16MB và 24MB. Thao tác ghi hoặc xóa đi những block có dung lượng lớn sẽ nhanh hơn là sẽ xóa nhiều block với dung lượng nhỏ. Do đó, những thẻ SD 5.0 được gắn nhãn Video Speed Class để hỗ trợ quay phim 8K sẽ phải có block size lớn, từ 8MB đến 512MB tùy nhà sản xuất.
Nhưng chỉ chip NAND không thì chưa đủ, bộ điều khiển (controller) cũng phải đủ sức đáp ứng tốc độ cao này bằng cách sử dụng những thuật toán ghi tốt, nó cũng phải hạn chế việc xóa các block nhớ để kéo dài tuổi thọ cho thẻ. Cấu hình SD 5.0 có quy định những thuật toán dạng này để các controller có thể hoạt động hiệu quả hơn. Liên quan đến khả năng quay phim 360 độ, SD 5.0 cho phép ghi dữ liệu xuống 8 file cùng lúc với các luồng video chạy riêng biệt nhau.
Nhãn VSC sẽ được chia làm nhiều loại khác nhau để cho người dùng biết tốc độ ghi liên tục thấp nhất mà thẻ có thể đáp ứng là bao nhiêu, tương tự như cách chia class và UHS vậy. Các loại hiện có là V6, V10, V30, V60 và V90 tương ứng với tốc độ 6MB/s, 10MB/s, 30MB/s, 60MB/s và 90MB/s. V60 và V90 là đáng chú ý nhất vì nó nhanh hơn từ 2 đến 3 lần so với thẻ UHS hiện tại. V60 và V90 là thứ phù hợp với việc quay phim 8K và video 360 độ, còn V30 trở xuống là dành cho quay phim 4K va Full-HD.
Hiệp hội SD không cho biết khi nào thì các thẻ SD 5.0 và những thiết bị tương thích chuẩn này sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Còn nhớ khi SDXC bắt đầu xuất hiện hồi năm 2009, chỉ 3 tháng sau là đã có thẻ bắt đầu được bán ra nhưng lúc đó vẫn chưa có thiết bị hay camera nào có thể tận dụng hết sức mạnh của chuẩn này. Phải đến năm 2010 thì những chiếc camera hỗ trợ SDXC mới ra đời.
Nói thêm về nhãn Video Speed Class, hiện nay các chip NAND dùng trong thẻ nhớ đã sở hữu các khối nhớ với kích thước lớn (khối nhớ - block size, là đơn vị nhỏ nhất mà chip NAND có thể xóa trong một lần thực hiện). Ví dụ, chip NAND do SK Hynix sản xuất có block size lên đến 9MB, 3D NAND sắp tới của Intel và Micron còn lên tới 16MB và 24MB. Thao tác ghi hoặc xóa đi những block có dung lượng lớn sẽ nhanh hơn là sẽ xóa nhiều block với dung lượng nhỏ. Do đó, những thẻ SD 5.0 được gắn nhãn Video Speed Class để hỗ trợ quay phim 8K sẽ phải có block size lớn, từ 8MB đến 512MB tùy nhà sản xuất.
Nhưng chỉ chip NAND không thì chưa đủ, bộ điều khiển (controller) cũng phải đủ sức đáp ứng tốc độ cao này bằng cách sử dụng những thuật toán ghi tốt, nó cũng phải hạn chế việc xóa các block nhớ để kéo dài tuổi thọ cho thẻ. Cấu hình SD 5.0 có quy định những thuật toán dạng này để các controller có thể hoạt động hiệu quả hơn. Liên quan đến khả năng quay phim 360 độ, SD 5.0 cho phép ghi dữ liệu xuống 8 file cùng lúc với các luồng video chạy riêng biệt nhau.
Nhãn VSC sẽ được chia làm nhiều loại khác nhau để cho người dùng biết tốc độ ghi liên tục thấp nhất mà thẻ có thể đáp ứng là bao nhiêu, tương tự như cách chia class và UHS vậy. Các loại hiện có là V6, V10, V30, V60 và V90 tương ứng với tốc độ 6MB/s, 10MB/s, 30MB/s, 60MB/s và 90MB/s. V60 và V90 là đáng chú ý nhất vì nó nhanh hơn từ 2 đến 3 lần so với thẻ UHS hiện tại. V60 và V90 là thứ phù hợp với việc quay phim 8K và video 360 độ, còn V30 trở xuống là dành cho quay phim 4K va Full-HD.
Hiệp hội SD không cho biết khi nào thì các thẻ SD 5.0 và những thiết bị tương thích chuẩn này sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Còn nhớ khi SDXC bắt đầu xuất hiện hồi năm 2009, chỉ 3 tháng sau là đã có thẻ bắt đầu được bán ra nhưng lúc đó vẫn chưa có thiết bị hay camera nào có thể tận dụng hết sức mạnh của chuẩn này. Phải đến năm 2010 thì những chiếc camera hỗ trợ SDXC mới ra đời.
Nguồn: Hiệp hội SD