Điện thoại giúp việc chụp ảnh phổ cập hoá người người nhà nhà chụp ảnh, mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Nhiều người hỏi thế rồi tương lai camera của điện thoại có làm máy ảnh tuyệt chủng không? Thị trường máy ảnh có ảnh hưởng, dòng máy ảnh nhỏ nhỏ du lịch gần như bế tắc, nhưng máy ảnh chuyên dụng vẫn có vị trí không thay đổi. Chúng ta thấy sự phát triển của camera điện thoại, điện thoại đang thay thể máy ảnh phổ thông, nhưng chúng ta không thấy điện thoại thay thế máy ảnh chuyên nghiệp. Thử bàn về câu hỏi trên và anh em chia sẻ ý kiến của mình nhé.
Con người có nhu cầu lưu giữ kỷ niệm. Thay vì chỉ viết, họ chụp hình. Chụp hình trở thành một loại hình nhật ký đơn giản và dễ dàng thực hiện hàng ngày. Máy ảnh trở thành lựa chọn đại chúng khi camera điện thoại phổ thông hoá tựa như cuốn sổ lưu giữ ký ức cuộc sống. Sự phát triển nhanh của điện thoại có camera tốt lên từng ngày đã phá vỡ thị trường máy ảnh truyền thống. Nhiếp ảnh không còn thuộc riêng tầng lớp nào. Không nhiều người quan tâm đến nhiếp ảnh như một nghệ thuật phức tạp nữa. Đa số chỉ đơn giản dùng máy ảnh như phương tiện chỉ để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm. Còn những người đã từng dùng máy ảnh chuyên dụng như một dân chơi amateur, họ cũng tiếp cận trào lưu “shot on camera-phone", công nghệ phát triển nhanh chóng, họ nhận ra rằng họ không cần thêm một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Người ta mua máy ảnh để làm gì?
Con người có nhu cầu lưu giữ kỷ niệm. Thay vì chỉ viết, họ chụp hình. Chụp hình trở thành một loại hình nhật ký đơn giản và dễ dàng thực hiện hàng ngày. Máy ảnh trở thành lựa chọn đại chúng khi camera điện thoại phổ thông hoá tựa như cuốn sổ lưu giữ ký ức cuộc sống. Sự phát triển nhanh của điện thoại có camera tốt lên từng ngày đã phá vỡ thị trường máy ảnh truyền thống. Nhiếp ảnh không còn thuộc riêng tầng lớp nào. Không nhiều người quan tâm đến nhiếp ảnh như một nghệ thuật phức tạp nữa. Đa số chỉ đơn giản dùng máy ảnh như phương tiện chỉ để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm. Còn những người đã từng dùng máy ảnh chuyên dụng như một dân chơi amateur, họ cũng tiếp cận trào lưu “shot on camera-phone", công nghệ phát triển nhanh chóng, họ nhận ra rằng họ không cần thêm một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Camera trên điện thoại đang ở mức nào?
Tốc độ phát triển của camera trên điện thoại rất nhanh. Như một số bài mình từng chia sẻ, về giới hạn vật lý của cụm camera nhỏ trên điện thoại, các nhà sản xuất đã “vượt khó” bằng nhiều cách, cách riêng họ nghiên cứu phát triển phần mềm để vượt qua giới hạn vật lý. Điều này có thể tiên lượng rằng máy ảnh trên điện thoại sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Các tính năng xử lý rất phức tạp để cho ra một bức ảnh kết quả dần dần trở thành mặc định và người dùng chỉ cần một động tác bấm nút là xong. Việc chụp một bức hình dần dần chỉ cần người dùng canh khung bấm nút, còn mọi thứ kỹ thuật trở thành tự động. Chân dung tách nền chủ thể làm mờ nhoè hậu cảnh, phong cảnh HDR+ dung hoà ánh sáng, “phơi sáng” ban ngày thác nước mây trời, chụp đêm sáng rõ bất chấp thiếu sáng, macro cận cảnh dễ dàng, tự động nhận diện đối tượng để cân chỉnh thông số bằng AI, chống rung bằng thuật toán… Còn gì nữa thì lại sẽ bổ sung.
Chụp chân dung
Google đã thiết lập máy học đèn studio để tạo ra AI xử lý ảnh chân dung có ánh sáng đa hướng đẹp và trung thực hơn. Apple cải tiến chế độ chụp chân dung bằng thuật toán xử lý với một loạt cài đặt ánh sáng khác nhau cũng thể hiện một cố gắng phát triển camera điện thoại tốt dần như máy ảnh. Các hãng điện thoại khác cũng có nỗ lực cố gắng của riêng họ, phần mềm dần dần đóng vai trò quan trọng.
Đèn flash rời
Có lẽ đèn flash rời được điều khiển bằng điện thoại để chụp như máy ảnh là chưa phổ cập. Đã có nhà sản xuất (công nghệ AirX) cho phép đèn flash đồng bộ với camera điện thoại như máy ảnh. Profoto đã giới thiệu chiếc đèn C1 Plus cho ai có nhu cầu dùng flash rời giả lập studio để chụp ảnh tốt hơn bằng điện thoại với việc điều khiển đèn rời như máy ảnh.
Truyền thông xã hội
Ai cũng thấy việc truyền tải nội dung là những bức ảnh từ điện thoại trở nên nhanh và dễ hơn bao giờ. Mặc dù các nhà sản xuất máy ảnh đã đưa wifi vào để kết nối và truyền ảnh qua điện thoại, nhưng có lẽ tích hợp sẵn mạng xã hội trong máy ảnh luôn mới có thể được sử dụng phổ thông. Ai biết được, có thể Sony, Canon, Fuji… sẽ làm trong tương lai chăng.

Camera điện thoại có thể thay thế máy ảnh chuyên dụng không?
Quảng cáo
Mình từng có ý kiến rằng, để biết chụp ảnh nghiêm túc, người ta phải sắm cái máy ảnh và học các khoá dạy chụp ảnh. Khi camera điện thoại phổ biến, người ta tự cập nhật cách chụp và gần như điện thoại làm sẵn mọi thứ, giơ máy lên là có ngay bức hình dễ dàng. Việc phổ cập nhiếp ảnh đó làm cho người người tiếp xúc với nhiếp ảnh, khi người ta có nhu cầu cao hơn về chất lượng hình ảnh, họ sẽ có đòi hỏi phải sắm máy ảnh. Thế là thị trường máy ảnh vẫn sống tốt.
Nên câu hỏi camera điện thoại có thể thay thế máy ảnh được không? Câu trả lời dĩ nhiên là có, nếu công nghệ camera điện thoại phát triển được khả năng tái tạo hình ảnh chính xác như một máy ảnh thực sự. Ánh sáng vật lý được tái tạo thành hình ảnh khác hẳn ánh sáng của một tính năng phần mềm tạo ra. Ai cũng biết rõ điều này. Chất lượng và cảm xúc trước bức ảnh của máy ảnh vẫn khác hẳn của camera điện thoại. Nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi trên và vẫn có dự phóng về một tương lai ở cuối con đường khi thấy thị trường máy ảnh càng lúc càng hẹp lại.
Chẳng hạn, nhìn bức ảnh chân dung chụp bằng thuật toán của điện thoại, ai cũng cảm nhận nó giả. Hiệu ứng được tạo ra bởi ống kính vật lý và khẩu độ sẽ tạo thị giác khác hẳn. Tham vọng là luôn có ở các nhà sản xuất điện thoại, hiệu ứng ảnh chụp bởi AI phát triển từng lúc, nhưng việc thay thế cũng chỉ đang ở trong suy nghĩ con người thôi.
Có một thực tế càng lúc càng rõ hơn, khi mà trào lưu chụp ảnh bằng điện thoại tăng trưởng, đó là số lượng người đam mê chụp ảnh nghiêm túc hơn, sau một thời gian dùng điện thoại, ngày càng tăng lên. Kiểu như chụp ảnh bằng điện thoại là bước sơ cấp để đại chúng tiếp cận với nhiếp ảnh như người ta phải đi học các lớp “nhiếp ảnh cơ bản” xưa nay vậy. Sau một thời gian dùng điện thoại chụp, người ta thấy nhu cầu bản thân về nhiếp ảnh rõ ràng hơn, họ quan tâm đến “nhiếp ảnh” chứ không chỉ là nhu cầu “chụp ảnh”. Thế là thị trường máy ảnh vẫn sống tốt.
Từ đó, sẽ chẳng có, theo cá nhân mình, điện thoại thay thế máy ảnh, có chăng chỉ là thay thế các dòng máy ảnh nhỏ du lịch vì chúng đáp ứng nhu cầu gần giống nhau, lưu giữ ký ức cuộc sống. Còn máy ảnh chuyên dụng, full-frame hay medium thì đó là một tầng nhiếp ảnh khác hẳn. Kích thước cảm biến là một yếu tố, luôn luôn như vậy, quan trọng nhất với nhiếp ảnh, nhất là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thương mại, cao cấp. Ánh sáng vật lý được thu nhận từ cảm biến lớn, tái tạo hình ảnh có chất lượng với dải động là không thể và không nên so sánh dù điện thoại tốt đến đâu. Camera điện thoại không thể thay thế máy ảnh chuyên nghiệp.

Tạm kết
Quảng cáo
Chụp ảnh bằng điện thoại là một hiện tượng phát triển nhanh nhất làm thay đổi rất nhiều cuộc sống con người. Phương tiện truyền thông xã hội phát triển hỗ tương cho điều đó phần nào mạnh hơn tiên lượng. Vâng, điện thoại chụp hình có thể thay thế các dòng máy ảnh cấp thấp dạng du lịch nghiệp dư, có thể vì tương đồng mục đích và đáp ứng dễ dãi nhu cầu “nhật ký bằng ảnh”. Nhu cầu chất lượng hình ảnh đúng nghĩa và chụp ảnh chuyên nghiệp sẽ là điều không thể thay thế.