Nguồn tin từ CNBC cho biết Apple đang âm thầm phát triển các cảm biến theo dõi đường huyết nhằm hỗ trợ các bệnh nhân tiểu đường và có vẻ hãng đã thuê một nhóm nhỏ các kỹ sư sinh học để làm việc cho dự án này. Thiết bị mà hãng đang phát triển sẽ đo lường lượng đường trong máu thông qua các cảm biến tiếp xúc với da thay vì phải tiến hành các bài test xâm lấn, chọc kim lấy máu hoặc các xét nghiệm tương tự.
CNBC cho biết nhóm nghiên cứu này đang làm việc tại một văn phòng ở Palo Alto chứ không phải ở trụ sở Apple. Không phải mới đây mà từ 5 năm trước, các chuyên gia này đã bắt đầu theo đuổi dự án và hiện các cảm biến đã đủ hoàn thiện để có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người tại khu vực vịnh San Francisco. Đồng thời công ty còn thuê một số chuyên gia y tế nhằm định hướng về các quy định y học phức tạp.
Nhóm nghiên cứu trước đây báo cáo trực tiếp cho Michael D. Hillman nhưng từ khi ông rời công ty vào năm 2015 thì chuyển snag quản lý bởi Johny Srouji, phó chủ tịch mảng công nghệ phần cứng của Apple. CNBC cho biết nhóm nghiên cứu hiện có khoảng 30 người, bao gồm cả các chuyên gia kỹ thuật sinh học mà Apple thuê từ nhiều hãng lớn như Masimo Corp, Sano, Medtronic và C8 Medisensors. Còn nhớ hồi đầu năm ngoái cũng xuất hiện tin đồn rằng Apple đã thuê các chuyên gia y học về làm việc và cũng rộ lên các đồn đoán tương tự.
Trên thực tế thì ý tưởng phát triển các thiết bị đe nhằm theo dõi các căn bệnh như tiểu đường đã được đề cập từ thời Steve Jobs còn lãnh đạo Apple, tuy nhiên sự phát triển của công nghệ lúc bấy giờ vẫn chưa đủ để có thể đo lường được lượng đường huyết của người dùng qua da. Gần đây, chuyên gia y học John L. Smith đã đăng tải một nghiên cứu về những thất bại của các cảm biến đo đường huyết không xâm lấn. Ông cho rằng đây là “thách thức kỹ thuật lớn nhất mà ông từng gặp trong đời.”
Báo cáo mới đây cho biết giải pháp mà Apple đang phát triển alf dùng ánh sáng chiếu xuyên qua da để kiểm tra nồng độ đường huyết. Còn nhớ Google cũng đang phát triển kính sát tròng theo dõi đường huyết, rõ ràng là hướng phát triển của họ là hoàn toàn khác. Về phần Apple, hiện vẫn chưa rõ bao giờ thì các cảm biến của họ mới hoàn thành, đồng thời cũng không thể biết được bao giờ nó sẽ được tích hợp trên các thiết bị hiện có của hãng hoặc có lẽ nào họ sẽ cho ra mắt một thiết bị đeo chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu thật sự được thương mại hóa thì đây rõ ràng là một công cụ cực kỳ tiện lợi, giúp theo dõi đường huyết mà không cần phải lấy máy như hiện tại.
CNBC cho biết nhóm nghiên cứu này đang làm việc tại một văn phòng ở Palo Alto chứ không phải ở trụ sở Apple. Không phải mới đây mà từ 5 năm trước, các chuyên gia này đã bắt đầu theo đuổi dự án và hiện các cảm biến đã đủ hoàn thiện để có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người tại khu vực vịnh San Francisco. Đồng thời công ty còn thuê một số chuyên gia y tế nhằm định hướng về các quy định y học phức tạp.
Nhóm nghiên cứu trước đây báo cáo trực tiếp cho Michael D. Hillman nhưng từ khi ông rời công ty vào năm 2015 thì chuyển snag quản lý bởi Johny Srouji, phó chủ tịch mảng công nghệ phần cứng của Apple. CNBC cho biết nhóm nghiên cứu hiện có khoảng 30 người, bao gồm cả các chuyên gia kỹ thuật sinh học mà Apple thuê từ nhiều hãng lớn như Masimo Corp, Sano, Medtronic và C8 Medisensors. Còn nhớ hồi đầu năm ngoái cũng xuất hiện tin đồn rằng Apple đã thuê các chuyên gia y học về làm việc và cũng rộ lên các đồn đoán tương tự.
Trên thực tế thì ý tưởng phát triển các thiết bị đe nhằm theo dõi các căn bệnh như tiểu đường đã được đề cập từ thời Steve Jobs còn lãnh đạo Apple, tuy nhiên sự phát triển của công nghệ lúc bấy giờ vẫn chưa đủ để có thể đo lường được lượng đường huyết của người dùng qua da. Gần đây, chuyên gia y học John L. Smith đã đăng tải một nghiên cứu về những thất bại của các cảm biến đo đường huyết không xâm lấn. Ông cho rằng đây là “thách thức kỹ thuật lớn nhất mà ông từng gặp trong đời.”
Báo cáo mới đây cho biết giải pháp mà Apple đang phát triển alf dùng ánh sáng chiếu xuyên qua da để kiểm tra nồng độ đường huyết. Còn nhớ Google cũng đang phát triển kính sát tròng theo dõi đường huyết, rõ ràng là hướng phát triển của họ là hoàn toàn khác. Về phần Apple, hiện vẫn chưa rõ bao giờ thì các cảm biến của họ mới hoàn thành, đồng thời cũng không thể biết được bao giờ nó sẽ được tích hợp trên các thiết bị hiện có của hãng hoặc có lẽ nào họ sẽ cho ra mắt một thiết bị đeo chuyên dụng. Tuy nhiên, nếu thật sự được thương mại hóa thì đây rõ ràng là một công cụ cực kỳ tiện lợi, giúp theo dõi đường huyết mà không cần phải lấy máy như hiện tại.