Mỗi tháng 12 hàng năm, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ chọn ra một số các câu chuyện hoặc các sự kiện về sức khoẻ để làm tiêu điểm nổi bật của năm đó. Đã có nhiều sự kiện về sức khoẻ y tế toàn cầu xảy ra trong năm vừa qua, một trong số đó không ai là không biết, đó là đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, COVID-19 lại không phải ở vị trí số 1 của các sự kiện y tế toàn cầu, thay vào đó CDC đã lựa chọn…muỗi để làm câu chuyện sức khoẻ toàn cầu của năm 2020 này.
ấu trùng muỗi Anopheles stephensi, tác nhân lây lan bệnh sốt rét
Theo đó, cả thế giới sẽ có thêm một ngày gọi là ngày Muỗi Thế Giới. CDC muốn kêu gọi mọi người chú ý đến một loài muỗi mới phát hiện, có tên khoa học là Anopheles stephensi, một loài muỗi lây lan bệnh sốt rét. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn thú vị và khó hiểu của CDC khi trong nguyên một năm qua, họ đã phải gồng mình chống chọi với COVID-19, không đả động gì tới loài muỗi nhưng kì lạ là đại dịch COVID-19 lại chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này của CDC mà thôi.
Vi khuẩn gây bệnh lao cũng nguy hiểm không kém COVID-19
Trong danh sách này, đứng ở vị trí thứ 2 đó chính là mục tiêu 90-90-90 của tổ chức HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu này bao gồm 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của bản thân, 90% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV và 90% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV duy trì lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Vị trí thứ 4 là việc điều trị bệnh lao trong điều trị COVID-19, bệnh lao hàng năm bệnh lao gây ra nhiều ca tử vong hơn bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào khác trên thế giới và theo CDC, Namibia là một trong các quốc gia có tỷ lệ nhiễm lao cao nhất trên thế giới. Uớc tính có khoảng 13.000 người ở Namibia bị bệnh lao, và hơn 5.000 người trong số này không được chẩn đoán. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong đại dịch COVID-19 vì cả bệnh lao và COVID-19 đều ảnh hưởng đến phổi.
Cuối cùng, vị trí thứ 5 trong danh sách này là các mối quan hệ và các khoản đầu tư của CDC Mỹ vào Uganda để hỗ trợ phòng chống COVID-19.
Hiện tại không thể biết được tại sao CDC lại lựa chọn muỗi là mối quan tâm về y tế sức khoẻ toàn cầu vì không ai biết được các tiêu chí và mục tiêu đánh giá của CDC là gì, có thể là dựa vào mức độ quan tâm và lượt xem của mọi người về những vấn đề này.
Theo CDC.

ấu trùng muỗi Anopheles stephensi, tác nhân lây lan bệnh sốt rét
Theo đó, cả thế giới sẽ có thêm một ngày gọi là ngày Muỗi Thế Giới. CDC muốn kêu gọi mọi người chú ý đến một loài muỗi mới phát hiện, có tên khoa học là Anopheles stephensi, một loài muỗi lây lan bệnh sốt rét. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn thú vị và khó hiểu của CDC khi trong nguyên một năm qua, họ đã phải gồng mình chống chọi với COVID-19, không đả động gì tới loài muỗi nhưng kì lạ là đại dịch COVID-19 lại chỉ đứng thứ 3 trong danh sách này của CDC mà thôi.

Vi khuẩn gây bệnh lao cũng nguy hiểm không kém COVID-19
Trong danh sách này, đứng ở vị trí thứ 2 đó chính là mục tiêu 90-90-90 của tổ chức HIV/AIDS của Liên Hợp Quốc. Mục tiêu này bao gồm 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng bệnh của bản thân, 90% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV và 90% người nhiễm HIV điều trị bằng thuốc ARV duy trì lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Vị trí thứ 4 là việc điều trị bệnh lao trong điều trị COVID-19, bệnh lao hàng năm bệnh lao gây ra nhiều ca tử vong hơn bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào khác trên thế giới và theo CDC, Namibia là một trong các quốc gia có tỷ lệ nhiễm lao cao nhất trên thế giới. Uớc tính có khoảng 13.000 người ở Namibia bị bệnh lao, và hơn 5.000 người trong số này không được chẩn đoán. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong đại dịch COVID-19 vì cả bệnh lao và COVID-19 đều ảnh hưởng đến phổi.
Cuối cùng, vị trí thứ 5 trong danh sách này là các mối quan hệ và các khoản đầu tư của CDC Mỹ vào Uganda để hỗ trợ phòng chống COVID-19.
Hiện tại không thể biết được tại sao CDC lại lựa chọn muỗi là mối quan tâm về y tế sức khoẻ toàn cầu vì không ai biết được các tiêu chí và mục tiêu đánh giá của CDC là gì, có thể là dựa vào mức độ quan tâm và lượt xem của mọi người về những vấn đề này.
Theo CDC.