CEO Bkav: 'Công nghệ nhiếp ảnh điện toán của Bphone giờ là tiêu chuẩn của hầu hết smartphone trên...

29/12/2022 3:56Phản hồi: 33
CEO Bkav: 'Công nghệ nhiếp ảnh điện toán của Bphone giờ là tiêu chuẩn của hầu hết smartphone trên thế giới'
Theo CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng, Việt Nam đã từng tiên phong trong thiết kế màn hình tràn đáy không tai thỏ, sau đó Sony và Google cũng làm tương tự. Và bây giờ, chụp macro bằng công nghệ nhiếp ảnh điện toán của Bphone là tiêu chuẩn của hầu hết smartphone trên thế giới.
Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân mới đây, ông Nguyễn Tử Quảng - CEO Bkav tuyên bố, Bphone B86 là smartphone đầu tiên trên thế giới chính thức có tính năng chụp ảnh, quay phim dưới nước.
Phát ngôn này của ông Quảng ngay lập tức đã gây nhiều tranh cãi trong giới công nghệ. Nhiều người dùng cho rằng trước Bphone thì các hãng điện thoại khác như iPhone, Samsung Sony hay Huewei cũng có thể chụp ảnh dưới nước.
Lý giải về phát ngôn, ông Quảng cho hay, điều này không sai, ngay cả Bphone 2017 ra mắt năm 2017 cũng đã có khả năng này. Tuy nhiên, chính thức trang bị tính năng chụp ảnh, quay phim dưới nước một cách đầy đủ thì chưa có thiết bị nào làm được.
Theo ông Quảng, khi điện thoại ngâm trong nước, cảm ứng màn hình sẽ không hoạt động nữa, nó sẽ bị "loạn". Trong khi các thao tác với camera phần lớn là chạm trên màn hình.
Lãnh đạo BKav khẳng định, với Bphone B86 thì khác. Các kỹ sư đã sáng tạo ra hệ thống điều khiển sử dụng chính camera trước, sau và cảm biến ánh sáng tiệm cận để có thể thay thế hoàn toàn các tác vụ chạm màn hình.
"Kết quả là bạn có thể thực hiện mọi thao tác chụp ảnh, quay phim, chuyển đổi cam trước, cam sau một cách đầy đủ, thoải mái ngay dưới nước. Điều này là không thể với các điện thoại khác", CEO Bkav chia sẻ.
CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết, với các điện thoại khác bạn sẽ thực hiện quay hay chụp, sau đó phải đưa máy lên khỏi mặt nước để chuyển chế độ hay chuyển đổi cam trước, sau. Thậm chí là phải tìm cách lau khô màn hình sau đó mới có thể thao tác. Như vậy khó có thể tạo ra những bức ảnh hay những clip quay dưới nước chất lượng như với Bphone.
Các kỹ sư của Bkav còn phải vượt qua thử thách về sự nhiễu động của cảm biến ánh sáng tiệm cận trong môi trường nước. Họ cũng phải vượt qua thử thách nhận diện hình ảnh từ camera trong môi trường nước có sự biến thiên liên tục để nhận biết mệnh lệnh từ người dùng. Ngoài ra, để thực hiện tính năng này cả 2 camera trước và sau cũng phải kích hoạt đồng thời, điều này không mặc định có sẵn.
"Lý thuyết thì đơn giản nhưng sáng tạo và thực thi là điều không đơn giản. Tôi thực sự tự hào về sự sáng tạo của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Chúng ta có quyền "nổ" với thế giới, tại sao không", ông Quảng viết.
Ông Quảng nói thêm, "chúng ta đã từng tiên phong trong thiết kế màn hình tràn đáy không tai thỏ, sau đó Sony và Google cũng làm tương tự. Chụp macro bằng công nghệ Nhiếp ảnh điện toán của Bphone giờ là tiêu chuẩn của hầu hết smartphone trên thế giới".
CEO Bkav cho rằng, mặc định một số bạn sẽ "chửi" ngay khi bất kỳ người Việt Nam nào "dám" nói những điều to tát mang tầm quốc tế. "Đó là định kiến to đùng đã ăn sâu bám rễ và chúng ta phải đánh bật nó khỏi mỗi con người Việt Nam. Chỉ như vậy chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh với thế giới, đưa Việt Nam trở nên hùng cường hoặc chấp nhận vẫn mãi tụt hậu", ông Quảng nhấn mạnh.
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vẫn chưa bỏ cái tật mõm nhất thế giới, đi trước công nghệ thế giới 10 năm, vâng cái rốn của zũ trụ 😆
@Đại Việt 5000 Nhắn thêm ai đó đang ngồi trong góc rớt từng cục cục:
Già đầu 2 thứ tóc. Bỏ đi. Àh mà thôi làm gì có tóc, có chăng là 2 thứ L. Mà khó quá bỏ đi.
Thời này con nít chưa biết viết chữ nó cũng biết coi binde ngủ gật hay pu tin cưỡi gấu. Vậy mà có thằng nghĩ dân VN ko biết gì như thời thập niên 80 90.
Cứ ảo tưởng cho rằng mình là thể loại “em yêu khoa học” lượm lặt linh tinh trên net đem về phán tao giỏi nhứt thì sẽ còn đc phong tướng “hịp sĩ”.

Phím # nút; 2 cam hơn 5 cam; sức mạnh bờ phone bằng sm PC; mặt nạ FaceID; dây thun 80k nhứt thế giới….

Ở Nhật tiêu chuẩn kháng nước là phải có trên smartphone. Nhưng smartphone là vật dùng bình thường trong cuộc sống CON NGƯỜI muốn tránh nước. Chứ chẳng ai rảnh thêm chức năng để smartphone dùng trong nước cả rồi vô nước thì mày ngu ráng chịu tao ko bảo hành xài trong nước nhá.
Nghe tối kiến là thấy tào lao rồi. Thêm chức năng nhưng ko đc xài.
Thằng trong tay ko có cái gì thì lúc nào cũng thích thể hiện nói đến tao có này có kia lắm. Lớn rồi.

Xa xa đâu đó nghề gào “Mấy chym trả tao cái phi thuyền tao độn thổ chứ tao ko viết đc chữ NHỤK = tiếng Việt”
Công nghệ của chụp ảnh của bomfon là mắc dịch mắc gió chứ mắc rồ cái nỗi gì
Quảng như thằng trẻ con hay nói dối vậy
Nói ra người ta biết bốc phét rồi
Thành trò hề của diễn đàn công nghệ với báo chí
Tao nghĩ VTV đưa mặt Quảng lên để câu khách nữa
Ví dụ 2023 top 2 smartphone, camera tỷ đô
Thiếu rồi, chính xác là: Công nghệ nhiếp ảnh điện toán của Bphone giờ là tiêu chuẩn của hầu hết smartphone trên thế giới Sao Hỏa

Ở Trái đất thì bớt xl đi
"Lộn xào" là món ăn truyền thống của "động bò"
Cười vô mặt
@Bùi Trung Hậu món đó như nào cháu?
@trimsedinang Món đó ngon hơn "thịt" nhung cá XẤU 🤣
@ntvu1982 bảo thành đổ phân miseo không đưa bô cho ăn sao hả mày? @chimsedimua @chimsedinang @trimsedimua @trimsedinang
Quảng thâm vãi! Nói thế cho nhân viên nhảy xuống nước chụp ảnh xong mưa máy khác thúc đẩy doamh số cho đạt top, sao 1 số nhân viên như @@Đại Việt 2020 @Lạc Việt 2020 @chimsedinang@chimsedimua @trimsedinang@trimsedimua không thấy quay phim chukp ảnh dưới nước ta???
@Ace of spades Oẳng đã kêu nv nâng tầm cao mới bằng cách quay chụp zũ trụ rồi bác ơi 😆
@Ace of spades đây cụ ạ, nước nói làm gì , bảo thành miseo ra luôn vũc trụ thế mới tài
6212303_image.jpg
Chúc mừng BKAV 🎉🍻🎆. Vậy là BKAV sẽ lấy tiền bản quyền kha khá từ các hãng sử dụng sáng chế của BKAV rồi. Chúc mừng! 🎆🎉
@schtroumf thời tới rồi....iu xếp quá...bản quyền trong tay, cả thế giới phải trả phí cho xếp...xếp không cần các hợp đồng hợp tác góp vốn nữa.
@adnpop Đúng rồi. Chỉ cần đầu tư R&D rồi lấy tiền bản quyền cũng là ngon lành rồi. Cần gì sản xuất bán buôn chi mà phải huy động cho bị nói quá chừng 😃
@schtroumf Giờ mà xin vào làm tập đoàn bkav nghìn tỷ khó lắm nha . Fai lót tay biếu quà vài trăm tỏi mới được nhận vào làm lương tháng 3tr/ tháng
@hoangminh5599 Phải ngu nữa
@khonglaaica sai rồi bác, phải là tin tuyệt đối, iu bất chấp
trước kia khi mn chưa được tiếp xúc công nghệ nhiều thì ba hoa xích tốc bốc phét có người biết người ko biết, giờ trẻ con ăn cháo nó cũng cầm ipad xem nhoay nhoáy rồi mà vẫn bốc phét "công nghệ nhiếp ảnh" được mới tài, toàn thêm vài dòng code tào lao chả ai bận tâm cũng lộn xào đầu tiên trên tg này nọ.
Leica đang đặt vé máy bay qua nhà hát kịch Hà Nội để xin ký hợp tác với xếp. Xiaomi làm được Mi 13 với Leica, chưa chắc được làm tiếp trong tương lai. Thị phần toàn cầu là của xếp...thời đã tới rồi...chúc mừng xếp
Saokoky
ĐẠI BÀNG
một năm
Bkav thì nhất rồi. Chỉ có doanh số hổng chịu công bố nhất thôi.
@Đại Việt 2020

Hợp tác kinh doanh thực chất là chiêu trò của lũ đa cấp lừa đảo
DD631850-75D8-4A30-9FEE-3693AADA1C6D.jpeg
1018CD27-F872-4B3C-ABD4-94278FC0A3EB.jpeg
96AFCB81-6F64-4659-BFC7-F0F70E0070D7.jpeg
31D7CBAE-3ED3-4243-BE96-69B11848D874.jpeg
@nguyendathp Đừng chia sẻ những thứ chưa được kiểm chứng, anti ạ. Nguy hiểm đấy!
@Lạc Việt 2020 Thì cũng giống như bkave của tụi mày mập mờ doanh số rồi kêu người ta đầu tư vô. Rồi sau này tụi giải thể người ta biết kiếm ai đòi tiền
@Lạc Việt 2020 Nguy cái ĐCMM, cái trò mèo chúng mày đang làm hàng ngày trong cái động tả của chúng mày sợ thiếu người biết hay sao.
@Lạc Việt 2020 thứ này được kiểm chứng đây nè, kiện đi mậy @Lạc Việt 2020 @Đại Việt 2020 @chimsedimua @chimsedinang @trimsedimua @trimsedinang
@Lạc Việt 2020 uh, cha đẻ smartfone ai phong, IP68+ ai chứng nhận....đứa nào phong chứng nhận gọi tên ra thử cho bọn lôm côm nó lé mắt luôn
gis
TÍCH CỰC
một năm
Nghệ sỹ hài nhân dân NTW
nhox_sad
ĐẠI BÀNG
một năm
Huewei :v
nhox_sad
ĐẠI BÀNG
một năm
Tiên phong tràn viền ko tải thỏ thì xem con Sharp Aquos Crystal 2 năm 2015 nhé.
Chụp ảnh dưới nước? Từ 2016 đã có, trước đó cũng có.
https://fptshop.com.vn/tin-tuc/tin-moi/ngam-bo-anh-chup-san-ho-bang-samsung-galaxy-s7-tai-viet-nam-39787
Điện thoại camera AI đầu tiên? Đéo, mình ko public nhưng nếu bạn dám làm cái kèo 10tr thì mình sẽ đưa tên vài con có AI trước Bphone!
@nhox_sad Cứ để tụi nó thể hiện diễn hài giải trí bác à 😆
@nhox_sad tiên phong là đúng 100% trong cái làng tinh bông hội. iu xếp lắm
xin hỏi doaqnh số nhiếp ảnh điện toán như nào vậy? @Đại Việt 2020 @Lạc Việt 2020 @chimsedimua @chimsedinang @trimsedimua @trimsedinang

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019