CEO BlackBerry: Hệ thống an ninh của những smartphone Samsung không bao giờ là tốt nhất

Blaze1st
23/3/2013 12:37Phản hồi: 751
CEO BlackBerry: Hệ thống an ninh của những smartphone Samsung không bao giờ là tốt nhất
Thorsten-Heins.jpg

"Samsung sẽ không bao giờ có thể đưa ra những giải pháp an ninh tốt nhất dành cho các thế hệ smartphone của họ", đó là lời khẳng định của Thorsten Heins, CEO của BlackBerry, trong một lần trả lời phỏng vấn với trang CNET. Khi được hỏi về lý do, Heins cho biết nguyên nhân cốt lõi ở đây chính là việc các smartphone Samsung sử dụng hệ điều hành Android - một nền tảng mã nguồn mở, rất dễ bị tấn công bởi malware hay những phần mềm độc hại. Bên cạnh đó, vị CEO này cũng không quên tự hào khi cho rằng BlackBerry OS được xây dựng với tiêu chí ưu tiên bảo mật lên hàng đầu, và tất nhiên điện thoại BlackBerry luôn là sự lựa chọn tốt nhất đối với các doanh nhân, doanh nghiệp hay những ai quan tâm đến các giải pháp an ninh trên di động.

Khi đề cập đến các tính năng giải trí, hay các tính năng dành cho người dùng phổ thông trên smartphone Samsung, Heins thừa nhận Samsung đã làm quá tốt lĩnh vực này và họ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vì quá chú trọng đến những chức năng giải trí dành cho khách hàng thông thường, nên Samsung dường như đã quên mất thị trường dành cho doanh nghiệp. Heins nói rằng hệ thống an ninh trên các smartphone Samsung hiện giờ là "vừa đủ tốt", nhưng vẫn chưa đủ tốt để giành lấy sự tin tưởng từ những khách hàng ưu tiên độ bảo mật lên hàng đầu.

Tất nhiên khi nghe những lời chỉ trích như vậy, Samsung sẽ không chịu ngồi yên và ngay lập tức đại diện của tập đoàn điện tử Hàn Quốc đã phản bác lại. Theo đó, Samsung cho biết thị trường doanh nghiệp luôn là một trong những lĩnh vực chứng kiến sự tăng trưởng cao trong nhiều năm qua. Khi thị trường di động phát triển chậm lại, Samsung vẫn sẽ giữ đà phát triển bởi họ sẽ tập trung nhiều hơn vào mảng doanh nghiệp với các dòng tablet phục vụ cho công việc.

Ngoài ra, Samsung cũng nhắc đến Samsung Knox - một tính năng trên Galaxy S4 cho phép chia smartphone thành hai không gian riêng biệt: công việc và giải trí với độ bảo mật được cho là rất cao.
Theo CNet
751 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

có lẽ bác Thorsten Heins đúng
tri776
ĐẠI BÀNG
11 năm
"Samsung sẽ không bao giờ có thể đưa ra những giải pháp an ninh tốt nhất dành cho các thế hệ smartphone của họ"

Trên đời này không có điều gì là tuyệt đối cả,chắc là đang gen ăn tức ở đây, dù sao ông cũng là CEO mà phát biểu những lời lẽ mang tính chất dìm hàng đối thủ như vậy là không hay chút nào.Mấy cái gọi là giải pháp an ninh có gì ghê gớm mà ông lại nói không bao giờ có thể.Samsung đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy năng lực của mình và họ đã vươn lên dẫn đầu thị trường di động là hoàn toàn xứng đáng🆒
@tri776 Không hiểu đồng chí này có hiểu " an ninh" nghĩa là gì không nữa 😃.
Có vài công ty nước ngoài mà ở đó nhân viên có thể dùng iPhone hoặc BlackBerry ( Tập đoàn ký hợp đồng với BlackBerry) và các loại phone thông thường khác - ngoại trừ Android là không được dùng. Chắc không phải họ ngu hoặc có thù hằn gì với Google hay Android đâu nhé ;)
tuanbb88
ĐẠI BÀNG
11 năm
@tri776 Ông CEO này buồn cười bác nhểy, nói thế bị ném là phải, ông phải biết 1000 người dùng sờ mát phôn chỉ có 1-2 cần bảo mật thôi chứ, 1-2 người đó cộng với một vài người thích BB nữa cũng chỉ đến 1-2% dùng BB, người ta dùng sờ mát phôn chủ yếu nghe gọi, xem phim, chơi game là chính!:p . (Ông này chắc không đi otô? số người đi xe bình dân nhiều hơn nhiều đi xe có độ an toàn cao!:p ). Ông cứ nghĩ tính an toàn là quan trọng nhất trong sờ mát phôn? Bình dân thì nhiều cao sang được mấy người bác nhểy?
kinta8286
ĐẠI BÀNG
11 năm
@tri776 mặc dù không tin nhưng phải chấp nhận sự thật thôi bác. người tiêu dùng khác với khách hàng doanh nghiệp. nếu không mạnh miệng nói để chứng tỏ với thế giới thì hóa ra blackberry là một thế lực nhu nhược ak. thằng iphone còn vác mấy cái bằng sáng chế đi kiện. samsung tự tin về việc chiếm được khách hàng thế thì sao blackberry không tự hào về mảng doanh nghiệp /.???
@tri776 dìm cái gì, điều hiển nhiên là ai cũng biết SS mạnh về thời trang và giải trí. CEO của BB cũng thừa nhận mà.
Tôi cũng nghĩ như 2 bác...
Để samsung của có hệ thống an ninh tốt chắc phải vài năm nữa.
Dùng 1280 bảo mật vô đối 😁
@emkobit đặt mật khẩu Khoá máy!
bẻ khoá là mất luôn sms
@loveskyvn 1280 vẫn hack đc gane đó bác
@loveskyvn bác hài nhễ :D
@loveskyvn Chưa hẳn đâu nhé 😆 đợt rồi VTV có nói về việc nghe lén qua con 1280 này đó nghen :eek:
Bb10 vẫn bị chính phủ Anh chê kém bảo mật đấy thôi!

Sent from my SGH-I777 using Tinhte.vn
@trhieutrung06 Bác đưa dẫn chứng cho mình với....:p
@trhieutrung06 Có bài viết đính chính rồi nhá !
http://bbvietnam.com/forum/tin-tuc-blackberry-f5/to-the-guardian-cua-anh-dang-tin-dinh-chinh-sai-lam-khi-cho-rang-blackberry-10-khong-dap-ung-tieu-chuan-bao-mat-t24755.html
@trhieutrung06 có đính chính rồi nha

http://bbvietnam.com/forum/tin-tuc-blackberry-f5/to-the-guardian-cua-anh-dang-tin-dinh-chinh-sai-lam-khi-cho-rang-blackberry-10-khong-dap-ung-tieu-chuan-bao-mat-t24755.html
@trhieutrung06 bác chưa đọc lại bài đính chính ạ 😁
Cái đấy là hiển nhiên rồi , thằng CEO này sao phải nói nhỉ
@silverbretx Họ - CNet hỏi tôi mà, nên tôi phải trả lời thôi. Chứ tự dưng thì tôi nói làm gì.:eek:
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
@Thorsten Heins bác tặng em con q10 đi 😁
@tonyhieu Sang Waterloo, Ontario, Canada nhận máy nhé bạn.... 😃
tonyhieu
TÍCH CỰC
11 năm
@Thorsten Heins vãi bác
bernerasu
TÍCH CỰC
11 năm
cái này thì blackberry đúng....
vẫn phải dùng 1 em BB
@bernerasu Đồng ý với bồ tèo ;)
Samsung Knox - Nghe hấp dẫn đấy
khách hàng của ss không căng thẳng quá về an ninh như là bb đâu.
@H9D11M Các Mod cứ đăng nhiều bài về SAM và Apple là không dưới 30 trang. Bạn yên tâm về độc giả đi. Có khi còn xoá bài và ban nick ko kịp ấy chứ.
@cuhiep Phải bao giờ có vụ mấy triệu số thẻ tín dụng của người dùng điện thoại SS bị tung lên mạng thì lúc đấy các bác ấy mới nhận thức được vấn đề an ninh.
@cuhiep câu này thấm ghê.
tuongvan.
ĐẠI BÀNG
11 năm
@ometa020983 Bảo mật cũng tốt .NHưng ngoài cái bảo mật nó còn nhiều thứ khác hay ho.
Cơ mà đa số BBfans là mấy bác học sinh ,sinh viên hoặc ng ra trường đi làm thuê cày kéo hục mặt, đổi đt như thay áo có cái vẹo gì mà bảo với chả mật.
Clip, ảnh s3x thì lưu thẻ nhớ, rút ra cắm máy khác xem ầm ầm.
Máy android cài pass mục sms ,callog cũng chả ai rảnh ngồi dò pass đọc trộm làm cái gì.😁
Sắp die tới nơi vẫn thích chém ;) nói thế nói mịa nó Android bảo mật kém đi, tự nhiên một đống thằng OEM chạy android lại lôi mỗi SS vào :-O hãm
@xuantunt Phóng viên hỏi nên ông ta traar lời thôi, tại ông fongs viên lôi vào đấy bác ậ.
@Apricotpham không thể bỏ được dù đôi lúc e ấy cũng đỏng đảnh và hay hơn dỗi lém:p
cuong642
TÍCH CỰC
11 năm
@xuantunt chắc có cái lý của nó. vì có đợt sam bị lỗi bảo mật gì đó mà bác. còn hãng khác chưa thấy. hay chắc do e chưa biết........
choinon2002
ĐẠI BÀNG
11 năm
@xuantunt fan ss ak/ nói thật chứ ss ngoàn cái cấu hình mạnh ra còn lại đều ăn theo không có ý tưởng ! máy dòng cao cấp của ss sài còn đc còn dòng trung cấp sài cứ như sh*t..!
Samsung đã đứng được vào vị trí mà các hãng khác phải tìm cách dìm hàng. Khoan bàn đến chuyện đúng sai, nhưng dùng HĐH android thì có hàng chục hãng, duy chỉ có samsung bị nêu tên. Chúc mừng😃
cuong642
TÍCH CỰC
11 năm
@thanhtuantvc vì nó bị dính lỗi bảo mật trước... bác coi lại thông tin coi có đúng ko nhé 😃
Rim bao mat tot roi! Xin loi mod khong go duoc tv
Thay vì phán như thánh thì cứ làm cho tốt cái việc của mềnh đã. Lãnh đạo là phải phán mới dc nhệ?
nam.phan
ĐẠI BÀNG
11 năm
Vấn đề là với đa số người dùng phổ thông thì cũng chẳng có gì để cần bảo mật cao.
cuong642
TÍCH CỰC
11 năm
@nam.phan xài androi ghét nhất mấy cái ap tự động gửi tin nhắn. mỗi tin 15k. có ai bị dính cái này chưa nhỉ?
@nam.phan Cái người dùng phổ thông ở các nước phát triển như Tây, Nhật nó khác người dùng phổ thông xứ mình bác ạ. Người dùng phổ thông bên nó thì cũng có thông tin thẻ tín dụng và nhiều thứ khác cần phải bảo mật. Dân mình thì xưa nay xài chùa quen rồi, mua hàng thì quen tiền trao cháo múc, có biết thẻ tín dụng là cái gì đâu nên không thấy tầm quan trọng của việc bảo mật là phải. Có khi nhiều ông trong điện thoại có đầy clip nóng vẫn dõng dạc tuyên bố là không cần bảo mật ấy chứ.
Lies
TÍCH CỰC
11 năm
Chuẩn rồi bác ơi, nhưng đại đa số bây giờ lại thích "mở" hơn là "đóng", như mấy em chân dài miên man đó, càng hở càng hot 😁
@Lies Hay Vãi, vote mở hơn đóng =))
topol1990
TÍCH CỰC
11 năm
@Lies bác nói chỉ có chuận:D chính vì mở nhiều quá nên giờ xu hướng muốn có gái còn "nguyên" thì trông cây si từ khi...nó học mẫu giáo, e cũng bó tay luôn😔
@Lies NHưng đến kji lấy vợ bác lấy cave hàng hở hay là gái ngoan kín đáo?
Lies
TÍCH CỰC
11 năm
@maitienphuong Ông bà ta có câu: thà lấy cave về làm vợ, còn hơn lấy vợ về đi làm cave bạn nhé 😁
giangdtk45
ĐẠI BÀNG
11 năm
hi, với mình điện thoại vọc vạch thôi chứ chả cần bảo mật làm cái gì
@giangdtk45 chú có phải doanh nhân,làm ăn đâu mà nói😕
Mong sao samsung se khac phuc nhuoc diem nay va cai tien nhieu hon.
@Quockhanh01 nguyên cái hdh android nó bảo mật ko bằng blackberry nên phải chịu thôi ,mà sao lão già này lại ko nói là hdh android bảo mật kém lại kêu ss ra chỉ nhỉ :p😃;)😁
@hoalang Kém nhưng vẫn thích.
Apple nổi tiếng bảo mật và kép kín .những vẫn có vụ bán phần mềm nghe trộm và đã có 1 thương gia vn bị nghe chộm dc lên thời sự ICT vtc2 rùi đó .
Bọn CEO sao cứ dìm hàng qua lại mãi nhỉ

Sent from my Nexus 4 using Tinhte.vn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019