Tiêu đề cũng chính là đại ý mà ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Pfizer, đã chia sẻ với trang ABC hồi cuối tuần này. “Trong vòng một năm nữa, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi không nghĩ là các biến thể có thể tiếp tục xuất hiện mãi, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không cần phải tiêm phòng thêm nữa".
Dự đoán của ông Bourla cũng trùng với những gì mà Giám đốc điều hành của hãng dược Mordena, ông Stéphan Bancel, từng nói với tờ Zuercher Zeitung. Tuy nhiên, để việc “bình thường mới” đi vào đúng điểm rơi như đã dự đoán, việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 hằng năm có thể sẽ là một điều cần thiết. “Chúng tôi sẽ những loại vaccine hiệu quả kéo dài hơn 1 năm, nhưng kịch bản tiêm chủng hằng năm vẫn là thứ có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu và chờ thêm dữ liệu” - Bourla nói.
Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, người đứng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky đã thông qua việc cho phép tiêm thêm mũi tăng cường cho những người có nguy cơ cao, những nhân viên tuyến đầu hoặc những người lớn tuổi.
Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ thái độ không đồng tình với việc triển khai mũi tiêm tăng cường trên phạm vi rộng lớn. Họ cho rằng các quốc gia giàu có như Mỹ nên nhường các mũi này lại cho những nước nghèo và ít vaccine hơn.
Vào hôm 21 Tháng Chín, cựu lãnh đạo CDC Tom Frieden cũng đã chỉ trích các hãng dược như Mordena hay Pfizer vì họ không chia sẻ tài sản trí tuệ của vaccine để giúp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên toàn cầu. Ông Tom cho rằng việc bán vaccine cho các nước giàu không giúp thu hẹp khoảng cách nguồn cung vaccine toàn cầu, và điều này thật xấu hổ cho Mordena và Pfizer.
Về phần mình, CEO của Pfizer đáp trả rằng hiện không phải là một thời điểm tốt để tạo nên làn sóng tranh luận về quyền sở hữu trí tuệ. “Chúng tôi rất tự hào về những gì đã làm được, chẳng hiểu tạo sao Frieden lại chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi tự hào vì đã cứu sống được hàng triệu người” - Bourla nói.
Ngoài ra, ông cũng phân tích về chiến lược giá của Pfizer như sau: Các nước có mức độ giàu có khác nhau sẽ mua vaccine với giá khác nhau. Các nước đang phát triển sẽ được mua vaccine với mức giá rẻ hơn. Ông tiết lộ rằng thực tế Pfizer đang bán một tỷ liều vaccine cho chính phủ Mỹ với giá gốc, và sau đó chính phủ Mỹ sẽ tặng miễn phí những liều vaccine này cho những quốc gia nghèo.
Theo CNBC
Dự đoán của ông Bourla cũng trùng với những gì mà Giám đốc điều hành của hãng dược Mordena, ông Stéphan Bancel, từng nói với tờ Zuercher Zeitung. Tuy nhiên, để việc “bình thường mới” đi vào đúng điểm rơi như đã dự đoán, việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 hằng năm có thể sẽ là một điều cần thiết. “Chúng tôi sẽ những loại vaccine hiệu quả kéo dài hơn 1 năm, nhưng kịch bản tiêm chủng hằng năm vẫn là thứ có thể xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ cần phải nghiên cứu và chờ thêm dữ liệu” - Bourla nói.
Vào hôm thứ Sáu vừa rồi, người đứng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky đã thông qua việc cho phép tiêm thêm mũi tăng cường cho những người có nguy cơ cao, những nhân viên tuyến đầu hoặc những người lớn tuổi.
Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới WHO bày tỏ thái độ không đồng tình với việc triển khai mũi tiêm tăng cường trên phạm vi rộng lớn. Họ cho rằng các quốc gia giàu có như Mỹ nên nhường các mũi này lại cho những nước nghèo và ít vaccine hơn.
Vào hôm 21 Tháng Chín, cựu lãnh đạo CDC Tom Frieden cũng đã chỉ trích các hãng dược như Mordena hay Pfizer vì họ không chia sẻ tài sản trí tuệ của vaccine để giúp đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trên toàn cầu. Ông Tom cho rằng việc bán vaccine cho các nước giàu không giúp thu hẹp khoảng cách nguồn cung vaccine toàn cầu, và điều này thật xấu hổ cho Mordena và Pfizer.
Về phần mình, CEO của Pfizer đáp trả rằng hiện không phải là một thời điểm tốt để tạo nên làn sóng tranh luận về quyền sở hữu trí tuệ. “Chúng tôi rất tự hào về những gì đã làm được, chẳng hiểu tạo sao Frieden lại chỉ trích chúng tôi. Chúng tôi tự hào vì đã cứu sống được hàng triệu người” - Bourla nói.
Ngoài ra, ông cũng phân tích về chiến lược giá của Pfizer như sau: Các nước có mức độ giàu có khác nhau sẽ mua vaccine với giá khác nhau. Các nước đang phát triển sẽ được mua vaccine với mức giá rẻ hơn. Ông tiết lộ rằng thực tế Pfizer đang bán một tỷ liều vaccine cho chính phủ Mỹ với giá gốc, và sau đó chính phủ Mỹ sẽ tặng miễn phí những liều vaccine này cho những quốc gia nghèo.
Theo CNBC