Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


CEO Spotify kỳ vọng Apple sẽ thân thiện hơn với ứng dụng của bên thứ ba trong tương lai

AudioMate
7/5/2020 3:43Phản hồi: 85
CEO Spotify kỳ vọng Apple sẽ thân thiện hơn với ứng dụng của bên thứ ba trong tương lai
Daniel Ek, CEO của Spotify, trong bài phỏng vấn với Bloomberg vừa qua cho biết ông tin tưởng Apple sẽ mở rộng nền tảng của mình cho các bên thứ ba trong tương lai. Lý do cho dự đoán này nằm ở các phàn nàn mà Spotify gửi cho Liên minh Châu Âu trong năm vừa qua. Theo hãng stream từ Thụy Điển, Apple đã chơi không không fair, dành quá nhiều lợi thế cho riêng mình. Tuy nhiên, Quả táo cắn dở cũng cáo buộc Spotify đang đòi hỏi quá nhiều quyền lợi cho một app free mặc dù dịch vụ của họ có tier trả phí.

tinhte_daniel_ek_on_apple_third_party_policy_1.jpg

Trong câu trả lời với Bloomberg, tuy Ek tỏ ra tích cực về khả năng Apple sẽ trở nên thân thiện hơn với các nhà phát triển thuộc bên thứ ba nhưng ông cũng đề cập rằng “còn nhiều rào cản cần vượt qua” cho tới khi việc này trở nên chính thức. Một trong số động thái của Apple khẳng định phát biểu trên là việc hãng sản xuất thiết bị điện tử Mỹ cân nhắc việc cho phép các ứng dụng bên thứ ba thay thế các ứng dụng mặc định. Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ trang bị thêm nhiều ứng dụng stream nhạc của các bên khác cho HomePod.
tinhte_daniel_ek_on_apple_third_party_policy_3.jpg
Bên cạnh đó, người đứng đầu Spotify cũng chia sẻ về việc tích hợp với Siri và việc phát triển app cho Apple TVApple Watch. Việc tích hợp với Siri bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, ngay khi iOS 13 vừa được giới thiệu và không lâu sau đó app của Apple TV cũng được hãng stream Thụy Điển. Ứng dụng cho Apple Watch cũng được giới thiệu đến người dùng tháng trước với phiên bản cập nhật watchOS6. Tuy nhiên, ứng dụng trên Apple Watch tỏ ra khá thua kém một số hãng đối thủ như Pandora với hai tính năng thiết thực hơn là cho phép chơi nhạc offline và hỗ trợ stream nhạc. Chưa có nhiều thông tin thêm về định hướng của Spotify đối với nền tảng đồng hồ thông minh của Apple.

tinhte_daniel_ek_on_apple_third_party_policy_2.png

Kết thúc buổi phỏng vấn, Daniel Ek vẫn không quên cà khịa Apple Music vài câu về mức độ phổ biến và lượng người dùng vượt trội của Spotify.
Nguồn: 9to5Mac
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"Thân thiện thì bọn anh cạp đất mà ăn à". anh Tim Cúc said. :V
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@megame_anhxaem chuẩn, được đằng chân lên đằng đầu, thằng nào cũng đòi chọc vào hệ thống thì có mà loạn. Cái gì cũng phải từ từ. Trước thằng spotify chơi bẩn đi kiện vụ bị App Store bắt dùng in-app không thành cay quá nên giờ chọc ngoáy đủ kiểu.
@minhlongpe Đừng tự nhiên lôi Samsung vào đây. Phần cứng là 1 câu chuyện hoàn toàn khác. Vấn đề ở đây là, cho dù Apple Music có trả tiền cho App Store thì tiền vẫn thuộc Apple, chỉ đút từ ví sang két sắt, kiểu vậy. Đó là lợi thế khiến Apple có thể down phí thuê bao tháng của Apple Music xuống nhằm tăng tính cạnh tranh bằng giá với Spotify. Giả sử Spotity thu phí 1 tháng với 1 người dùng là 10 đô sẽ có lãi, nhưng giờ phải trả mất 3 đô cho App Store khiến họ chỉ thu lại được 7 đô và 7 đô này họ lỗ lòi ra. Dẫn tới họ phải tăng phí lên thành 13 đô thì họ mới có lãi được. Trong khi Apple Music ko bị rơi vào tình huống này. Tiền của Apple Music có chuyển về App Store hay ko, điều đấy chả quan trọng nữa, mang tiền trong ví để vào trong két sắt thì tổng số tiền tôi có nó vẫn vậy, chả mất đi xu nào. hê hê

Trích: "Hiện tại, chúng ta thấy được Apple thắng thế hơn với nhiều tùy chọn cho người dùng. Đặc biệt với gói gia đình tính ra chỉ còn chưa tới 15.000/người/tháng, trong khi Spotify là 59.000/người/tháng"
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@zer0_7 vấn đề về down phí chả liên quan gì tới là của App Store hay không. Apple nhà giàu, họ chấp nhận lỗ để phá giá thì có vấn đề gì à? Apple TV 5$ so với Netflix 13$ có thấy Netflix kêu k? Apple Arcade 5$ hàng trăm game có thấy nhà phát triên game nào phản đối không?
Thấy Google đặt quảng cáo các dịch vụ của họ trên chính Google search/Youtube... không? Có thấy ai phản đối không? Search từ khoá thì các trang của Google luôn được đưa lên đầu tiên có thấy ai kêu k công bằng không? Search thử từ "Book", "Finance", "Font", "Console"... xem kết quả đầu tiên là thằng nào? Google Book, Finance, Font mà xếp hạng 1 thật sự thì chó tin. Search từ console là nghĩ ngay tới ps4, xbox mà nó ra "Google Cloud Console" ở đầu, mà "console" chỉ là tên miền phụ chứ tên miền chính của nó là google cloud thế mà Google nó vẫn xếp ở đầu.
Nhiều trung tâm thương mại mở chính gian hàng của họ bên trong như Aeon Mall, Vin... có thấy những ai bỏ tiên ra thuê mặt bằng kêu k? Nói như mớ lý thuyết của ông thì nó là không lành mạnh vì những gian hang đấy k mât tiền thuê mặt bằng à?

Còn ông đòi bán hàng ở app store mà k mất phí à? ở đâu ra vậy? Bày bán ở siêu thị mà k trả tiền cho siêu thị à? Spotify hoàn toàn có thể tự gỡ khỏi app store mà ăn 100% phí chứ ai cấm? Đừng nghĩ 15% nộp cho App store là to, App Store mang về cho Spotify số tiền gấp nhiều lần số đó. Chốt lại là hàng triệu app đang bán trên Store k ai kêu mà chỉ có 1 thằng chí pheò ăn vạ thì hiểu là ai sai nhé. Thằng spotify chỉ đang tự pr cho bản thân nó thôi chứ nó biết thừa 15% phí 1 tháng là quá bình thường.
PEACEAIR
ĐẠI BÀNG
3 năm
@minhlongpe Rất thích cách nói chuyện của anh
Q_Pha
ĐẠI BÀNG
4 năm
nghe apple music trên windown còn dở ẹc huống chi là 😆)
daltondo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Q_Pha Nhạc trên YouTube là nhạc mp4 hoặc nặng hơn mà sao so với trên Applemusic có 256kps nên chất lượng âm thanh giảm dung lượng rồi. Nghe spotify premium cũng hay hơn AM nhưng so với Tidal thì còn kém hơn. Thiết bị Apple tất nhiên sẽ tương ứng và hỗ trợ sp của nhau nhất nhưng dung lượng nhạc cũng quyết định chất lượng
Q_Pha
ĐẠI BÀNG
4 năm
@daltondo cám ơn bạn. :3, mình cứ nghĩ nhạc AM nó phải xịn ai dè
daltondo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Q_Pha Bản thử nghe bài Medellin của Madonna trên AM rồi lên YouTube hay spotify và tidal nghe đi. Có nhiều thú vị lắm. Tai nghe xịn chút mới phát hiện. AM tiện thôi chứ giờ nó hơi bị chuối. Mình vẫn xài vì nó cho mình đồng bộ nhạc Việt Nam và nghe cũng được chứ hay thì ko hay
Q_Pha
ĐẠI BÀNG
4 năm
@daltondo mình xài dt 990 pro. để rãnh nghe thử ^^
troll nhau là chính thôi
Toàn là dân buôn mà kêu nó nhả mồi cho đớp ... vãi
Ngày nào cũng ăn ngủ trên này. Hôm nay rằm nên nghe nhạc Phật cho tịnh tâm 😁
https://open.spotify.com/track/02tOR7THcMgZszmNMGyt0b


Ngày mai hết rằm lại tiếp tục quẩy 😁
https://open.spotify.com/track/5URGQV3FYO7YH2kDIRNwWt
Bác này mơ theo X.H.C.N ah ?
luxubuaoao
ĐẠI BÀNG
4 năm
@duclinh79. Mơ theo lý thuyết thôi.
Ui cái thằng apple, sao chép 1 tính năng rồi cấm luôn thằng gốc. Lạ gì kiểu chơi bẩn c*t này
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@conankcbn7 bị ngáo à đoc bài k
unveralone
ĐẠI BÀNG
4 năm
@conankcbn7 sủa à, có đọc bài không vậy ?
Vẫn ko ưng nổi cái logo của Spotify.
@hakuruno Hơi giống logo WiFi cách điệu nhỉ. Chả có gì thấy giống âm nhạc mấy.
@Diêm Vương Trả Về Nó là logo gợi tưởng đến sóng radio ngày xưa, hay còn là stream bây giờ nhé
@Sr_9x rồi như thế là thoả đáng. H mình mới biết
@hakuruno Nhưng playlist của Spotify thì Apple Music gọi bằng cụ =))
vứt hết, tao là tao chơi nhaccuatui đậm chất nhạc Việt 😁
@HpDellIBM CSN nó mà lên Appstore thì có khi AM,SPTF khóc 😆
quanghuy94
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Bông Hoa Sen CSN toàn nhạc lậu, bữa đang album mới của Hà Anh Tuấn, bị hắn kiện kìa.
@Bông Hoa Sen Appstore k cho app nhạc lậu lên sàn đâu mà khóc 😃 chứ nếu k đã lên từ lâu rồi
Syter
TÍCH CỰC
4 năm
@Bông Hoa Sen Vấn đề là đếu có cách nào lên được Appstore nên CSN cứ khóc tiếp đi đã )))
luffy.zoro
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nó độc quyền độc tôn mắc mớ gì thân thiện với app bên thứ 3
Cố tình trốn tránh thanh toán qua Apple Store để không bị chịu phí, giờ lại còn đòi thân thiện. Ngon thì tự làm OS tự bán máy rồi muốn sao thì muốn, vừa ăn cáp lại vừa la làng
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@Suc Song Moi vậy thì sao k bỏ App store đi cứ bám lấy làm gì? Trên App Store mới là nơi có nh user của nó nhất. Play Store thì cũng thu phí tương tự thôi.
@n.a.v.i.p T ghét cái cách spotify làm là nhạc luôn bị bé
@Suc Song Moi Lên Android,smtv,window có khi méo thu được mấy đồng vì toàn app crat hack premium. Còn ở Appstore thì nó còn thu được khá khá. App crat premium thì cần chứng chỉ mới dùng được. Còn nền tảng khác thì nó premium free dùng cả đời 😆
@n.a.v.i.p T cũng ghét thằng ceo bẩn bựa của Spotify
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
apple said: i don't care, lol .........kkk
Phong8822
TÍCH CỰC
4 năm
Thằng apple n cầm cái mà, n chơi trong ngưỡng cho phép là đc, hơi mắt dạy tý thì cũng phải chịu thôi
minhlongpe
TÍCH CỰC
4 năm
@Phong8822 thằng nào mà chả có luật. Google cũng thu phí vậy thôi
Yamahazu
TÍCH CỰC
4 năm
Một ngày nào đó...ở hàng ghế đầu phía dưới là: Tim Cook, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elton Z...toàn là hàng VIP of The World siêu khủng ngồi...Trên sân khấu..."Tui nói cái máy thở của Việt Nam quí vị nghe rõ ko?"...dưới sân khấu "Yes, Sir..."
Haikbang
TÍCH CỰC
4 năm
Mình thấy đang thân thiện hơn rồi đấy .
Irisiioo
TÍCH CỰC
4 năm
Biết là anh trên đường băng ko ai vượt qua được. Anh ăn nhờ ở đậu mà a cứ thích vượt trội lại ko chịu trả tiền phí đầy đủ...anh khôn quá Apple said 😆
tancantn
TÍCH CỰC
4 năm
Vào đất ngta kinh doanh k chịu đóng thuế, đòi ng ta thân thiện vs m. Khôn thế ai chơi cùng
Trước giờ Apple chơi 1 mình 1 đường và có luật riêng, nếu mở cửa thì đồng ý là sẽ dễ thở hơn cho các bên thứ 3, nhưng cũng sẽ vô tình đánh mất đi cái đặc biệt nhất của Apple. Nên Apple khó có thể đồng ý, nếu có đồng ý thì cũng kèm điều kiện, thành ra cũng vậy cả thôi.
tamle_o
CAO CẤP
4 năm
@Anthonie Le Tụi nc ngoài than thở thường để nâng cao nhận thức, mưa dầm thấm lâu chứ thật ra làm ăn k có lợi lớn nó quit cmnr😃
zodzeus
TÍCH CỰC
4 năm
@Anthonie Le hy vọng có ngày bị kiện như microsoft cài ie cho nó tốn tiền chơi 😆))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019