CEO Tim Cook phê phán bài viết của WSJ về việc Jony Ive ra đi: “Câu chuyện quá vô lý”

P.W
1/7/2019 22:9Phản hồi: 103
CEO Tim Cook phê phán bài viết của WSJ về việc Jony Ive ra đi: “Câu chuyện quá vô lý”
Hôm qua anh em có đọc bài viết này: WSJ: Tim Cook không mặn mà với thiết kế, Jony Ive bất hòa với nhiều lãnh đạo cao cấp trước khi ra đi

Xin phép trích lại một phần bài viết của mod Didu: “Steve Jobs và Jony Ive là một cặp rất ăn ý khi làm việc, một phần vì cả hai đều đề cao thiết kế. Steve Jobs từng nói thế này: "thiết kế không chỉ là trông nó như nào, cảm giác ra sao. Thiết kế còn là cách nó hoạt động". Tuy nhiên với Tim Cook, WSJ dẫn lời nhiều nguồn tin cho rằng Jony Ive đã cảm thấy thất vọng về việc Tim Cook không mặn mà với quá trình thiết kế. Có thông tin cho rằng nhiều khi Tim Cook lần đầu tiên thấy sản phẩm mới là tại các sự kiện ra mắt sản phẩm.”

Tinhte_Apple1.jpeg


Ngay lập tức, CEO của Apple đã phản pháo bằng một bài viết trên Twitter, gửi thẳng cho Dylan Byers, phóng viên đài NBC News: “Câu chuyện này vô lý. Rất nhiều bài viết đưa tin, và kết luận trong những bài viết đó đều không đúng với sự thật. Cơ bản là chúng cho thấy sự thiếu hiểu biết về cách một nhóm nhà thiết kế làm việc, và cách Apple làm việc. Nó bóp méo những mối quan hệ, những quyết định và sự kiện tới mức chúng tôi chẳng nhận ra họ đang mô tả công ty chúng tôi nữa.


Nhóm thiết kế của chúng tôi cực kỳ tài năng. Như Jony đã nói, họ đang mạnh hơn bao giờ hết, và tôi có niềm tin vững chắc rằng họ sẽ tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Jeff (Williams), Evans (Hankey) và Alan (Dye). Chúng tôi biết sự thật và chúng tôi cũng biết khả năng tạo ra những thứ tuyệt vời của họ. Những dự án họ đang thực hiện sẽ khiến mọi người bất ngờ.”

Tinhte_Apple2.jpg


Trước đó, trong động thái có phần bất ngờ, Jony Ive đã rời khỏi vị trí giám đốc thiết kế (CDO) tại Apple và mở công ty thiết kế riêng mang tên LoveForm, với một trong những đối tác đầu tiên chính là Apple. Động thái này cũng chấm dứt gần 30 năm sự nghiệp của nhà thiết kế người Anh tại Apple, khoảng thời gian mà Ive không chỉ cùng Steve Jobs hồi sinh công ty, mà còn tạo ra những sản phẩm được rất nhiều người yêu mến.

103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngán về chủ đề đến cổ .
@Manhtoan112 Nó gọi là biên niên sử chứ ko phải là câu chuyện nữa . Đậm chất Apple . Luôn nhỏ giọt , són ra từng tý một .
@nhimret Đọc cái title đã ngán rồi, không đọc.
Cmt chửi nhau cho giống Voz, thế gọi là khổ dâm k? Không, là chọc "c...ó"
dual1
CAO CẤP
5 năm
@minhthuvc Đời nó thế đó, nó là admin mờ. Theo tui ông cứ lập ra 1 forum mới rồi thích viết chủ đề gì thì viết, nhớ là phi lợi nhuận nhé
FaPPeR
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc Ở tinhte chủ đề có liên quan đến Apple thì "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng"
Mình thấy cũng hợp lý, chứ CEO của các sản phẩm siêu kinh điển mà nói là chỉ biết đến sản phẩm mới lúc ra mắt sản phẩm thì thấy chua chát quá..!
hoangryal90
ĐẠI BÀNG
5 năm
@akemitran99 Ive: Anh thấy không có cần thay đổi mẹ gì đâu ! Vẫn đẹp như thường ...nhể
Timcook : chú ăn lương của anh hơi lâu rồi đấy >.<
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thantienkaka Mình thấy vậy khá hay ấy chứ, nhìn cách Tim Cook phấn khích đúng kiểu lần đầu thấy chứ không phải kiểu giả tạo. Việc ông lần đầu nhìn thấy cũng chứng minh bởi ông không thuyết trình về nó mà mời những giám đốc khác làm. Mặc khác điều thấy cũng giảm thiểu khá nhiều áp lực bởi đơn giản Tim Cook không giống Steve Jobs, ông không biết thứ gì cần phải thế nào.
peterpan80
TÍCH CỰC
5 năm
@kcatter mạnh ở chỗ dám sài lại thế kế đó... rất mạnh... :p:p:p
nếu là bác... bác dám sài lại ko? mình thì ko dám rồi đó... 😁:D:D
Jony Ive ra đi chắc chắn là có vấn đề nội bộ lục đục
@baomat1585 từ vài năm nay ive đã chỉ tập trung hoàn thiện Apple park rồi , nếu bạn lục lại tin cũ thì sẽ thấy , giờ xong apple park thì ra đi cũng ko ngạc nhiên
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baomat1585 khi bạn méo biết gì cả thì đừng dùng từ chắc chắn 😁
Anthony2017
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baomat1585 Bác suy luận hay có thông tin chính xác vậy bác @baomat1585 , em có câu này cho bác.
Chắc chắn chẳng có gì là chắc chắn.
Đúng hay sai thì người trong cuộc cũng phải biện minh 😁
Với CEO Tim Cook mà bị nghi như vậy thì cũng hơi nhột thiệt :p : "Có thông tin cho rằng nhiều khi Tim Cook lần đầu tiên thấy sản phẩm mới là tại các sự kiện ra mắt sản phẩm"

P/S: nhắc lần thứ n, cty người ta là LoveFrom, mà 2-3 Mod tinhte đều viết sai thành LoveForm
@bustalyme Đây ko phải Typo bạn ơi khi mà 3 bài liên tiếp cùng nhầm 01 lỗi rồi bạn.
elgaucho
TÍCH CỰC
5 năm
@nuhuta Đặc sản.. Nhắc lại đây là đặc sản tinhte nên không nên có ý kiến nữa. Đi nơi khác đa phần sẽ không gặp đâu. :D
cabasa1133
ĐẠI BÀNG
5 năm
@elgaucho Sáng em coi bài kia cũng có cm, một sản phẩm đến khi ra mắt thì rất nhiều khâu, từ lên ý tưởng, phát hoạ ý tưởng, rồi cho ra bản 3d, rồi bản mẩu rồi đăng ký sở hữu trí tuệ rồi cho sản xuất hàng loạt, ko lẽ CEO ko biết luôn sao, nghe có vẻ vô lý
bustalyme
TÍCH CỰC
5 năm
@hypous vậy chắc là phong cách cá nhân rồi 😁
thtan92
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bão hòa ý tưởng rồi. Cần con người mới, sức sống mới.
WSJ với Apple có vẻ là không hợp nhau, trước thì rùm beng vụ TQ cấy chip gián điệp vào server, giờ lại đến Johny Ive
@n.a.v.i.p NBC chuyên fake news và Washington Post hay đưa tin fake news
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@n.a.v.i.p 2 Tờ đó thì thú thật giống "Mương14" bên mình thôi. NBC với WSJ là đám tào lao
kietvo897
ĐẠI BÀNG
5 năm
@@Jack WSJ mà bạn nói là tào lao thì mình cũng hết nói nổi. Nó là một trong những tờ báo tài chính hàng đầu thế giới đó bạn
@Jack
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kietvo897 Hàng đầu thì hàng đầu chứ bác, đọc thì cũng không nên tin quá và phải kiểm chứng từ nhiều thông tin khác. Nhiều tin đưa cũng tào lao ra, chính cái danh "hàng đầu thế giới" đó khiến nó dắt mũi không biết bao lần.
Mod tinhte thích loveform hơn lovefrom
akb48
TÍCH CỰC
5 năm
Đừng nghe lời con buôn giải bày nói gì nói thì thím Cook vẫn mê tiền hơn là thiết kế đẹp vì tạm ổn, hơi xấu chút thậm chí là quá xấu dân tình vẫn mua ầm ầm
gacon777
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đến bao giờ mấy cha nội mod tinh tế mới viết đúng tên cty của người ta nhỉ. 3, 4 bài rồi bài nào cũng nhét chữ vào mồm người sáng lập 😁
hungloi11
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nội bộ Cty Apple thế nào thì chỉ có họ mới rõ,còn ở Tổng Cty cũ mình làm thì : dốt + tham + biết nịnh sếp cao hơn = lănh đạo, bởi vậy người giỏi nộp đơn nghỉ hết trơn. Mới rồi thấy sếp cũ bị bắt, báo chí đăng rầm rộ, âu đó cũng là kết quả của dốt + tham + nịnh cấp cao = lãnh đạo.
M43-nhl
TÍCH CỰC
5 năm
@Cửu Thiên Thành phần nịnh sếp (hoặc nịnh cấp trên nói chung, ở cty và cả chính quyền) vẫn luôn tồn tại từ ngàn xưa. Nó đối lập với thành phần chính trực nhưng vẫn cùng tồn tại như âm-dương, nóng-lạnh, sáng-tối, đen-trắng,... Đỉnh cao của nịnh bợ có học vấn phải kể đến... Hòa Thân 😃
@M43-nhl Hòa Thân tuy nổi tiếng nịnh nhưng năng lực cũng ko kém. Tuy thời đó những người có tài cũng ko ít nhưng người cười cuối cùng thường là Hòa Thân
@nguyenminh56547 Rồi những người âm thầm nghỉ việc công ty thiệt hại mới biết ai là người quan trọng. Mình làm trong công ty tầm nghìn tỉ, phụ trách vùng có năng lực ko đc thăng tiến sau nghỉ việc cả một vùng doanh số giảm ko phanh. Những người mồm mép lên phó trưởng phòng lúc đó chẳng làm đc gì. Hàng ngày nịnh nọt nấu cơm cho sếp thì đc gì.
Tên công ty là LoveForm hay LoveFrom
âm mưu “ lăng xê “ nhau rồi
Đúng là Mỹ, không làm việc cùng nhau nhưng vẫn có thể là khách hàng của nhau, lovefrom cần apple, và ngược lại.Về mặt nào đó apple có nhiều sự lựa chọn hơn về thiết kế và lovefrom phải tăng tính sáng tạo và đột phá mới đáp ứng được yêu cầu của Apple.
@hypous hihi có được mấy bác ơi
@tranvangiapcp Bác nhầm thế nào chứ chuyện đó rất bình thường, những người ra ngoài lập công ty riêng vừa hiểu công ty cũ lại vừa có chính kiến, nên việc công ty cũ làm ăn với họ không có gì lạ 😆

Giờ mình đang làm ở 1 công ty sữa 😃) và rất nhiều supplier, buyer là công ty cũ của các sếp đây. Ví dụ như Tetra Pak, Vinmart, Big C ...
@hypous Vậy bn làm ở Vinamilk à
@Cửu Thiên Công ty mình mới xuất hiện được khoảng 10 năm nay thôi ;)) Ko phải VNM
Nói chung ổng đã gắn bó 30 năm mà phải ra đi thì chắc chắn là có vấn đề

Chẳng ai muốn ra đi 1 nơi mình đã làm gần hết cuộc đời cả
@buihai83 Thậm chí nó có vấn đề cũng ko nỡ đi, chỉ đến cùng cực không thể chịu nổi nữa mới phải dứt bỏ ra đi
@Giản Dao Bị bọn gây nó sờ mông nhiều quá không chịu nổi phải ra đi đấy 😔
IPAD II
TÍCH CỰC
5 năm
không có lửa thì làm sao có khói.
V’t
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe nói trước đó TimCook đòi thông Lve và bị Lve từ chối
@Apple.Inc Thế sao ra được sản phẩm
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hypous thâm thúy là ở chỗ đó 😁
@hypous Thì nếu thông bị từ chối nên phải đi đường chính thống mới có sản phẩm. 😁
@Apple.Inc À hiểu =]] Rất thâm thúi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019