Dù năng suất nhà máy TSMC ở Mỹ không kém Đài Loan nhưng công nghệ sẽ luôn chậm chạp hơn. Đó là chia sẻ của chủ tịch kiêm CEO TSMC, C.C. Wei, tại ĐH Quốc gia Đài Loan trong một sự kiện gần đây. Tuy hãng Đài Loan đã bỏ ra tới 65 tỷ USD để xây 3 nhà máy chip với công nghệ 4 nm gần tiên tiến nhất thế giới tại Arizona (Mỹ), điều đó không có nghĩa cơ sở này sẽ được nhận những công nghệ mới nhất trong tương lai đầu tiên/trước các cơ sở ở Đài Loan. Theo ghi nhận của Reuters, vấn đề chủ yếu nằm ở khâu hậu cần lẫn thủ tục hành chính của Mỹ tương đối "quan liêu".
"Làm cái gì cũng phải cần xin phép. Tới khi xin được giấy phép rồi thì đã mất gấp đôi thời gian so với ở Đài Loan", Wei nói tại sự kiện. Tất nhiên 65 tỷ USD không phải lá mít, khoản đầu tư lớn như vậy đồng nghĩa với mong đợi nó sẽ nhanh chóng tạo ra doanh thu để hoàn vốn. Song thực tế không là mơ với Wei. Sau khi vượt qua hàng loạt thách thức cùng đội vốn, ông kỳ vọng nhà máy ở Arizona sẽ đi vào hoạt động suôn sẻ.
Song nhân lực tại chỗ có trình độ phù hợp không đủ số lượng, Wei phải "điều binh" từ bên kia đại dương qua để lấp đầu các chỗ trống. Việc thiếu các quy định liên quan tới xây dựng cũng cản trở phần nào tiến độ dự án. "Kết quả chúng tôi phải viết thêm 18,000 quy định (cho phù hợp với luật Mỹ), làm tốn thêm 35 triệu USD nữa". Đó là chi phí TSMC cần bỏ ra để thuê đội ngũ luật sư làm việc với chính quyền địa phương.
Chi phí hoá chất của Mỹ đắt gần 5 lần Đài Loan là trở ngại nữa cho việc sản xuất. TSMC phải chọn cách mua acid sulphuric từ tận Đài Loan rồi gửi tới Los Angeles rồi thuê tiếp xe tải chở tới Arizona, dù rẻ hơn đáng kể mua tại chỗ song vẫn làm tăng thêm 30% chi phí gia công. Quá trình xây nhà máy cũng lên xuống khi nhân lực ở Arizona không đủ, công ty này phải đưa tiếp "viện binh" từ Texas sang làm tăng thêm chi phí vận chuyển và sinh hoạt.
TSMC chi 65 tỷ USD xây lần lượt 3 nhà máy chip tại Arizona (Mỹ). Nhà máy đầu tiên xây xong vào tháng 7/2022
Sau cùng, còn một vấn đề khác mà Wei chia sẻ riêng trong báo cáo tài chính mới đây là khoảng cách địa lý với trung tâm R&D. "Khi chúng tôi đưa một công nghệ mới đi vào sản xuất, tức nhà máy, thì tiến trình mới phức tạp tới mức nhà máy phải nằm rất gần các kỹ sư R&D. Nên theo cách nào đó, nếu chúng tôi muốn triển khai công nghệ tương tự ở Mỹ, thì thực tế sẽ có nhiều khó khăn. Vì thế, Đài Loan sẽ luôn là nơi đầu tiên".
Không lâu trước đây có thông tin một số công ty sẽ mua chip sản xuất từ nhà máy TSMC ở Mỹ. Song trước yếu tố chi phí sản xuất luôn cao hơn Đài Loan và công nghệ luôn theo đuôi, có thể thấy các nhà máy này có độ cạnh tranh không cao bằng. Nếu bạn muốn con chip được sản xuất trên tiến trình mới nhất của TSMC, điều chắc chắn là chúng sẽ ra đời ở Đài Loan thay vì Mỹ.
"Làm cái gì cũng phải cần xin phép. Tới khi xin được giấy phép rồi thì đã mất gấp đôi thời gian so với ở Đài Loan", Wei nói tại sự kiện. Tất nhiên 65 tỷ USD không phải lá mít, khoản đầu tư lớn như vậy đồng nghĩa với mong đợi nó sẽ nhanh chóng tạo ra doanh thu để hoàn vốn. Song thực tế không là mơ với Wei. Sau khi vượt qua hàng loạt thách thức cùng đội vốn, ông kỳ vọng nhà máy ở Arizona sẽ đi vào hoạt động suôn sẻ.
Song nhân lực tại chỗ có trình độ phù hợp không đủ số lượng, Wei phải "điều binh" từ bên kia đại dương qua để lấp đầu các chỗ trống. Việc thiếu các quy định liên quan tới xây dựng cũng cản trở phần nào tiến độ dự án. "Kết quả chúng tôi phải viết thêm 18,000 quy định (cho phù hợp với luật Mỹ), làm tốn thêm 35 triệu USD nữa". Đó là chi phí TSMC cần bỏ ra để thuê đội ngũ luật sư làm việc với chính quyền địa phương.
Chi phí hoá chất của Mỹ đắt gần 5 lần Đài Loan là trở ngại nữa cho việc sản xuất. TSMC phải chọn cách mua acid sulphuric từ tận Đài Loan rồi gửi tới Los Angeles rồi thuê tiếp xe tải chở tới Arizona, dù rẻ hơn đáng kể mua tại chỗ song vẫn làm tăng thêm 30% chi phí gia công. Quá trình xây nhà máy cũng lên xuống khi nhân lực ở Arizona không đủ, công ty này phải đưa tiếp "viện binh" từ Texas sang làm tăng thêm chi phí vận chuyển và sinh hoạt.
TSMC chi 65 tỷ USD xây lần lượt 3 nhà máy chip tại Arizona (Mỹ). Nhà máy đầu tiên xây xong vào tháng 7/2022
Sau cùng, còn một vấn đề khác mà Wei chia sẻ riêng trong báo cáo tài chính mới đây là khoảng cách địa lý với trung tâm R&D. "Khi chúng tôi đưa một công nghệ mới đi vào sản xuất, tức nhà máy, thì tiến trình mới phức tạp tới mức nhà máy phải nằm rất gần các kỹ sư R&D. Nên theo cách nào đó, nếu chúng tôi muốn triển khai công nghệ tương tự ở Mỹ, thì thực tế sẽ có nhiều khó khăn. Vì thế, Đài Loan sẽ luôn là nơi đầu tiên".
Không lâu trước đây có thông tin một số công ty sẽ mua chip sản xuất từ nhà máy TSMC ở Mỹ. Song trước yếu tố chi phí sản xuất luôn cao hơn Đài Loan và công nghệ luôn theo đuôi, có thể thấy các nhà máy này có độ cạnh tranh không cao bằng. Nếu bạn muốn con chip được sản xuất trên tiến trình mới nhất của TSMC, điều chắc chắn là chúng sẽ ra đời ở Đài Loan thay vì Mỹ.



