Bộ đôi đồng hồ này mới vừa được LG ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái và đối tượng chủ yếu sẽ dùng nó là trẻ em. Với chức năng định vị GPS, GizmoGadget và GizmoPal 2 sẽ giúp cha mẹ biết rõ là con mình đang ở đâu theo thời gian thực, con có đến gần điểm nguy hiểm không, có đang ở trường hay đang trốn sang nhà bồ chơi. Riêng chiếc GizmoGadget còn có khe SIM với khả năng nghe gọi điện thoại và nhắn tin với danh bạ lưu được tối đa 10 số. Chưa hết, GizmoGadget này còn có chức năng "dụ" trẻ hoạt động thể thao bằng cách đưa ra những trò chơi đòi hỏi trẻ phải thật sự nhảy hoặc đi, chạy bộ để ăn điểm. GizmoPal 2 thì có nhiều chức năng giống GizmoGadget nhưng không có màn hình nên chỉ dùng để định vị và nghe gọi mà thôi.
Khả năng định vị GPS là thứ đáng quan tâm nhất trên hai chiếc đồng hồ này. Nó có thể thông báo vị trí của trẻ đến điện thoại của cha mẹ một cách tự động bằng cách dùng kết nối GPS kết hợp với Internet. Bạn có thể theo dõi nhiều trẻ cùng lúc, mỗi đứa sẽ được đại diện bằng một màu riêng trên app di động với tên đi kèm. Vị trí nói trên được thể hiện bằng một cái đinh ghim lên trên bản đồ, rất thân thiện và dễ dùng, nhìn vào là hiểu ngay mà cũng chẳng cần thao tác phức tạp. App cho dòng Gizmo tương thích với cả Android lẫn iOS.
Giao diện của đồng hồ được thiết kế đơn giản, đầy màu sắc phù hợp cho trẻ nhỏ. Cái gì cũng có kích thước lớn hết cả nên trẻ có thể học sử dụng rất nhanh. Ngoài ra, như mình đã nói ở trên thì GizmoGadget còn được tích hợp những game nhỏ nhỏ đòi hỏi trẻ phải thật sự hoạt động thể thao để ghi điểm. Ví dụ, bạn có thể bảo trẻ chạy 20 bước, lúc đó game sẽ yêu cầu trẻ phải thật sự đi thì mới cộng điểm cho từng bước, hoặc nếu yêu cầu nhảy 15 lần thì bé sẽ phải nhảy để lấy được những đồng tiền đang nằm trên cao (trong game). Rõ ràng kiểu khuyến khích thể thao như thế này rất hay, nó tạo được động lực cho trẻ, vừa tạo thêm niềm vui.
Khả năng định vị GPS là thứ đáng quan tâm nhất trên hai chiếc đồng hồ này. Nó có thể thông báo vị trí của trẻ đến điện thoại của cha mẹ một cách tự động bằng cách dùng kết nối GPS kết hợp với Internet. Bạn có thể theo dõi nhiều trẻ cùng lúc, mỗi đứa sẽ được đại diện bằng một màu riêng trên app di động với tên đi kèm. Vị trí nói trên được thể hiện bằng một cái đinh ghim lên trên bản đồ, rất thân thiện và dễ dùng, nhìn vào là hiểu ngay mà cũng chẳng cần thao tác phức tạp. App cho dòng Gizmo tương thích với cả Android lẫn iOS.
Giao diện của đồng hồ được thiết kế đơn giản, đầy màu sắc phù hợp cho trẻ nhỏ. Cái gì cũng có kích thước lớn hết cả nên trẻ có thể học sử dụng rất nhanh. Ngoài ra, như mình đã nói ở trên thì GizmoGadget còn được tích hợp những game nhỏ nhỏ đòi hỏi trẻ phải thật sự hoạt động thể thao để ghi điểm. Ví dụ, bạn có thể bảo trẻ chạy 20 bước, lúc đó game sẽ yêu cầu trẻ phải thật sự đi thì mới cộng điểm cho từng bước, hoặc nếu yêu cầu nhảy 15 lần thì bé sẽ phải nhảy để lấy được những đồng tiền đang nằm trên cao (trong game). Rõ ràng kiểu khuyến khích thể thao như thế này rất hay, nó tạo được động lực cho trẻ, vừa tạo thêm niềm vui.
Một điểm mình chưa khoái đó là GizmoGadget dùng màn hình cảm ứng điện dung nên khả năng cảm ứng rất chán và thiếu chính xác. Nếu bạn kéo ngón tay thì có cảm giác khó chịu vì độ nhạy kém, giống như cách mà chúng ta xài điện thoại cảm ứng mà thời tiền sử.
GizmoPal thì không có màn hình luôn, chỉ có một số đèn LED báo hiệu tính năng hiện tại là gì. Và cũng vì không có màn hình nên không có chức năng nhắn tin, không có cả những thứ về thể thao mà mình đã đề cập ở trên. Chức năng định vị thì tất nhiên không có gì khác.
Một chức năng hấp dẫn khác của bộ đôi đồng hồ này đó là khả năng thực hiện cuộc gọi. Trên đồng hồ đã có microphone và loa tích hợp rồi, không cần phải xài thêm tai nghe Bluetooth, cũng không cần phải pair với điện thoại gì hết. Bản thân Gizmo có SIM trong đó để thực hiện cuộc gọi và kết nối mạng rồi. Thiết bị hỗ trợ cả chiều gọi đi lẫn gọi đến, riêng GizmoGadget còn có thêm tính năng nhắn tin. Tính năng nhắn tin này rất hay, thay vì phải lọ mọ nhập từng kí tự trên cái màn hình nhỏ xíu của đồng hồ thì nó cho phép trẻ thu âm lại rồi gửi file ghi âm. Bằng cách này vừa tiết kiệm thời gian cho trẻ, vừa giúp bạn đỡ nhớ con khi nghe được tiếng bé 😁
GizmoGadget có thể lưu được tối đa 10 số liên lạc, còn GizmoPal 2 thì chỉ lưu được vỏn vẹn 2 số mà thôi. Lưu ý rằng hiện tại GizmoGadget và GizmoPal 2 chỉ mới hoạt động với mạng Verizon ở Mỹ mà thôi, và cha mẹ cũng không cần phải trả phí hằng tháng cho SIM nằm trong đồng hồ.
Về thiết kế, hai chiếc đồng hồ này nhìn rất vui nhộn, trẻ trung và tất nhiên là khác hẳn với những smartwatch khác của LG rồi. Bọ bên ngoài khung thép không gỉ là một vỏ cao su, vỏ này giúp hạn chế tình trạng trẻ đập đồng hồ vào đâu đó rồi làm hư hỏng. Thiết bị tất nhiên có chống nước và chống bụi, đủ để đồng hồ không hư khi rửa tay hay đi mưa (chứ còn xuống nước sâu như lúc đi bơi thì không được).
Mình có định đeo thử, tuy nhiên do nó được thiết kế cho con nít nên không vừa cổ tay mình. Đồng hồ này cũng không cho thay dây bên ngoài vào như nhiều smartwatch hiện nay, hơi tiết một chút vì nếu có thể thì lâu lâu chúng ta sẽ đổi dây đeo cho trẻ đỡ chán và thấy hứng thú hơn với việc sử dụng những thiết bị này.
Quảng cáo
Bấm vào để xem chú thích
- Cận cảnh giao diện của đồng hồ, rất dễ thương và đáng yêu đúng không nào?
- Những trò chơi này đòi hỏi trẻ phải thật sự hoạt động thể thao thì mới lụm được điểm
- Nút từ chối cuộc gọi và nhận cuộc gọi là hai nút cứng duy nhất trên bộ đôi đồng hồ Gizmo
- Mặt sau có thông tin nhà mạng, hiện tại chỉ chạy được với Verizon
- Đây là cổng sạc microUSB
- Loa ngoài của đồng hồ
- Cận cảnh loa ngoài phát nữa
- Còn đây là microphone