Góp mặt tại triển lãm CES năm nay, Google đã chính thức giới thiệu Google Assistant Connect, giải pháp mới cho tất cả các nhà sản xuất hàng điện gia dụng muốn trang bị trợ lí ảo cho sản phẩm của mình. Với Google Assistant Connect, quy trình tích hợp Google Assistant sẽ "dễ thở" hơn, nhà sản xuất sẽ có khả năng cá nhân hóa Google Assistant cho phù hợp với sản phẩm của mình, làm cho sản phẩm tương thích với hệ sinh thái nhà thông minh Google Home mà không cần phải yêu cầu quyền hạn cao hơn như microphone, camera, truy cập danh bạ, lịch... Mặt khác, khi người dùng đưa ra lệnh ngoài khả năng của Google Assistant Connect, thiết bị sẽ chuyển lệnh đó về smartphone hoặc thiết bị thông minh khác được tích hợp Google Assistant đầy đủ để xử lí câu trả lời.
Google Assistant Connect là giải pháp vừa rộng mở để nhiều hãng điện tử hơn được tiếp cận với công nghệ nhà thông minh và điều khiển bằng giọng nói, vừa đảm bảo quyền riêng tư, vốn ngày càng trở nên rắc rối khi quá nhiều thiết bị có thể xâm phạm vào đời sống người tiêu dùng. Trước đây, bất kì hãng nào muốn tích hợp Google Assistant phải trải qua nhiều bước làm việc kĩ càng với Google về phần cứng, phần mềm mà hãng định đưa vào sản phẩm.
Trình diễn cho giải pháp mới của mình, Google mang đến CES hai dự án nhỏ là màn hình e-ink thông minh có thể nghe và cung cấp thông tin dự báo thời tiết một cách độc lập, ngoài ra không làm gì khác, và một nút bấm thông minh dựa trên ý tưởng là thiết bị điện gia dụng chỉ cần một nút nhấn và hoạt động dựa vào câu lệnh từ người dùng.
Hơn hết, Google Assistant Connect là con bài ra mắt nhằm cạnh tranh với đối thủ Amazon Alexa. So với Google, Amazon thoải mái cho phép tất cả các hãng trang bị Alexa vào sản phẩm, thậm chí còn sản xuất chip tích hợp sẵn chỉ cần gắn và sử dụng, khiến họ nhanh chóng đạt được con số 100 triệu thiết bị Alexa bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, với chính sách chất lượng đi trước số lượng của Google, trong tương lai chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt.
Google Assistant Connect là giải pháp vừa rộng mở để nhiều hãng điện tử hơn được tiếp cận với công nghệ nhà thông minh và điều khiển bằng giọng nói, vừa đảm bảo quyền riêng tư, vốn ngày càng trở nên rắc rối khi quá nhiều thiết bị có thể xâm phạm vào đời sống người tiêu dùng. Trước đây, bất kì hãng nào muốn tích hợp Google Assistant phải trải qua nhiều bước làm việc kĩ càng với Google về phần cứng, phần mềm mà hãng định đưa vào sản phẩm.
Trình diễn cho giải pháp mới của mình, Google mang đến CES hai dự án nhỏ là màn hình e-ink thông minh có thể nghe và cung cấp thông tin dự báo thời tiết một cách độc lập, ngoài ra không làm gì khác, và một nút bấm thông minh dựa trên ý tưởng là thiết bị điện gia dụng chỉ cần một nút nhấn và hoạt động dựa vào câu lệnh từ người dùng.
Hơn hết, Google Assistant Connect là con bài ra mắt nhằm cạnh tranh với đối thủ Amazon Alexa. So với Google, Amazon thoải mái cho phép tất cả các hãng trang bị Alexa vào sản phẩm, thậm chí còn sản xuất chip tích hợp sẵn chỉ cần gắn và sử dụng, khiến họ nhanh chóng đạt được con số 100 triệu thiết bị Alexa bán ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, với chính sách chất lượng đi trước số lượng của Google, trong tương lai chắc chắn sẽ tạo ra sự khác biệt.
Nguồn: 9to5Google