Suunto mới đây đã cho ra mắt Suunto 7, một trong những đồng hồ thông minh đầu tiên của hãng chạy hệ điều hành wearOS (các thế hệ đồng hồ trước chạy hệ điều hành cho chính Suunto phát triển). Đây được coi là một bước ngoặt của hãng và Suunto 7 có thể xem là thiết bị đeo được nhắm đến các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường như Samsung Galaxy Watch Active và Apple Watch.
Ngoại hình:
Suunto 7 vẫn giữ nét thiết kế truyền thống của những dòng Suunto gần đây, mặt to với hoạ tiết nổi trội ở các góc 12-3-6-9 giờ, bản dây to
Thông tin kích thước cụ thể
Thân vỏ của Suunto là nhựa nguyên khối, cảm biến nhịp tim được sắp xếp lại, sạc vẫn là sạc tiếp xúc 4 chấu nhưng ngàm sạc cũng đã được thiết kế lại. Dây đeo có lẫy tháo ráp nhanh
Có năm tuỳ chọn ngoại hình cho người dùng lựa chọn
Phần mềm:
Suunto 7 chạy wearOS nên có thể cài thêm được rất nhiều phần mềm từ bên thứ 3, đặc biệt là những phần mềm phục vụ cho việc chơi thể thao
Google Pay phục vụ cho việc thanh toán không dây
Tính năng nghe nhạc được nhiều người dùng Suunto mong chờ từ lâu
Tuy là chạy hệ điều hành wearOS nhưng Suunto đã khéo léo gom tất cả những tính năng thể thao chuyên dụng vào một ứng dụng và mang lên Suunto 7 biến nó thành một trong những chiếc wearOS mạnh mẽ nhất hiện nay
Các tính năng thể thao được gom vào thành một phần mềm có tên Suunto và chạy trên hệ điều hành wearOS
Màn hình thông số khi chơi thể thao quen thuộc của Suunto
Mặt đồng hồ bản đồ nhiệt và bản đồ nhiệt hiển thị các đường chạy phổ biến của người dùng Suunto ở khu vực lân cận
Quảng cáo
Một vài thông số khác:
- Mặt kính: Gorilla glass
- Chất liệu viền bezel: Thép
- Chất liệu thân vỏ: Glass fibre reinforced polyamide
- Trọng lượng: 70 gram
- Hỗ trợ đo đạc lên tới 70 môn thể thao khác nhau
- Bản đồ địa hình được cài sẵn
- Chống nước 50 mét
- Thời lượng pin: 40 ngày ở chế độ xem giờ; 2 ngày ở chế độ smartwatch, 12 tiếng đo GPS liên tục
- Giá bán: 500$
Nguồn: Suunto